Chiến sự Syria: Cuộc điện đàm của ông Putin và ông Erdogan có làm giảm căng thẳng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib?

Vũ Thu Hương |

Nga hiện mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cam kết của mình nhằm tách biệt phe đối lập Syria ôn hòa khỏi những kẻ khủng bố của nhóm Hayat Tahrir al-Sham. Các nguồn tin quân sự Nga cho biết trong tuần này Ankara có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại những kẻ cực đoan ở Idlib.

Theo Al-monitor, Tổng thống Nga Putin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhằm thảo luận về sự hợp tác trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 cũng như các bước tiếp theo trong nỗ lực hợp tác chung ở Syria và Libya.

Cuộc điện đàm này diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Syria và được Tổng thống Syria đón tiếp trọng thị ở Damascus.

Trước đó, ông Shoigu và ông Assad cũng thảo luận về tình hình ở Idlib và đại dịch do virus corona gây ra. Thỏa thuận đình chiến của ông Putin và ông Erdogan ở Idlib hiện vẫn được duy trì cho đến nay nhưng tình hình khá mong manh.

Nga hiện mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cam kết của mình nhằm tách biệt phe đối lập Syria ôn hòa khỏi những kẻ khủng bố của nhóm Hayat Tahrir al-Sham. Các nguồn tin quân sự Nga cho biết trong tuần này Ankara có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại những kẻ cực đoan ở Idlib.

Đại dịch corona là một vấn đề phát sinh khiến cả hai Tổng thống bận rộn trong những ngày nay. Cả hai đều phải chứng tỏ trước người dân nước này rằng có thể quản lý, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Cả hai nhà lãnh đạo đã phải đối diện trước những nhận định trái chiều trong nước về hành động của họ trong việc chống COVID-19.

Tổng thống Putin đã có nhiều nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVIS-19 với nhiều lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan Tổng thống Mỹ, Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là một dấu ấn quan trọng của Nga với các nước.

Cùng ngày, ông Erdogan cũng đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông cáo báo chí chính thức cho thấy hai người đã tập trung vào các biện pháp chống lại dịch virus corona và thảo luận về các mối quan hệ song phương cũng như những vấn đề trong khu vực.

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Syria Assad cũng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại vào ngày 27/3 với ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, phó chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE.

Trong khi cả hai cũng tập trung vào cuộc chiến chung chống virus corona nhưng nhiều nguồn tin lại cho rằng việc tiếp cận ông Assad với UAE là nhằm tiếp tục bàn thảo về một số vấn đề trong đó có việc Nga đang thách thức các lợi ích của Ankara.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nga dường như không mấy quan tâm đến việc làm leo thang căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, một người chơi lớn trong khu vực. Ông Putin hiện đang quan tâm đến vấn đề giá dầu giảm cũng như tìm cách để gắn kết hơn với Saudi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại