Israel dùng chiến thuật ‘lá chắn sống’ tấn công Syria

Hồng Hạnh |

Hai máy bay dân sự đến Qatar đã trở thành lá chắn cho các máy bay của Israel khi thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu tại hai thành phố Syria vào đêm 4/3.

Theo kênh RT (Nga), hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn thành công các quả tên lửa được phóng từ không phận Liban nhằm vào các vị trí gần thành phố Homs và Quneitra ở miền Nam Syria.

Sau khi các cuộc tấn công xảy ra, xuất hiện thông tin cho rằng ít nhất 2 chuyến bay – một máy bay chở khách và một máy bay chở hàng – đã phải thay đổi hướng để tránh bị tên lửa từ hệ thống phòng không Syria đánh trúng.

Israel dùng chiến thuật ‘lá chắn sống’ tấn công Syria - Ảnh 1.

Các máy bay dân sự đều bay vòng để tránh bị hệ thống phòng không tên lửa Syria bắn trúng. Ảnh: Flightradar24

Hai “lá chắn” là máy bay chở hàng Qatar mang số hiệu QR8294, bay từ Basel (Thụy Sỹ) sang Doha, và một máy bay khác là QR419, chở khác từ Beirut (Liban) sang Doha.

Máy bay QR419 đã bay vòng quanh Tripoli rồi mới tiếp tục chặng đường hướng về phía Nam thành phố Homs như dự kiến.

Israel dùng chiến thuật ‘lá chắn sống’ tấn công Syria - Ảnh 2.

Ảnh: Flightradar24

Iran tuyên bố thực hiện các vụ tấn công thường xuyên nhằm vào các mục tiêu Iran. Khi được hỏi về những lần tấn công này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tháng trước cho hay ông không biết gì cũng như sẽ không bình luận thêm về các hoạt động quân sự của nước này.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự khi dội bom xuống Syria.

Mới đây, một máy bay Airbus A320 từ Tehran tới Damascus đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào đầu tháng 2, sau khi suýt bị bắn trúng trong một cuộc tấn công từ Israel vào thủ đô Syria.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho rằng hành động phi công lực lượng Không quân Israel sử dụng máy bay dân sự làm lá chắn khi thực hiện nhiệm vụ là khá thường xuyên.

Video hệ thống phòng Syria đánh chặn tên lửa Israel (nguồn: Sputnik):

Tháng 9/2018, Nga cũng chịu tổn thất do chiến thuật “lá chắn sống” của Israel. Một máy bay trinh sát của Nga đã bị hệ thống phòng không tên lửa của Syria bắn nhầm. Mục tiêu ban đầu của hệ thống phòng không này là tên lửa và chiến đấu cơ F-16 của Israel.

Sau sự kiện này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bay tới Moskva xin lỗi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại