Tập kích căn cứ Mỹ, 3 lính thiệt mạng ở Iraq: Những "kẻ giấu mặt" sử dụng vũ khí gì?

Hoài Giang |

Các quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận 3 binh sĩ đồn trú tại căn cứ Taji, Iraq đã thiệt mạng sau khi hơn 15 trái rocket được bắn xuống căn cứ.

Thương vong tại căn cứ Taji bao gồm 2 lính Mỹ và1 lính Anh thiệt mạng, khoảng 12 quân nhân khác đã bị thương.

Một số bức ảnh được truyền thông của Cơ quan an ninh Iraq cho thấy ít nhất 3 rocket chưa khai hỏa trên một bệ phóng pháo phản lực tự chế gắn phía sau của một xe tải bị bỏ lại tại hiện trường vụ tập kích.

Trước đó, Đại tá Myles Caggins III người phát ngôn của Operation Inherent Resolve (tạm dịch là Chiến dịch Nhổ tận gốc nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria) thông qua mạng xã hội Twitter xác nhận rằng 15 rocket đã được khai hỏa.

Tập kích căn cứ Mỹ, 3 lính thiệt mạng ở Iraq: Những kẻ giấu mặt sử dụng vũ khí gì? - Ảnh 1.

Xe tải chở các ống phóng tự chế rocket 108 mm bị phát hiện.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, khoảng 18 rocket 108 mm (pháo phản lực phóng loạt Type 63 do Trung Quốc sản xuất và thường được gọi là H12 ở Việt Nam) đã được sử dụng để tấn công căn cứ.

Một cuộc điều tra về vụ tập kích vào căn cứ nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 17 dặm (27,3 km) về phía bắc vẫn đang tiếp tục trong bối cảnh đêm 11/2 (giờ địa phương) một loạt các mục tiêu Iran ở khu vực biên giới Syria và Iraq bị máy bay Mỹ tập kích bằng tên lửa.

Cuộc tập kích diễn ra khi có tin tức rằng Mỹ sẽ chuyển các hệ thống phòng không và tên lửa vào Iraq để bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Hành động nói trên được cho là kết quả của việc 16 tên lửa đạn đạo của Iran tập kích căn cứ Ayn al-Asad ở miền tây Iraq hai tháng trước.

Cảnh quay được người dân ghi lại về cuộc không kích của Mỹ vào mục tiêu dân quân thân Iran tại tỉnh Anbar, Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại