Lãnh đạo tối cao Iran tới sở chỉ huy chiến đấu, KQ báo động khẩn - Tiêm kích F-35A Mỹ xuất kích

Anh Tú |

Máy bay KQ Mỹ từ căn cứ Al-Dhafra Air ở UAE đã xuất kích, nhiều khả năng là để tiến hành tấn công Iran. Nhà lãnh đạo tối cao Khamenei đã tới Tổng hành dinh chỉ huy chiến đấu.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã tới Tổng hành dinh chỉ huy chiến đấu của nước này để theo dõi vụ tấn công.

Trong khi đó, Không quân Iran đã nhận được lệnh báo động khẩn, triển khai sẵn sàng tấn công giáng trả Mỹ.

Truyền thông Iran đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đặt toàn bộ hệ thống kho chứa tên lửa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Lầu Năm Góc cho biết, các lực lượng Mỹ đã không cố gắng đánh chặn tên lửa Iran nhưng theo dõi chúng qua màn hình radar và đã kịp thời che chắn cho các binh lính trước khi tên lửa Iran rơi xuống.

Lãnh đạo tối cao Iran tới sở chỉ huy chiến đấu, KQ báo động khẩn - Tiêm kích F-35A Mỹ xuất kích - Ảnh 1.

Tên lửa Fateh-110 và tên lửa Persian Gulf được nhìn thấy bên cạnh chân dung nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei ở Tehran. Ảnh: Reuters

Theo South Front, các máy bay chiến đấu Không quân Mỹ từ căn cứ Không quân Al-Dhafra Air ở UAE đã xuất kích, nhiều khả năng là để tiến hành tấn công Iran.

Hãng tin này dẫn nhiều nguồn tin địa phương và truyền thông khu vực cho biết, phi đội máy bay chiến đấu này gồm hơn 6 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Không quân Mỹ.

Các máy bay đã rời UAE vài phút trước đây sau khi một loạt cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq bị Iran phóng tên lửa tấn công.

Theo các nguồn tin Syria, Không quân Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động ở Iraq và tỉnh Deir Ezzor, Syria (gần biên giới với Iraq).

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ không đọc bài phát biểu tối nay.

Thông tin chưa được kiểm chứng cho biết, Mỹ đã thiết lập hệ thống bảo vệ gần như 100% các cơ sở quân sự của nước này ở Iraq.

NBC News dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ nói rằng lực lượng Mỹ đã được đưa xuống hầm ngầm sau vụ tấn công tên lửa của Iran và tình hình hiện đang được theo dõi sát sao.

Video ghi lại hiện trường vụ không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Iraq và Syria hôm 29/12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại