Tướng Mỹ phủ nhận được Iraq "mật báo" về cuộc không kích của Iran: Chính Mỹ mới là người cảnh báo

Minh Khôi |

Quan chức quân sự Mỹ nói rằng, họ không biết gì về thông tin Iraq báo trước cho Mỹ về vụ không kích, và nói thêm rằng, Mỹ đã cố gắng cảnh báo Iraq khi phát hiện ra cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cho biết ông không có thông tin gì về việc Iraq thông báo trước cho Mỹ về cuộc không kích bằng tên lửa của Iran rạng sáng ngày 8/1, theo giờ địa phương.

Khi được hỏi liệu Iraq có được thông báo trước và thông tin cho Mỹ trước cuộc tấn công hay không, cả Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và tướng Mark Milley đều nói rằng họ không biết gì về thông tin này, và nói thêm rằng, Mỹ đã cố gắng cảnh báo Iraq khi phát hiện ra cuộc tấn công.

Trước đó, CNN đưa tin, dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Ả Rập rằng, Iraq đã đưa ra cảnh báo trước cho Mỹ về việc cơ sở quân sự nào sẽ bị tấn công sau khi các quan chức Iran chuyển thông tin. Thủ tướng Iraq hôm thứ Tư cho biết, Mỹ đã cảnh báo Iraq khi tên lửa đang tấn công các căn cứ quân sự.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cũng cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào hôm thứ Tư chủ đích làm tử vong nhân viên Mỹ tại căn cứ không quân Iraq, al-Asad.

Ông Mark Milley cũng chưa khẳng định liệu Iran đã hoàn thành sau cuộc tấn công chưa từng có vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq hay sẽ tiếp tục.

"Tôi nghĩ rằng có lẽ còn quá sớm để khẳng định", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại