Mỹ chuẩn bị cái bẫy chết người cho hệ thống phòng không Nga

QS |

Trong khi MALD-N được kỳ vọng sẽ là cái bẫy chết người dành cho các hệ thống phòng không Nga, thì tên lửa PrSM được xem là lời đáp trả của Mỹ đối với tổ hợp tên lửa Iskander.

Trang tin News.ru của Nga cho biết, Mỹ sẽ phát triển một loại "tên lửa bóng ma" để đánh lừa các hệ thống phòng không của Nga.

Tên lửa này sẽ được gọi là MALD-N (Miniature Air Launched Decoy – Navy). Nó có thể mô phỏng đường bay của máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom. Nhờ khả năng làm xáo trộn hệ thống phòng không của đối phương mà MALD-N có thể được sử dụng như mồi bẫy.

Bộ chỉ huy các hệ thống hàng không của Hải quân Mỹ sẽ ký kết hợp đồng với công ty Raytheon để phát triển mẫu tên lửa mới. Các điều khoản và giá trị của thỏa thuận chưa được công bố chính thức nhưng dự kiến các bên có thể ký hợp đồng chuyển giao 250 hệ thống MALD-N đầu tiên vào năm 2021-2022.

Trong một diễn biến liên quan khác, trang mạng bulgarianmilitary.com cho biết hiện tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã hoàn tất đợt thử nghiệm thứ hai dành cho tên lửa siêu vượt âm chiến thuật PrSM.

Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở cự ly 180km. Loại tên lửa đầy hứa hẹn này có thể đạt tới tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Trong khi MALD-N được kỳ vọng sẽ là cái bẫy chết người dành cho các hệ thống phòng không Nga, thì tên lửa PrSM của Lockheed Martin được xem là lời đáp trả của Mỹ đối với tổ hợp tên lửa Iskander mà Nga đưa vào biên chế từ năm 2006, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tầm trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại