Quá trình bào chế vắc xin COVID-19 nhanh chưa từng thấy: 70 loại đang được phát triển, 3 trong số này là ứng viên cực kỳ sáng giá

ANH VIỆT |

Theo nhận định của WHO, việc phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy, trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn lây lan chóng mặt, tàn phá hầu khắp các quốc gia trên thế giới

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới WHO , đã có tổng cộng 70 loại vắc-xin COVID-19 đang được phát triển trên toàn thế giới. Trong số này, có 3 loại vắc-xin thậm chí đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người – đánh dấu cuộc đua giữa các hãng dược phẩm lớn nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả để chấm dứt trận đại dịch đã gây ra cái chết của 118376 người.

Quá trình bào chế vắc xin COVID-19 nhanh chưa từng thấy: 70 loại đang được phát triển, 3 trong số này là ứng viên cực kỳ sáng giá - Ảnh 1.

Tính đến hiện tại, ‘ứng cử viên’ đạt được nhiều bước tiến nhất chính là loại vắc-xin được phát triển bởi Công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh, vốn đang ở giai đoạn 2. Vào tháng trước, hãng CanSino cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của Trung Quốc để bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người.

Hai vaccine khác đang được thử nghiệm trên người, được phát triển bởi các nhà sản xuất thuốc của Mỹ - hãng dược phẩm Moderna và Inovio.

Moderna đã nhận được sự chấp thuận để nhanh chóng chuyển sang thử nghiệm trên người vào tháng 3, bỏ qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật là tiêu chuẩn trong việc phát triển vaccine. Vào tuần trước, hãng Inovia cũng đã tiến hành quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người.

Quá trình bào chế vắc xin COVID-19 nhanh chưa từng thấy: 70 loại đang được phát triển, 3 trong số này là ứng viên cực kỳ sáng giá - Ảnh 2.

Theo nhận định của WHO, việc phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy, trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn lây lan chóng mặt, tàn phá hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Ngành công nghiệp dược phẩm đang hy vọng có thể đưa vaccine - vốn thường mất từ 10-15 năm nghiên cứu và phát triển - ra thị trường vào năm tới.

Đáng chú ý, một loạt các nhà sản xuất thuốc có quy mô từ bé đến lớn đều đang chạy đua để sản xuất vaccine, vốn được đánh giá là cứu cánh giúp thế giới khống chế được COVID-19. Tài liệu của WHO cho biết, các đại gia dược phẩm như Pfizer và Sanofi đang có các ứng cử viên vaccine trong giai đoạn tiền lâm sàng.

Tham khảo Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại