CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để "san phẳng" Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad?

Trà Khánh |

Theo truyền thông Iraq, trong tối 5/1 "vùng Xanh" và một số căn cứ Mỹ gần thủ đô Baghdad, bị tấn công liên tiếp bằng rocket, đẩy nguy cơ chiến tranh lên cao hơn bao giờ hết.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h59: Ngày 5/1, lực lượng an ninh Afghanistan thông báo đã bắt giữ một chỉ huy chủ chốt của lực lượng Taliban ở tỉnh Faryab miền Bắc nước này.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Faryab, ông Mohammad Karim Yurash cho biết, Qari Nizamudin là một chỉ huy khét tiếng của Taliban ở địa phương. Y bị bắt khi đang tìm cách đi vào thành phố Maimana tối 4/1.

Theo ông Yurash, Nizamudin chỉ huy phiến quân Taliban tại huyện Gurziwan thuộc Faryab trong mấy năm qua.

Vụ bắt giữ này có thể là một minh chứng quan trọng về sự thất bại của phiến quân ở Faryab và 2 tỉnh Jawzjan và Balkh lân cận.

22h10: Theo Sputnik, trong một phiên họp bất thường hôm nay 5/1 (theo giờ địa phương), Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này hủy bỏ thỏa thuận an ninh với liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ và lực lượng quân sự nước ngoài không còn được phép hoạt động ở Iraq.

Dù đã được Quốc hội Iraq thông qua nhưng kết quả này vẫn chưa phải là “phán quyết cuối cùng” cho liên minh chống IS tại Iraq, bởi nó còn phải được Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ký thành luật.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 1.

Ảnh: Nile International

21h53: Trong một thông báo hôm nay 5/1, liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq (CJTF–OIR) tuyên bố sẽ hạn chế các hoạt động quân sự chống lại phiến quân IS cũng như hỗ trợ huấn luyện cho Quân đội Iraq do tình hình an ninh tại Iraq hiện tại.

Phía CJTF–OIR cũng đổ lỗi cho nhóm vũ trang Kataib Hezbollah do hẫu thuẫn là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trên. Hiện tại, CJTF–OIR sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các cơ sở cũng như nhân sự của lực lượng trên khắp Iraq.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 2.

Ảnh: South Front.

21h09: Tổng kết tình hình chiến sự Syria và Iraq trong ngày 5/1.

+ Quân đội Syria (SAA) đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các vị trí của phiến quân gần Ma`arat al-Nu`man, Saraqib, Ma'ar Shoreen, Ma'ar Shamshah và Talmenes ở Nam Idlib.

+ Một trại huấn luyện của lực lượng dân quân Iraq (PMU) gần biên giới Syria-Iraq bị thế lực bí ẩn không kích, gây ra nhiều thương vong. 

+ Căn cứ không quân Balad và "vùng Xanh" của Mỹ ở Baghdad bị tấn công bằng rocket, hiện chưa rõ thương vong.

+ Máy bay do thám không người ScanEagle 2 của Mỹ được cho là bị dân quân PMU bắn rơi ở phía tây Anbar.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 3.

Ảnh: South Front.

20h41: Trong đoạn tweet mới nhất của mình trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết:

"Nước Mỹ vừa chi 2.000 tỷ USD cho các thiết bị quân sự mới. Chúng tôi có đội quân lớn nhất và cho đến nay vẫn là TỐT NHẤT thế giới! Nếu Iran tấn công bất cứ căn cứ Mỹ hoặc công dân Mỹ nào, chúng tôi sẽ sử dụng các thiết bị quân sự lợi hại "hoàn toàn mới" để đáp trả ... và không chút do dự!"

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại không tiết lộ con số 2.000 tỷ USD kia ở đâu ra. 

So với người tiền nhiệm Barack Obama, chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump chi tiêu mạnh hơn cho quân sự có lẽ con số trên là ngân sách dành cho việc mua sắm vũ khí mới của Quân đội Mỹ trong 3 năm qua, kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 4.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran trên Twitter. Ảnh: @realDonaldTrump.

20h16: AP vừa đưa tin nhóm vũ trang Al-Shabab đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở Kenya, phá hủy nhiều xe cơ giới và máy bay. Nhiều tiếng nổ lớn và lửa bùng lên dữ dội tại căn cứ này...đọc chi tiết tại đây

19h43: Sputnik dẫn nguồn truyền thông Anh cho biết một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đã vào vị trí trí, sẵn sàng khai hỏa tấn công Iran...đọc chi tiết tại đây

18h54: Trong ngày 5/1, hai thành phố Jericho và Ariha ở Nam Idlib liên tiếp bị Không quân Nga không kích. Một số báo cáo cho thấy, chiến đấu cơ đã sử dụng ít nhất 5 quả bom nhiệt áp để tấn công  Ariha.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 5.

Ảnh: syria.liveuamap.

17h21: Một số nguồn tin địa phương từ Iraq cho biết, trong hôm 5/1, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành việc bắt giữ một số người được cho là có liên quan đến vụ ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds của Iran.

"Hiện tại đã có ít nhất hai nghi can đã bị tạm giữ, trong đó một người là công dân Iraq, người kia đến từ Syria. Họ bị các cơ quan tình báo Iraq thẩm vấn về mức độ liên quan của mình trong vụ tấn công vào chiếc xe chở Thiếu tướng Soleimani". Military Review đưa tin cho biết.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 6.

Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds của Iran. Ảnh: Outline.

Trước đó, cũng có thông tin cho biết, tất cả các thành viên của phi hành đoàn chiếc máy bay đã chở ông Soleimani từ Iran đến Baghdad cũng đã bị thẩm vấn. Ngoài ra, cuộc điều tra còn thẩm vấn một nhân viên của dịch vụ an ninh sân bay Baghdad, người chịu trách nhiệm về an ninh sau khi chuyến bay đến.

Được biết, thông tin tướng Soleimani đến Baghdad chỉ được truyền đi gần như vài phút trước khi máy bay hạ cánh, và do đó nghi phạm được cho là những người thân cận nhất với vị tướng Iran.

16h31: Trái ngược với tình hình ở Iraq, chiến sự ở Syria trong những ngày qua có dấu hiệu lắng xuống, giao tranh chủ yếu vẫn diễn ra ở chiến trường Idlib. Quân đội Syria (SAA) tiếp tục củng cố lại các vị trí vừa tái chiếm từ tay phiến quân, mặt khác vẫn duy trì pháo kích vào các điểm phòng ngự của phiến quân ở Nam Idlib.

Tình hình thời tiết xấu trong những ngày qua cũng làm hạn chế các đợt không kích của Không quân Nga và Syria vào Idlib.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 7.

Ảnh: syria.liveuamap.

15h27: Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Nhà Trắng đã chính thức gửi thông báo cho Quốc hội về cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc Baghdad tại Iraq khiến Tư lệnh Lực lượng Quds - Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ phải thông báo với Quốc hội về “các trường hợp bắt buộc phải sử dụng các lực lượng vũ trang của Mỹ” trong vòng 48 giờ.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 8.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Vox.

Trước đó, ngày 3/1, bà Pelosi đã yêu cầu Chính quyền của Tổng thống Trump phải thông báo ngay lập tức cho Hạ viện về cuộc không kích ám sát tướng Soleimani cũng như những kế hoạch tiếp theo của Nhà Trắng.

Theo Chủ tịch Hạ viện Pelosi, cuộc không kích được tiến hành mà "không có sự cho phép sử dụng lực lượng quân sự" nhằm vào Iran và không tham vấn Quốc hội.

Bà Pelosi cũng nhấn mạnh: "Nước Mỹ và thế giới cần tránh để căng thẳng leo thang đến mức không thể quay đầu lại."

14h52: Theo Reuters ngày 4/1, đông đảo người Mỹ đã xuống đường tuần hành biểu tình đã xuống đường ở Washington và nhiều thành phố khác của nước này để lên án cuộc không kích sát hại Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani ở Iraq. 

Người biểu tình ở Washington cũng mang theo các khẩu hiệu: "Không chiến tranh hay trừng phạt đối với Iran""Lính Mỹ rút khỏi Iraq".

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 9.

Ảnh: AP.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 10.

Ảnh: AP.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 11.

Mike Fitzgerald - một cựu binh Mỹ đến từ Kirkwood cầm tấm bảng với dòng chữ "Không chiến tranh với Iran" tham gia tuần hành phản đối chiến tranh ở St. Louis hôm 4/1 vừa qua. Ảnh: AP.

14h17: Theo thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Nga, ngày 4/1, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện tại, sau cái chết của tướng Soleimani.

Hai bộ trưởng khẳng định việc sử dụng vũ lực vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc là không thể chấp nhận được và cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực Trung Đông đều đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nhằm tránh đẩy khu vực vào một chiến mới.

12h56: Theo Reuters, ngày 5/1, thi hài của Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bị sát hại trong một cuộc không kích của Mỹ - đã được đưa trở về Iran.

Theo hãng thông tấn chính thức IRIB, thi hài của Tướng Soleimani đã được vận chuyển trên một chuyến bay tới thành phố Ahvaz, phía Tây Nam Iran.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ phải trả giá đắt vì đã ám sát Tư lệnh lực lượng Quds ở Baghdad, Iraq, hôm 3/1 vừa qua.

12h21: Trả lời phỏng vấn đài CBS mới đây, cựu Quyền Giám đốc và phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell đã cảnh báo việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định " loại bỏ" Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran, sẽ dẫn đến cái chết của công dân Mỹ.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 12.

Cựu lãnh đạo CIA Michael Morell. Ảnh: Business Insider.

Cựu lãnh đạo CIA Morell nói, thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi không có tướng Soleimani, nhưng điều đó sẽ phải trả giá đắt và đó chính là lý do vì sao các chính quyền Tổng thống Bush và Obama không lựa chọn.

Ông Morell cảnh báo, việc Tổng thống Trump "bật đèn xanh" cho vụ ám sát tướng Soleimani sẽ gây ra phản ứng chết người từ chính quyền Iran và nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một đòn trả thù "khốc liệt."

11h23: Theo al-Masdar news đưa tin, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã tiến không kích quy mô lớn sân bay Mitiga, một trong những căn cứ chiến lược của lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ở miền Bắc Libya. Theo thông tin sơ bộ các cuộc không kích khiến GNA tổn thất nặng nề.

Truyền thông địa phương cho biết, LNA tiến hành không kích Mitiga là nhằm ngăn GNA tiếp nhận vũ khí mới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các báo cáo cho biết, LNA đã phá huy một nhà chứa máy bay và một số máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo ở Mitiga. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các đợt không kích.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 13.

Sân bay Mitiga trở thành mục tiêu bắn phá của Không quân LNA ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chuyển vũ khí mới cho GNA. Ảnh: syria.liveuamap.

10h56: Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 4/1 (theo giờ địa phương) đã ban hành bản tin mới trên Hệ thống khuyến cáo về khủng bố quốc gia về các mối đe dọa tiềm tàng sau vụ không kích khiến Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng.

Bản tin của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết hiện chưa có thông tin về các mối đe dọa cụ thể, tuy nhiên Iran và các đối tác của mình bao gồm Hezbollah đã tỏ rõ ý định và khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở Mỹ.

10h28: Theo hãng thông tấn Syria (SANA), ngày 4/1, Chính phủ Iraq đã ban lệnh cấm mọi hoạt động quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu ở quốc gia này. Cụ thể "liên minh quốc tế" này chỉ phép thực hiện các hoạt động quân sự dưới sự chấp thuận của Thủ tướng Iraq Adel Abdel-Mahdi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq.

Tuyên bố trên được đích thân Tướng Abdel-Karim Khalaf - người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq công bố. Theo tướng Khalaf, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 4/1, và sẽ được thực thi bởi tất cả các đơn vị của Quân đội Iraq.

9h49: Cập nhật tình hình chiến sự ở Syria trong 24 giờ qua

+ Chiến đấu cơ Su-35 của Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các vị trí của phiến quân gần Núi Ma-na và Núi Kurd ở Bắc Aleppo bất chấp thời tiết xấu.

+ Sư đoàn thiết giáp số 4 của Quân đội Syria (SAA) triển khai thêm quân tới các vùng chiến sự ở Bắc Lattakia và một số vùng nông thôn ở Tây Aleppo.

+ Truyền thông Syria công bố một hình ảnh cho thấy phiến quân khủng bố chịu tổn thất nặng trong các cuộc giao tranh gần đây ở Nam Idlib.

+ Nhiều trại huấn luyện của lực lượng dân quân PMU thân Iran ở biên giới Syria - Iraq bị không kích, hiện chưa rõ do quốc gia nào thực hiện.

+ Raqqa tiếp tục bị tấn công bằng bom xe chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. 

+ Một trạm kiểm soát al-Bab của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị tấn công bằng IED (thiết bị nổ tự chế).

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 14.

Ảnh: South Front.

9h22: Al-Sumaria News dẫn nguồn tin từ an ninh Iraq cho biết, xác một máy bay do thám không người lái (UAV) của Quân đội Mỹ vừa được tìm thấy ở phía Tây Al Anbar. Theo nhiều nguồn tin quân sự chiếc UAV này rơi khi đang bay tuần tra ở Al Anbar trong hôm 4/1.

Phía Mỹ cũng xác nhận họ vừa mất một UAV ở Al Anbar do lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, dựa trên một số thông tin địa phương lại cho biết, UAV Mỹ bị một số tay súng dân quân PMU bắn hạ nhằm trả thù cho việc tướng Iran Soleiman bị ám sát ở Baghdad hôm 3/1 vừa qua. Thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Dựa trên hình ảnh xác chiếc UAV ở Al Anbar thì nhiều khả năng đây là dòng UAV trinh sát cỡ nhỏ ScanEagle 2 khá phổ biến trong Quân đội Mỹ.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 15.

Xác chiếc UAV ScanEagle 2 của Mỹ được cho là bị dân quân PMU bắn hạ ở Al Anbar. Ảnh: South Front.

8h57: Theo South Front đưa tin, một trại huấn luyện của lực lượng dân quân Iraq (PMU) do Iran hậu thuẫn nằm gần biên giới Iraq-Syria đã bất ngờ bị không kích trong cuối ngày 4/1 vừa qua.

Hiện tại, vẫn chưa rõ danh tính lực lượng hay quốc gia nào thực hiện vụ tấn công này. Về phía Quân đội Mỹ, họ cũng không đưa ra bất cứ thông báo hay bình luận nào về thông tin này.

Cũng trong đêm 4/1, căn cứ không quân Balad của Mỹ ở phía Bắc Baghdad cũng bị tấn công bằng rocket, nhiều chiến đấu cơ đã được lệnh cất cánh khẩn cấp ngay sau đó.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 16.

Ảnh: syria.liveuamap.

8h24: Trong một tuyên bố mới đây trên mạng xã hội Twitter, ngày 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công 52 mục tiêu ở Iran nếu như nước này tấn công bất cứ người dân hay tài sản nào của Mỹ.

"Chúng tôi đã... nhắm vào 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ từ nhiều năm trước), một số ở cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran" và "nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hoặc tài sản nào của Mỹ... chính Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và mạnh", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Trước đó, hôm 4/1, Tehran cũng tuyên bố 35 mục tiêu quan trọng của Mỹ ở Trung Đông đã nằm trong tầm ngắm của nước này, và thề sẽ trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qasem Soleiman.

Cảnh báo trên của ông Trump được đưa ra sau khi Nhà Trắng chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ về chiến dịch ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran hôm 3/1.

CẬP NHẬT: TT Trump sẽ dùng kho vũ khí 2.000 tỷ USD để san phẳng Iran – Quốc hội Iraq họp khẩn, quân Mỹ sắp bị “tống cổ” ra khỏi Baghdad? - Ảnh 17.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran trên Twitter. Ảnh: @realDonaldTrump.

8h02: Theo South Front, lần đầu tiên trong lịch sử Iran, một "lá cờ đỏ" được treo lên nhà Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran, đây được xem là cách Tehran thể hiện quyết tâm sẽ trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qasem Soleimani - "nợ máu phải trả bằng máu" sau vụ Mỹ ám Tư lệnh Lực lượng Quds cùng nhiều chỉ huy cấp cao của Lực lượng dân quân Iraq (PMU).

Được biết, Jamkaran là nhà thời Hồi giáo lớn nhất của Iran ở thành phố thánh Qom. "lá cờ đỏ" là cách người Iran vinh danh "vị anh hùng" Qasem Soleimani.

Nhà thờ Hồi giáo Iran lần đầu tiên trong lịch sử treo "cờ đỏ" thề trả thù cho tướng Soleimani.

7h51: Truyền thông Iraq đưa tin, căn cứ không quân Balad của Mỹ nằm về phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq đã bị tấn công bằng rocket trong đêm 4/1. Ngay sau đó nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ đã được lệnh cất cánh rời khỏi căn cứ này.

Còn theo RT, căn cứ không quân Balad, nơi đồn trú một số lượng lớn binh sĩ và nhà thầu Mỹ ở Iraq, đã bị ba quả rocket tấn công trong đêm. Thậm chí "vùng Xanh" của Mỹ bên trong thủ đô Baghdad cũng trở thành mục tiêu bị tấn công.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại nào từ hai vụ tấn công trên.

Căn cứ Không quân Balad nằm cách trung tâm thủ đô Baghdad khoảng 80km về phía Bắc và đây cũng là căn cứ của các máy bay chiến đấu F-16 của Iraq.

Hiện trường vụ tấn công rocket vào "Vùng Xanh" của Mỹ ở thủ đô Baghdad trong đêm 4/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại