Vụ máy bay Ukraine bị bắn hạ: Iran tuyên bố bắt giữ người quay đoạn video "đắt giá"

Tất Đạt |

Iran cho biết đã bắt giữ người ghi hình đoạn video cho thấy máy bay thương mại Ukraine bị bắn hạ bởi tên lửa.

Máy bay PS752 đã bị bắn rơi sau khi cất cánh ở Tehran vào hồi tuần trước, toàn bộ 176 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Iran ban đầu phủ nhận việc máy bay Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ, nhưng sau đó thừa nhận rằng hệ thống phòng không nước này đã gây ra thảm họa. Khi đoạn video quay thời điểm máy bay gặp nạn được chia sẻ trên mạng xã hội, các nhà phân tích nhận định rằng máy bay đã bị tên lửa bắn trúng.

Truyền thông Iran thông báo Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC) đã bắt giữ người ghi lại video cảnh tượng tên lửa va chạm với máy bay, phát ra ánh sáng lớn giữa màn đêm.

Theo BBC, người quay đoạn video bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan tới an ninh quốc gia Iran. Tuy nhiên, một phóng viên Iran ở London cho biết người cung cấp video cho ông vẫn an toàn, và chính quyền Iran đã bắt nhầm người.

Video tên lửa Iran bắn hạ máy bay Ukraine.

Trong khi đó, tờ New York Times cho biết đã thu được video mới từ camera an ninh, ghi rõ cảnh hai quả tên lửa cùng phóng về phía máy bay, thời gian cách nhau khoảng hơn 20 giây. Điều này lí giải tại sao thiết bị truyền tín hiệu radio của máy bay bị mất tín hiệu trước khi trúng quả tên lửa thứ hai.

Sáng ngày 14/1, phát ngôn viên tòa án Iran Gholamhossein Esmaili nói nhiều người đã bị bắt giữ sau vụ bắn rơi máy bay Ukraine.

Vụ máy bay Ukraine bị bắn hạ: Iran tuyên bố bắt giữ người quay đoạn video đắt giá - Ảnh 2.

Đồ họa: BBC

Ông cho biết khoảng 30 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vì "tham gia tụ tập trái phép".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết vụ bắn rơi máy bay sẽ được xét xử tại "một phiên tòa đặc biệt".

"Đây không phải là một trường hợp bình thường. Cả thế giới sẽ dõi theo phiên tòa này," ông Rouhani nói.

Ông Rouhani nhấn mạnh rằng không phải một cá nhân duy nhất gây ra "sự kiện bi thảm" này.

"Người ấn nút khai hỏa không phải là người duy nhất có tội, những người khác cũng phải chịu trách nhiệm," ông nói.

Quan điểm của các nước

Trả lời BBC, thủ tướng Anh Boris Johnson nói Iran đã đúng đắn khi thừa nhận "sai lầm chết người" trong thảm kịch.

"Thật tốt khi họ xin lỗi. Điều quan trọng nhất hiện nay là làm giảm căng thẳng trong khu vực," ông nói.

Ông Johnson cho biết Iran cần "trao trả một cách trang nghiêm" thi thể của hành khách và phi hành đoàn của PS752.

Ngày 13/1, ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko nói đại diện của 5 quốc gia có công dân trên chuyến bay - Canada, Ukraine, Afghanistan, Thụy Điển và một nước chưa được nêu tên - sẽ gặp ở London để thảo luận về các động thái pháp lý với Iran.

Canada, quốc gia mất 57 công dân trên chuyến bay định mệnh, sẽ đóng vai trò chủ chốt trong cuộc họp lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại