TT Trump phát đi tuyên bố đặc biệt về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Anh Tú |

Sáng ngày 8/1, Iran đã phóng khoảng 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq có binh lính Mỹ đồn trú, gồm Căn cứ KQ al Asad ở phía Tây Iraq và một căn cứ ở Irbil phía Bắc.

23h54: TT Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran sau vụ 2 căn cứ quân sự ở Iraq có lính Mỹ đồn trú bị tấn công tên lửa.

"Nước Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung về kinh tế với chế độ Iran", ông Trump tuyên bố.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, chính quyền của ông sẽ tiếp tục xem xét các lựa chọn đáp trả vụ tấn công tên lửa của Iran.

23h43: Tổng thống Trump đã kết thúc bài phát biểu và không trả lời câu hỏi nào sau bài phát biểu của mình về cuộc khủng hoảng Iran. Bải phát biểu chỉ kéo dài khoảng 10 phút.

23h40: Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố "chừng nào tôi còn làm Tổng thống Mỹ, Iran sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân".

TT Trump phát đi tuyên bố đặc biệt về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump gọi tướng Iran Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát là "trùm khủng bố hàng đầu thế giới", đồng thời cho biết Soleimani đã lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu của Mỹ nhưng "chúng ta đã ngăn chặn được hắn".

Ông Trump cũng nói rằng "bàn tay của Solemeinai đã ngấm cả máu của Mỹ và Iran" và "đáng ra phải bị loại bỏ từ lâu".

23h37: TT Trump nói: "Iran dường như đã chùn bước" và các lực lượng Mỹ "luôn sẵn sàng cho mọi việc".

23h34: Ông Trump cho biết, nước Mỹ đã không có thương vong nào trong vụ tấn công tên lửa của Iran.

"Không người Mỹ nào bị tổn thương trong vụ tấn công đêm qua của chính quyền Iran. Tất cả các binh lính của chúng ta đều an toàn và chỉ xảy ra hư hại nhỏ tại các căn cứ quân sự của chúng ta".

23h30: Tổng thống Trump bắt đầu phát biểu, tuyên bố Mỹ không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

23h28: Các quan chức cấp cao Nhà Trắng và cố vấn thân cận của TT Trump đã có mặt xung quanh bục phát biểu.

23h19: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu về vụ tấn công tên lửa của Iran vào lúc 23h00 đêm nay nhưng thời gian dường như đã bị đẩy lùi lại so với kế hoạch ban đầu.

CNN đưa tin, vào lúc 23h đêm nay (11h sáng giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu đặc biệt về việc Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Tuyên bố chính thức sẽ được ông Trump đưa ra tại sảnh Nhà Trắng ở Thủ đô Washington DC, Mỹ.

Trong diễn biến liên quan trước đó, rạng sáng ngày 8/1, Iran đã phóng khoảng 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq có binh lính Mỹ đồn trú, gồm Căn cứ Không quân al Asad ở phía Tây Iraq và một căn cứ ở Irbil phía Bắc Iraq.

Trong tuyên bố của mình, Lầu Năm góc xác nhận: "Các tên lửa đã được phóng đi từ Iran và nhắm vào ít nhất 2 căn cứ quân sự Iraq có binh sĩ Mỹ cùng binh sĩ đồng minh đồn trú ở Al-Assad và Irbil".

Iran phóng tên lửa hành trình tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ không kích giết chết Thiếu tướng Qasem Soleimani - Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khi ông này vừa rời khỏi Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 3/1.

Lãnh đạo Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU), ông Abu Mahdi al-Muhandis, một đồng sự thân cận của tướng Soleimani cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Sau vụ việc, Hessamoddin Ashena, cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Washington "đã vượt qua giới hạn đỏ" khi tiến hành ám sát tướng Qassem Soleimani và do vậy sẽ phải "đối diện với những hậu quả do chính mình gây nên".

Ông Hessamoddin Ashena cũng tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ vào "những tình thế nguy hiểm nhất trong khu vực".

Ngày 5/1/2019 tướng Gholamali Abuhamzeh - Tư lệnh IRGC khu vực tỉnh Kenman tuyên bố, các tàu chiến sẽ nằm trong danh sách 35 vị trí chiến lược của Mỹ và đồng minh Israel ở Trung Đông có thể sẽ bị các hệ thống tên lửa Iran tấn công.

Đáp trả, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng tấn công 52 mục tiêu của Iran theo cách "rất nhanh và rất mạnh" nếu Tehran chọn cách trả đũa Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại