Nã tên lửa vừa dứt, Bộ trưởng quốc phòng Iran tuyên bố lại chuẩn bị phát động tấn công Mỹ

Hải Võ |

Theo Sputnik News, thông điệp về đợt tấn công tiếp theo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông được Bộ trưởng quốc phòng Iran Amir Hatami đưa ra trên website của Bộ này.

Trong tuyên bố, ông Hatami nói hai đợt tấn công tên lửa vào các căn cứ có lính Mỹ tại al-Asad và Erbil, Iraq, vào rạng sáng hôm qua (8/1, theo giờ địa phương) có khả năng chỉ là khởi đầu.

Bộ trưởng quốc phòng Iran cho biết Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo - được cho là nhằm thể hiện sự đáp trả tương đương với những cuộc tấn công mà Mỹ đã tiến hành nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq hồi tuần trước, đặc biệt là cuộc không kích vào một sân bay ở Baghdad hôm 3/1 khiến tướng Iran nổi tiếng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Theo ông Hatami, Iran đã "dạy cho Mỹ một bài học lớn" bằng chiến dịch tấn công tên lửa ngày mùng 8.

Quan hệ Mỹ-Iran đã leo thang nghiêm trọng vì cái chết của ông Soleimani. Mỹ cáo buộc tướng Iran là người giật dây các nhóm vũ trang tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq, cũng như tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Sau cuộc tấn công vào hôm qua - mà ngoại trưởng Iran gọi là "hành động tự vệ", truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn tin IRGC nói rằng Mỹ đã không kịp phản ứng dù lực lượng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, và các tên lửa trúng mục tiêu đã khiến 80 lính Mỹ thiệt mạng. IRGC, và sau đó là Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, lên tiếng cảnh báo Mỹ rút quân đội khỏi khu vực.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả trong bài phát biểu vào sáng 8/1 (giờ miền Đông), bác bỏ thông tin do Tehrand đưa ra và khẳng định Mỹ không có thương vong về người trong cuộc tấn công. Ông Trump nói lính Mỹ đã có sự chuẩn bị trong tình huống này và ca ngợi quyết định phân bổ lực lượng, cũng như hoạt động của hệ thống cảnh báo sớm. 

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ lập tức áp cấm vận kinh tế bổ sung đối với Iran và "mức cấm vận nặng nề này sẽ được giữ nguyên nếu Iran không thay đổi thái độ". Ông nhấn mạnh Mỹ đang cân nhắc các phương án khác để trả đũa vụ tấn công tên lửa. 

Iran tấn công căn cứ Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại