Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại trong căn cứ Mỹ bị Iran giội tên lửa

Minh Hạnh |

Loạt ảnh vệ tinh chụp ngày 8/1 cho thấy cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở thuộc căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq. Đây là nơi đồn trú của quân đội Mỹ và liên minh.

Theo Sputnik, những bức ảnh chụp bởi công ty thương mại Planet cho thấy ít nhất 5 kho chứa và tòa nhà bị hư hại do trúng tên lửa Iran lúc sáng sớm thứ Tư, 8/1, giờ địa phương.

Các tọa độ trên ảnh tương ứng tọa độ căn cứ không quân Ain al-Assad.

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại trong căn cứ Mỹ bị Iran giội tên lửa - Ảnh 1.

Ảnh: NPR

David Schmerler, nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury nói hiện chưa rõ Iran có chủ đích chọn các mục tiêu trên để tránh mất mạng hay không.

“Các tòa nhà bị trúng tên lửa dường như được sử dụng để cất máy bay”, Schmerler nói. “Có những tòa nhà khác ở căn cứ này là nơi dành riêng cho binh sĩ. Nên có lẽ Iran đã chủ đích tấn công các tòa nhà chứa thiết bị quân sự.”

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại trong căn cứ Mỹ bị Iran giội tên lửa - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại trong căn cứ Mỹ bị Iran giội tên lửa - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq được tiến hành nhằm trả đũa cho việc Mỹ ám sát Tư lệnh Iran Qassem Soleimani ở Iraq hồi cuối tuần trước.

22 quả tên lửa đã được Iran phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Asad và một căn cứ khác ở Erbil (Iraq), nhưng không gây thương vong cho lực lượng địa phương.

Hai trong số 17 tên lửa rơi xuống Ain al-Asad không phát nổ. Năm tên lửa còn lại nhằm vào căn cứ Erbil.

Không có tên lửa nào bị chặn, phía Iran khẳng định.

Trong khi phía Mỹ chưa xác định thương vong, thì truyền thông Iran lại khẳng định cuộc tấn công cướp đi sinh mạng của 80 “quân khủng bố Mỹ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại