Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bị "hạ gục" ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã "học lỏm" chiến thuật từ Mỹ?

Mạnh Kiên |

Giới quân sự cảm thấy bất ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng hạ gục hệ thống phòng không danh tiếng Pantsir-S1 ở Syria bằng những chiếc máy bay không người lái.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng một chiến thuật mới để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Syria chỉ trong vài ngày chiến sự ở tỉnh Idlib.

Chiến thuật này là triển khai một phi đội máy bay không người lái đông đúc tới nơi lực lượng Damascus đóng quân, gây nhiễu các hệ thống radar, sau đó tỏa ra và lần lượt hạ gục từng mục tiêu một.

Tuy nhiên, theo tờ Ekurd Daily, chiến thuật này đã được quân đội Mỹ biết đến và thử nghiệm trước cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào năm 2018, quân đội Mỹ đã thử nghiệm bằng cách huy động một nhóm máy bay không người lái bay từ nhiều hướng về phía vị trí của kẻ thù để xem kiểu tiếp cận ồ ạt như vậy có thể khiến cho radar của đối phương mất phương hướng hay không.

Cuộc thử nghiệm đã thành công đúng như dự đoán, khi phi đội máy bay không người lái tiến sát gần mục tiêu, tiếng ồn của chúng đã làm nhiễu ăn ten bắt sóng của radar. Điều này càng hiệu quả hơn khi máy bay không người lái bay từ nhiều hướng đến cùng một lúc như bầy ong.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã học được chiến thuật này từ quân đội Mỹ và áp dụng trong cuộc chiến với lực lượng quân đội Syria ở Idlib lần đầu tiên.

Bất ngờ thay, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả hơn cả kỳ vọng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ankara đã khiến binh sĩ và thiết bị quân sự của Syria thiệt hại nặng nề, trong khi các máy bay của Ankara lại không bị tổn thất quá nhiều do đã làm tê liệt hệ thống radar của Syria ở quanh Idlib trước đó.

Không thể phủ nhận, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã có màn trình diễn ấn tượng chưa từng có ở mặt trận trên cao. Trong nhiều ngày chiến sự, phía Ankara đã đăng hàng chục video ghi lại hình ảnh các thiết bị quân sự của Syria bị phá hủy.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là phi đội máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ (với sự triển khai của các mẫu Bayraktar sản xuất trong nước) đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không danh tiếng - Pantsir -S1.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/3 xác nhận, hai hệ thống phòng không Pantsir của quân đội Syria đã bị hư hại trong các vụ tấn công gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở tỉnh Idlib, Syria.

Pantsir -S1 được biết đến là thứ vũ khí có giá khá đắt đỏ. Theo nhà sản xuất, hệ thống phòng không này có giá khoảng 75-80 triệu USD trên thị trường thế giới.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bị hạ gục ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã học lỏm chiến thuật từ Mỹ? - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Bayraktar.

Tuy nhiên, giờ đây Nga đã nắm được chiến thuật và hiểu được lý do tại sao lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu tốt hơn và có ưu thế hơn trong cuộc chiến với lực lượng quân đội Syria.

Giờ đây Nga sẽ cẩn trọng hơn khi biết rằng máy bay không người lái có thể qua mặt các hệ thống radar phòng không mà không cần phải sử dụng các mẫu máy bay tác chiến điện tử có kích thước lớn hơn như các chiến thuật phổ biến khác.

Mặc dù vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại có thể dễ dàng đánh bại hoàn toàn quân đội Nga hoặc toàn bộ lực lượng phòng không Syria chỉ bằng cách này.

Cần phải nhớ rằng Nga vẫn còn các hệ thống phòng không, vũ khí và radar tiên tiến hơn so với Pantsir -S1, tờ Ekurd Daily nhận định.

Ngoài ra, lực lượng quân đội Syria cũng còn đó các hệ thống radar và phòng không tiên tiến hơn như S-200 được cho là không dễ dàng bị gây nhiễu bởi máy bay không người lái của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại