MiG-23 đánh trúng tàu chở đầy vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya - Cháy nổ khủng khiếp

N. Tuấn Sơn |

Các máy bay tiêm kích siêu âm MiG-23 của Không quân Libya thuộc lực lượng LNA do tướng Haftar đứng đầu vừa tiêu diệt một tàu chở đầy vũ khí xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chiến đấu cơ MiG-23 đã phóng tên lửa phá hủy một tàu chở đầy vũ khí có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoài khơi bờ biển Libya gây ra vụ cháy nổ khủng khiếp.

Theo trang tin hàng không Avia.pro của Nga, cách đây vài giờ, những máy bay tiêm kích MiG-23 của Không quân Libya thuộc lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar đứng đầu đã xuất kích sử dụng tên lửa không đối hạm Kh-23 để tấn công tàu chở vũ khí nói trên.

Một số nguồn tin cho biết chuyến tàu này đang chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ tới chuyển giao cho Lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) của Libya tại một địa điểm ở gần Thủ đô Tripoli.

Trong đoạn video mà Avia.pro công bố cho thấy gần như toàn bộ thượng tầng của một chiếc tàu vận tải biển cỡ lớn (chưa rõ chủng loại và tên cụ thể) đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Thống kê về thiệt hại, ai là nạn nhân cũng như những hàng hóa bên trong hầm tàu là gì vẫn chưa được tiết lộ.

Theo một số báo cáo, còn tàu này được cho là đang chở vũ khí và đạn dược cho lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng thuộc chính phủ (GNA) xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ

Được biết con tàu này đã hoàn toàn bị phá hủy trong vùng lãnh hải của Libya, nơi trước đó lực lượng LNA của tướng Haftar tuyên bố sẵn sàng đánh chìm bất cứ tàu biển nào xâm phạm mà không được phép. Với vụ việc mới nhất này, dường như Quân đội của tướng Haftar đã chứng tỏ "nói là làm".

Zvezda Kh-23 Grom (tiếng Nga: Х-23 Гром 'Thunder'; và được NATO định danh AS-7 'Kerry') là một dòng các tên lửa không đối đất chiến thuật của Liên Xô, có tầm bắn 10 km, chuyên dùng để tấn công các mục tiêu và các nhóm tác chiến nhỏ trên biển.

Loại tên lửa được đưa vào sử dụng từ năm 1968 này có tổng trọng lượng 286 kg (630 lb) trong đó riêng đầu chiến đấu (đầu nổ) nặng 111 kg (245 lb). Tên lửa có tốc độ tối đa 2.900 km/h (1,800 mph) và thường được mang phóng từ các loại chiến đấu cơ như Mig-21PFM, MiG-23, MiG-27, Su-17/Su-22.

Thông tin đang tiếp tục được cập nhật

MiG-23 đánh trúng tàu chở đầy vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại