NÓNG: LNA bắn rơi chiến đấu cơ phản lực của lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya

Hoài Giang |

Tối 2/4, trang AMN đưa tin phòng không của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã bắn rơi một máy bay của lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) ở Tripoli.

Theo Tướng Ahmed Al-Mismari phát ngôn viên của LNA, tên lửa phòng không đã bắn rơi một máy bay chiến đấu GNA, phi hành đoàn được cho là đã tử nạn.

"Lực lượng phòng không (LNA) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu L-39 của dân quân Misrata (trung thành với GNA và được Thổ hậu thuẫn) vào trưa ngày hôm nay tại khu vực phía nam của Abu Qurayn (Abu Gurayn).

Cả 2 phi công là Đại tá Abdulnabi al-Areeq và Trung úy Ibrahim Faraj đều thiệt mạng".

NÓNG: LNA bắn rơi chiến đấu cơ phản lực của lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya - Ảnh 1.

Một chiếc L-39ZO tương tự như chiếc bị bắn rơi trong vụ việc đào thoát từ sân bay Misrata sang nước láng giềng Tunisia năm 2019.

Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya chưa ngày nào im tiếng súng với sự tồn tại của hàng chục nhóm vũ trang và hai chính phủ đối địch nhau ở miền đông và miền tây.

Từ tháng 4/2019, LNA (quân đội của Chính phủ Tobruk ở miền đông) với hậu thuẫn của một số nước trong khu vực như Ai Cập, UAE, Arab Saudi, Jordan (nhiều cáo buộc gần đây cho rằng Nga và Syria cũng ủng hộ LNA) đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào GNA ở Tripoli.

Về phía đối địch, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar (và có thể là cả Italia, Morocco) đã liên tục hỗ trợ GNA chặn đứng đà tấn công của LNA bằng cách viện trợ hậu cần vũ khí, xe cơ giới, máy bay không người lái trinh sát (UAV) và tấn công (UCAV).

Đỉnh điểm của căng thẳng là việc LNA liên tục bắn rơi các UAV do Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ từ cuối năm 2019 tới thời điểm hiện tại và Thổ Nhĩ Kỳ không vận hàng nghìn tay súng phiến quân Syria từ miền bắc nước này tới tham chiến ở Libya.

Ngày 1/4, đại diện Liên Hiệp Quốc tại Libya đã nhắc lại lời kêu gọi các bên tham chiến ở Libya ngừng bắn ngay lập tức để triển khai các hoạt động y tế nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Ngày hôm nay, Libya đã có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và biến số người nhiễm bệnh tại quốc gia vẫn đang trong tình trạng nội chiến này tăng lên con số 10.

Cảnh quay được cho là hiện trường nơi một phi công máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-39 thiệt mạng tại Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại