Nghị sĩ Cộng Hòa: Iran đã tuyên chiến với Mỹ khi tấn công tên lửa!

Tú Anh |

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Olin Graham là một đồng minh thân cận hàng đầu của Tổng thống Donald Trump ở Quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham gọi quyết định tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Iraq có binh lính Mỹ đồn trú là "hành động chiến tranh", đồng thời cảnh báo sẽ rút Tehran ra khỏi lĩnh vực kinh doanh dầu lửa.

"Đây là một hành động tuyên chiến...theo bất cứ cách định nghĩa nào", nghị sĩ Graham phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. "Tổng thống có toàn quyền đáp trả theo Điều II Hiến Pháp Mỹ".

Nghị sĩ Cộng Hòa: Iran đã tuyên chiến với Mỹ khi tấn công tên lửa! - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Olin Graham. Ảnh: The Hill

Thượng nghị sĩ Graham là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump ở Quốc hội Mỹ. Ông đề nghị người đứng đầu Nhà Trắng nên tập trung khôi phục khả năng răn đe của Mỹ trước hành động quyết đoán vừa rồi của Iran.

Trong tuyên bố của mình, Lầu Năm góc xác nhận Iran đã phóng hơn một chục quả tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq.

""Rõ ràng các tên lửa đã được phóng đi từ Iran và nhắm vào ít nhất 2 căn cứ quân sự Iraq có binh sĩ Mỹ cùng binh sĩ đồng minh đồn trú ở Al-Assad và Irbil", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết.

Thượng nghị sĩ Graham không cho biết cụ thể hành động tiếp theo của Tổng thống Trump sẽ như thế nào nhưng nói rằng nên tập trung vào 3 lĩnh vực: Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran; sự ủng hộ của họ với các tổ chức khủng bố; và thỏa thuận hạt nhân để không cho phép Iran phát triển vũ khí nguyên tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại