Căn cứ quân sự Mỹ ở Simba bị tấn công, máy bay và xe cộ rực cháy

N. Tuấn Sơn |

AP vừa đưa tin nhóm vũ trang Al-Shabab đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở Kenya, phá hủy nhiều xe cơ giới và máy bay. Nhiều tiếng nổ lớn và lửa bùng lên dữ dội tại căn cứ này.

Theo đó nhóm vũ trang Al-Shabab đã tấn công căn cứ quân sự Simba của Mỹ và quân đội Kenya ở hạt in Lamu, Kenya phá hủy nhiều xe cơ giới và máy bay.

Một quan chức cảnh sát Kenya cho hay 5 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ sau khi nhóm thánh chiến cực đoan al-Shabab (của Somali) đã tấn công vào một căn cứ quân sự được sử dụng bởi lính Mỹ và binh sĩ Kenya vào sáng nay. Cả 5 người này đều đang bị xét hỏi về vụ tấn công.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Simba bị tấn công, máy bay và xe cộ rực cháy - Ảnh 1.

Phiến quân cực đoan Al-Shabab. Ảnh: Al Jazeera

Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ cũng vừa xác nhận có vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Simba ở hạt Lamu, Kenya. Hiện chưa có báo cáo về thương vong của lính Mỹ hoặc binh sĩ Kenya.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Simba bị tấn công, máy bay và xe cộ rực cháy - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ.

Một cột khói lớn bùng lên ở căn cứ nằm gần biên giới với Somali này. Một số người dân địa phương cho biết một xe đánh bom đã phát nổ.

Nhóm cực đoan al-Shabab đã tấn công căn cứ được sử dụng bởi lính Mỹ và binh sĩ của nước sở tại ở bờ biển Kenya vào sáng sớm nay, phá hủy máy bay Mỹ và một số xe cơ giới, các nhà chức trách Kenya cho biết. Quân đội Kenya cho biết họ đã đập tan vụ tấn công và tiêu diệt ít nhất 4 tay súng.

Theo các nhà quản lý hàng không, một máy bay được cho máy bay chỉ huy của đặc nhiệm ở Kenya thuộc biên chế Bộ Tư lệnh các lực lượng của Mỹ bị phá hủy.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Simba bị tấn công, máy bay và xe cộ rực cháy - Ảnh 3.
Căn cứ quân sự Mỹ ở Simba bị tấn công, máy bay và xe cộ rực cháy - Ảnh 4.

Chiếc máy bay của Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc biệt Mỹ được cho là đã bị phá hủy.

Lực lượng phiến quân Hồi giáo bị Mỹ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố Al-Shabab hiện đang kiểm soát các khu vực nông thôn miền Nam Somalia, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Luật Sharia hà khắc.

Al-Shabab chủ trương bài ngoại, chống đối lại sự can thiệp của quốc tế vào tình hình chính trị bất ổn của Somalia. Các thủ lĩnh của lực lượng phiến quân này được đào tạo bởi Al-Qaeda và cam kết trung thành với Al-Qaeda.

Các chiến binh Al-Shabab đã tổ chức nhiều cuộc đánh bom liều chết vào thủ đô Mogadishu mà điển hình là vụ đánh bom xe tải tại Mogadishu ngày 14/10/2017 khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại