Nguy cơ thế chiến 3 bùng nổ sau khi căn cứ Mỹ hứng "mưa" tên lửa

Minh Nhật |

Các lực lượng Mỹ tại căn cứ Camp Taji, phía bắc Baghdad (Iraq) đã phải hứng "mưa" tên lửa vào tối thứ Ba.

Con số thương vong của Mỹ sau cuộc tấn công trên vẫn chưa được công bố. Cuộc tấn công vào căn cứ của quân đội Mỹ ở Taji đã làm dấy lên lo ngại về xung đột trong khu vực, theo báo Express.

Ít nhất một quả đạn được cho là đã rơi ngay gần cổng căn cứ - vốn là nhà của lực lượng liên minh gần Baghdad. Các báo cáo cho biết, ít nhất một thành viên của lực lượng an ninh đã bị thương.

Nhà báo tự do có trụ sở tại Trung Đông, Daniel Makki cho biết, thành viên an ninh bị thương được cho là người Iraq ".

Ông nói thêm: Một trong những quả đạn pháo phản lực Katyusha đã rơi gần một trong các cổng của căn cứ, trong đó, một thành viên của lực lượng an ninh rõ ràng đã bị thương. Quả đạn Katyusha thứ 2 được cho là đã đánh trúng vào Camp Taji.

Ông Makki mô tả rằng, các báo cáo cho thấy, cuộc tấn công rõ ràng là "dữ dội".

Vụ tấn công xảy ra sau khi Iran phóng tên lửa vào 2 tổ hợp quân sự của Iraq - nơi cũng có quân Mỹ đồn trú vào tuần trước để trả thù cho một vị tướng hàng đầu của nước này bị Mỹ hạ sát hôm 3/1. Cuộc tấn công không gây thương vong.

Camp Taji không phải là mục tiêu trong các cuộc tấn công tuần trước. Hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm tấn công Camp Taji.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại