Tên lửa đạn đạo Syria dồn dập giội xuống Idlib: Sào huyệt phiến quân rung chuyển

Trà Khánh |

Chỉ trong vài ngày đầu năm mới, Quân đội Syria liên tiếp bắn tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trọng yếu của phiến quân nằm sâu bên trong Idlib, gây ra thiệt hại không hề nhỏ.

Theo South Front, mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi buộc Quân đội Syria (SAA) hạn chế các hoạt động quân sự ở chiến trường Idlib, thế nhưng SAA vẫn tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa lửa đạn đạo vào Tây Idlib, nơi các nhóm phiến quân khủng bố đặt đại bản doanh của chúng.

Cụ thể, chỉ trong vài ngày đầu năm 2020, Quân đội Syria liên tiếp sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công vào các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong Idlib, gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho phiến quân khủng bố.

Mới đây nhất trong chiều ngày 2/1 (theo giờ địa phương) Quân đội Syria đã dùng tên lửa đạn chiến thuật OTR-21 Tochka tấn công một căn cứ của phiến quân gần thị trấn Bidama, nằm ở vùng nông thôn phía Tây Idlib.

Hình ảnh về cuộc tấn công này xuất hiện ngay sau đó trên một trang mạng xã hội có liên kết Sư đoàn đặc nhiệm số 25 hay còn được biết tới là Lực lượng đặc nhiệm Tiger, một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất của SAA.

Tên lửa đạn đạo Syria dồn dập giội xuống Idlib: Sào huyệt phiến quân rung chuyển - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka của Quân đội Syria khai hỏa tấn công căn cứ phiến quân gần thị trấn Bidama trong chiều 2/1 vừa qua. Ảnh: Syria Tiger Forces.

Trước đó, vào ngày 1/1 và ngày 30/12, Quân đội Syria cũng sử dụng tên lửa OTR-21 tấn công một loạt các mục tiêu của phiến quân ở Idlib.

Theo thông báo của SAA, các cuộc tấn công bằng tên lửa gần thị trấn Bidama không gây ra bất cứ thương vong về dân thường nào, khi các mục tiêu của phiến quân đều nằm cách xa khu vực dân cư.

Tên lửa đạn đạo Syria dồn dập giội xuống Idlib: Sào huyệt phiến quân rung chuyển - Ảnh 3.
Tên lửa đạn đạo Syria dồn dập giội xuống Idlib: Sào huyệt phiến quân rung chuyển - Ảnh 4.

Mảnh vỡ của tên lửa OTR-21 được tìm thấy ở vùng nông thôn JisrShoghur, phía Tây Idlib. Ảnh: syria.liveuamap.

Việc Quân đội Syria sử dụng các loại vũ khí tấn công chiến thuật có tầm bắn xa như OTR-21 Tochka được xem là cách hiệu quả nhất để tấn công vào các mục tiêu của phiến quân nằm sâu bên trong Idlib, khi mà điều kiện thời thiết xấu không cho phép Không quân Syria hay Nga thực hiện các cuộc không kích.

OTR-21 Tochka hay còn có biệt danh "Dấu chấm hết" là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật do Liên Xô chế tạo từ những năm 1970. Nó được thiết kế nhằm tiêu diệt sân bay, sở chỉ huy, phương tiện hỗ trợ, trận địa phòng không, cầu đường và cụm tập trung quân của đối phương.

Tên lửa đạn đạo Syria dồn dập giội xuống Idlib: Sào huyệt phiến quân rung chuyển - Ảnh 6.

Một tổ hợp tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka của Quân đội Syria. Ảnh: Al-Masdar News.

Tầm bắn của OTR-21 Tochka tối thiểu 15 km và tối đa 70 km, sai số vòng tròn vào khoảng 150 m. OTR-21 có thể mang theo một đầu đạn nặng 480kg và có thể triển khai nhiều loại đầu đạn khác nhau kể cả đầu đạn hạt nhân. Đạn tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính (các phiên bản sau bổ sung chức năng tham chiếu GPS hoặc GLONASS).

Cận cảnh tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR 21 Tochka của Quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại