Phiến quân Syria trao thưởng "khủng" đoạt mạng binh sĩ Nga

Minh Thu |

Các nhóm phiến quân Syria đang treo thưởng lớn cho những ai dám tấn công và gây ra thương vong cho quân đội Nga hoạt động ở Syria.

Theo thông tin được các nhóm phiến quân Syria đăng tải bao gồm tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), phần thưởng 25.000 USD sẽ được trao cho ai dám sát hại hai nhà báo người Nga là Yevgeny Poddubny và Oleg Blokhin.

Bởi đây là hai nhà báo cập nhật thông tin sát sao về tình hình chiến sự ở Syria cũng như bác bỏ những tin đồn thất thiệt được phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tung ra.

Thậm chí, một nhóm phiến quân giấu tên hoạt động tại tỉnh Idlib còn treo thưởng 50.000 USD để lấy tính mạng của nhà báo Nga Yevgeny Poddubny.

Bên cạnh đó, phần thưởng trị giá 100.000 USD sẽ được trao cho người nào bắt giữ binh sĩ Nga khi đang làm nhiệm vụ tuần tra cùng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Theo giới chuyên gia, tình hình ở Syria đang bất ổn bởi trước đây các nhóm phiến quân chỉ tập trung vào tấn công quân chính phủ Syria, nhưng hiện nay lại chuyển sang tấn công người Nga. Hành động này khiến Nga phải thực thi những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn phiến quân Syria cũng như những nhóm tay súng được Ankara hậu thuẫn trên chiến trường Syria.

Trong khi đó, trong cuộc tuần tra chung trên tuyến đường cao tốc Aleppo – Latakia (M-4) hôm 15/3, đoàn xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị những nhà hoạt động đối lập và người biểu tình ném đá tấn công.

Trong đoạn video được hãng tin AMN đăng tải, đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn di chuyển trên đường dù bị ném đá.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang là lực lượng hậu thuẫn cho nhiều nhóm đối lập chiến đấu chống lại quân chính phủ Syria. Kể từ khi hai nhà lãnh đạo Nga – Thổ ký kết thỏa thuận nhằm thực thi lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib vào ngày 5/3, tình hình chiến sự ở Syria đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, phe phiến quân HTS lại cực lực phản đối thỏa thuận ngừng bắn được Nga – Thổ ký kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại