Chiến hạm Nga "phong tỏa" Địa Trung Hải bằng ngư lôi và tên lửa Kalibr, Thổ-Syria sôi sục?

Hoài Giang |

Ngày 2/4, trang Avia.Pro đưa tin Hải quân Nga đã tiến hành phong tỏa vùng trung tâm của khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Theo trang tin tiếng Nga, việc phong tỏa khu vực nhằm tiến hành các hoạt động tập trận bắn đạn thật (được cho là khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr) trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 1/4 và từ 9/4 đến 11/4.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng cho dù Moscow đã tiến hành liên tục các hoạt động quân sự ngoài khơi Syria trong những tuần gần đây nhưng với việc phong tỏa một phần vùng biển chiến lược nằm giữa hai châu lục, "có vẻ như điều bất ngờ sẽ sớm xảy ra".

Mặc dù hạm đội Nga không hoàn toàn "cấm cửa" các tàu nước ngoài nhưng thông báo về việc khai hỏa tên lửa được các chuyên gia đánh giá rằng đã "loại bỏ tất cả các rủi ro như việc tàu chiến nước ngoài xuất hiện trong khu vực ở giai đoạn này".

Chiến hạm Nga phong tỏa Địa Trung Hải bằng ngư lôi và tên lửa Kalibr, Thổ-Syria sôi sục? - Ảnh 1.

Một tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải.

Avia.Pro thì dẫn lời bình của một chuyên gia rằng "Hải quân Nga đang tỏ ra tự tin ở Địa Trung Hải, điều mà vài năm trước nhiều người trên thế giới thậm chí không thể nghĩ tới. Nó cho thấy thực tế rằng Nga thực sự có quyền lực ở khu vực này và sẵn sàng chứng minh điều đó".

Theo tờ London Loves Business, ít nhất 3 tàu chiến Nga đang tập trận bằng ngư lôi và tên lửa hành trình trong các bài huấn luyện săn ngầm và mục tiêu nổi ở Địa Trung Hải.

Việc Hải quân Nga có thể tập trung nhóm khinh hạm (thuộc Hạm đội Biển Đen) tại đây chủ yếu là nhờ vào khả năng hậu cần từ căn cứ hải quân Tartous nằm ở miền tây Syria.

Hoạt động tập trận bắn tên lửa của Nga diễn ra trong bối cảnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường di chuyển trong khu vực Đông Địa Trung Hải gần Cyprus cũng như đường bờ biển Libya.

Sự kiện này cũng "tình cờ" trùng với thời điểm lệnh ngưng bắn ở tỉnh Idlib kết thúc (tối hậu thư của Nga cho phiến quân rút khỏi khu vực phía nam cao tốc M4 trước cuối tháng 3/2020 đã không được thực hiện) và nhiều khả năng quân chính phủ sẽ sớm nối lại hoạt động quân sự.

Khinh hạm "Đô đốc Grigorovich" của Hạm đội Biển Đen khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr trong một cuộc tập trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại