Mất sạch vũ khí hạt nhân, Moscow đứng trước thảm cảnh bị xe tăng NATO viếng thăm

Bảo Lam |

Trong một kịch bản chiến tranh không có vũ khí hạt nhân, lợi thế về quân số sẽ giúp NATO đè bẹp quân đội Nga, và không mất quá lâu để những chiếc xe tăng Leopard 2 tiến vào Moscow.

Khi lợi thế về vũ khí hạt nhân không còn nữa, 8,500 xe tăng của NATO sẽ không mấy khó khăn để "bẻ gãy" 2,500 xe tăng của Quân đội Nga và tiến vào Moscow. Thậm chí nếu chỉ xét về mặt quân số, phương Tây cũng vượt trội hơn Nga và đồng minh gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, trước khi có thể lái xe tăng vào Moscow, quân đội NATO ngay từ đầu phải có được ưu thế toàn diện trên không. Nếu như lực lượng không quân của Nga vẫn còn tồn tại, thì xe tăng NATO rất khó để có thể tiến xa về phía Đông.

Mất sạch vũ khí hạt nhân, Moscow đứng trước thảm cảnh bị xe tăng NATO viếng thăm - Ảnh 1.

Leopard 2 - Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của nhiều nước thành viên NATO. Ảnh: Newsweek.

Để so sánh, chúng ta có thể lấy chiến dịch “Tự do Iraq” mà Mỹ và đồng minh từng thực hiện để lật đổ chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein vào năm 2003, khi liên quân mất chưa tới nửa tháng để chiếm được Baghdad, kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 20/3/2003.

Cụ thể, với ưu thế về không quân, những chiếc xe tăng Mỹ đã vượt qua quãng đường lên tới 600km đánh sập nhiều phòng tuyến của Quân đội Iraq để có mặt ở thủ đô Baghdad vào ngày 9/4/2003. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự lẫn khả năng chiến đấu giữa Nga và Iraq khác nhau hoàn toàn, do đó NATO chắc chắn phải mất nhiều thời gian hơn để có thể đến được Moscow.

Theo nhiều chuyên gia quân sự của phương Tây, dù lạc quan đến mấy thì quân đội NATO khó có khả năng tốc chiến, tốc thắng trong một cuộc đối đầu quân sự với Nga, chứ chưa nói đến việc có đưa được xe tăng vào Moscow hay không. Lý do được các chuyên gia này đưa ra là:

Thứ nhất, vấn đề đường xá khá kém ở Nga là một trong những trở ngại khiến xe tăng NATO không thể tiến nhanh và xa về phía Đông. Thậm chí, ngay cả Quân đội Nga còn không làm được nhiều này nếu thiếu sự hỗ trợ của hệ thống đường sắt.

Thứ hai, binh lính Mỹ yêu thích sự tiện nghi. Người dân Nga thậm chí trong thời bình cũng không cảm thấy được sự tiện nghi chứ nói gì tới thời chiến. Binh lính NATO sẽ vấp phải những điều kiện khắc nghiệt, mà họ chưa bao giờ gặp phải.

Theo những đánh giá lạc quan nhất, các đơn vị đầu tiên của NATO dự kiến sẽ đặt chân tới Moscow trong vòng 3 tháng, nhưng phải vào mùa hè và với điều kiện thời tiết khô ráo. Nếu cuộc chiến kéo dài sang mùa đông thì khó có thể nói trước được điều gì, và khả năng đến được Moscow của xe tăng NATO là cực kỳ thấp.

Xem tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ huấn luyện trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại