Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019

Nguyễn Minh |

Năm 2019, công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ điển hình trong Quân đội được triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Theo Ban Phụ nữ Quân đội, có 5 sự kiện, hoạt động tiêu biểu thể hiện những đóng góp, cống hiến của những ‘bóng hồng’ áo lính trong năm qua.

Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi

Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019 - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan khu vực phía Bắc

Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội với chủ đề: “Làm theo lời Bác, Phụ nữ Quân đội tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” được tổ chức tháng vào tháng 10/2019 hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

Có 24 đơn vị, quy tụ 48 tuyên truyền viên chính và hơn 350 cán bộ, hội viên, chiến sĩ tham gia liên hoan.

Liên hoan là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phụ nữ toàn quân. Tổng kết liên hoan, Tổng cục Chính trị đã tặng cờ cho 12 tập thể đạt thành tích xuất sắc; bằng khen cho 12 tập thể đạt thành tích tốt; 24 tuyên truyền viên đạt thành tích xuất sắc; 39 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nội dung tuyên truyền theo các chuyên đề, minh họa, phụ họa...

Đây cũng là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác hội, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời là dịp để giới thiệu những kết quả, kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiêu biểu của phụ nữ Quân đội trong thực hiện phong trào thi đua:

"Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Tham gia gìn giữ hòa bình thế giới

Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019 - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chúc mừng nữ quân nhân BVDC 2.1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước, tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS), từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2019. Ngày 28/11/2019, có 10 nữ cán bộ, nhân viên/ 63 cán bộ, nhân viên BVDC 2.1 đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước an toàn tuyệt đối.

Năm 2019, tiếp tục có một nữ sĩ quan tham gia lực lượng sĩ quan tham mưu của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi; 10 nữ quân nhân (gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên) đã trải qua các kỳ sát hạch trở thành thành viên của BVDC 2.2 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Việc BVDC 2.1 hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục triển khai BVDC2.2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần quảng bá hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với quân đội các nước, nâng cao uy tín và vị thế của QĐND Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây còn là một trong những biện pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, trong thời bình, phù hợp với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Củng cố quan hệ Việt - Lào

Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019 - Ảnh 4.

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về việc triển khai các hoạt động hợp tác với Bộ Quốc phòng Lào năm 2019, tháng 8/2019, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cho 20 cán bộ phụ nữ QĐND Lào.

Lớp tập huấn trao đổi một số nội dung kỹ năng nghiệp vụ công tác phụ nữ; kinh nghiệm xây dựng các mô hình hoạt động nhằm giúp các cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ của Quân đội Lào có điều kiện nghiên cứu, tham khảo, vận dụng nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Xen kẽ các buổi học tập nghiên cứu trên lớp có tổ chức các chương trình nghiên cứu, tham quan mô hình và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại một số đơn vị.

Thành công của lớp tập huấn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau của Phụ nữ Quân đội 2 nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết hữu nghị, tình cảm gắn bó keo sơn giữa Quân đội và nhân dân 2 nước Việt - Lào anh em.

Tri ân, về nguồn

Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019 - Ảnh 5.

Ban Phụ nữ Quân đội tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Quế ở tỉnh Bình Thuận

Phụ nữ Quân đội đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách , Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ thương binh, nữ Anh hùng LLVTND, các gia đình hội viên phụ nữ có chồng, con làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới… vào các ngày lễ, tết, dịp kỷ niệm.

Đã có hơn 3.000 suất quà được trao tặng, trị giá từ 500.000đồng/suất trở lên với tổng số tiền trong toàn quân là hơn 5 tỷ đồng; ủng hộ trên 3.600 quyển sách, vở, bút các loại, hơn 4.500 bộ quần áo ấm, 55 xe đạp cho các cháu mầm non, tiểu học; phối hợp với các ban, ngành giám sát và làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa chữa 29 căn nhà tình nghĩa.

Phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tặng quà cho cựu nữ TNXP, dân công hỏa tuyến, bộ đội Trường Sơn trong Chương trình “Huyền thoại một con đường” kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam và Tết Nguyên đán 2020, Ban Phụ nữ Quân đội đã tặng quà cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ thương binh, nữ Anh hùng LLVTND, các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cho các cháu hóc inh là con các gia đình quân nhân, công nhân viên, lao động quốc phòng vượt khó học giỏi trong chương trình "Chắp cánh ước mơ" trị giá 1 tỷ đồng.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Dấu ấn ‘bóng hồng’ Quân đội năm 2019 - Ảnh 6.

Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường tiểu học, THCS xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

“Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là một trong những hoạt động của Chương trình phối hợp hoạt động với Hội LHPN Việt Nam ở các cấp, được triển khai tại 2 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Thèn Chu Phìn (Hoàng Su Phì, Hà Giang) và Cần Nông (Thông Nông, Cao Bằng).

Hoạt động thu hút các đơn vị trong toàn quân tham gia nhắn tin ủng hộ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; 18/14 đơn vị đăng ký tham gia, vượt chỉ tiêu dự kiến 4 đơn vị tham gia hỗ trợ trực tiếp tại 2 xã do Phụ nữ Quân đội giúp đỡ; tổng số tiền hỗ trợ phụ nữ các địa phương riêng năm 2019 lên đến gần 1 tỷ đồng.

Các hoạt động cụ thể: Hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá từ 70-80 triệu đồng/nhà; sửa chữa, xóa 4 nhà dột nát, trị giá 40-50 triệu đồng/nhà cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mở 2 lớp xóa mù chữ phổ thông và nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ; hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 điểm trường mầm non, tiểu học.

Tặng trang thiết bị y tế, khám bệnh chuyên sản khoa, tư vấn sức khỏe sinh sản, cấp thuốc miễn phí; làm đường ống dẫn nước sạch và xây dựng 1bể chứa nước công cộng cho 12 bản chưa có nguồn nước sạch; hỗ trợ cây con giống, xây dựng tổ nhóm sản xuất phát triển kinh tế gia đình…

Hoạt động nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân gắn bó, khắc họa thêm hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại