Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Sáng 29/12, sau 1 ngày nghị án, HĐXX đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

6 bị cáo bị tuyên án tử hình

Vì Văn Toán bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 13 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" (đã xử trước đó), tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công bị xử phạt tử hình về tội "Giết người", 14 năm tù về tội "Hiếp dâm", 13 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", 24 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" (đã tuyên trước đó), tổng hình phạt tử hình.

Vương Văn Hùng bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Hiếp dâm", 12 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Hiếp dâm", 11 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 13 năm tù về tội "Hiếp dâm", 12 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tù chung thân về tội mua bán "Trái phép chất ma túy", tổng hình phạt tử hình.

Lường Văn Lả bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người"; 12 năm tù về tội "Hiếp dâm"; 11 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt tử hình.

Tiếp tục tạm giam các bị cáo trên để đảm bảo công tác thi hành án.

Phạm Văn Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Cầm Văn Chương bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Đình chỉ xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Công, Vì Văn Toán về tội "Cướp tài sản".

Ngoài ra Công phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 55.760.000đ, Vì Văn Toán bồi thường 49.800.000đ, Phạm Văn Nhiệm 23.840.000đ, Lường Văn Lả 23.840.000đ, Vương Văn Hùng 25.230.000đ, Lường Văn Hùng 23.800.000đ, Phạm Văn Dũng 1.490.000đ, Cầm Văn Chương 1.490.000đ.

Đến đúng 9h, phiên toà kết thúc.

Sau khi nghe ông Phạm Văn Nam - Chủ toạ phiên toà tuyên 6 án tử hình đối với 6 bị cáo, hàng trăm người dân theo dõi phiên xử đồng loạt vỗ tay.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức án 3 năm tù dành cho Bùi Thị Kim Thu còn quá nhẹ.

Tòa tuyên án các bị cáo bắt cóc, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà.

Hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Thị Kim Thu là cực kì nghiêm trọng

Về phần luật sư của gia đình bị hại đề nghị HĐXX truy tố thêm tội danh với bị cáo Bùi Thị Kim Thu tội "Che giấu tội phạm", HĐXX nhận thấy rằng, trong vụ án trên, Thu biết hành vi phạm tội của các bị cáo khác đã không khai báo với cơ quan chức năng.

Nội dung vụ án thể hiện, Công là chồng Thu. Khi diễn ra vụ án, Công liên tục đe doạ giết Thu nên bị cáo sợ không dám thông báo cơ quan chức năng.

Đến khi thi thể của nạn nhân Duyên được chuyển đến ngôi nhà hoang, Thu mới đóng giả tình cờ phát hiện nạn nhân rồi thông báo cơ quan chức năng.

Căn cứ vào các diễn biến tại toà và nội dung vụ án, HĐXX đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên khởi tố thêm Bùi Thị Kim Thu về tội danh "Che giấu tội phạm".

Trong phần đánh giá về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX nêu rõ: Hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Thị Kim Thu là cực kì nghiêm trọng.

Khi diễn ra vụ án nạn nhân Duyên bị hiếp và giết, Thu đều biết nhưng không khai báo với cơ quan chức năng.

Bởi vậy, HĐXX thấy rằng hành vi nêu trên của Thu gây nguy hiểm cho xã hội, đủ các yếu tố cấu thành tội "Không tố giác tội phạm".

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, HĐXX thấy rằng Thu đã quanh co, chối tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra nên phạm vào tình tiết tăng nặng và HĐXX xét thấy rằng cần phải áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với bị cáo để làm bài học răn đe cho những người khác.

Vợ chồng Công - Thu quanh co chối tội

Trước khi bước vào tuyên án, HĐXX nhận định về vụ án.

Bản nhận định vụ án nêu rõ: Phần rút quyết định truy tố tội cuớp tài sản đối với Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng mà VKS Điện Biên đề nghị, HĐXX thấy rằng việc rút này là có căn cứ nên chấp nhận.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX thấy rằng xuất phát từ việc mua bán trái phép chất ma tuý và muốn àm giàu từ mua bán chất cấm mặc dù vào dịp Tết nguyên đán nhưng các bị cáo là Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lường Văn Lả... đã lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để tống tiền, ép mẹ cô gái trả tiền.

Khi không đòi được tiền, các bị cáo đã hãm hiếp, sát hại nạn nhân vào dịp Tết khiến người dân bức xúc.

Vụ án là án truy xét, các bị cáo có nhiều tiền án và có quan hệ vợ chồng như Công - Thu, quan hệ anh em như Dũng - Nhiệm.

Những ngày đầu, vụ án gặp nhiều khó khăn khi các bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng về sau đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại toà, 7 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ có vợ chồng Công - Thu quanh co chối tội.

Người dân đội mưa đến xem tuyên án các bị cáo trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà

8h11', ông Phạm Văn Nam - Chủ toạ phiên toà công bố nội dung vụ án.

Theo nội dung vụ án được ông Nam công bố tại toà: Vào năm 2009, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận đủ tiền.

Sau đó, Toán bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù.Sau khi ra tù và nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng cùng đàn em bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, đòi nợ. Ngày 4/2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), các đối tượng gọi điện mua gà của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Khi Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 13 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên.

Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Đến ngày mùng 3 Tết, thấy Duyên có sức khỏe yếu bọn chúng đã sát hại và đưa thi thể nạn nhân tới bỏ tại căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công. Sau đó, các bị cáo đã thay nhau hãm hiếp người bị hại 5 lần rồi ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên rồi bàn bạc cách phi tang.

Quá trình xảy ra vụ án, Bùi Thị Kim Thu đã biết rõ vụ việc nhưng không trình báo cơ quan chức năng gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của nạn nhân Duyên là do ngạt cơ cổ. Giám định tâm thần miền núi phía bắc xác định Bùi Thị Kim Thu không bị mắc bệnh tâm thần.

8h5', Ông Phạm Văn Nam - Chủ toạ phiên toàcông bố lý lịch các bị cáo cũng là lúc thời tiết mưa ngày càng nặng hạt. Mặc dù vậy, hàng chục người dân từ nhiều nơi vẫn đội mưa đến theo dõi phiên toà.

Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 6.

Hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa sáng 29/12, dưới trời mưa lớn.

Đúng 8h, phiên xét xử ngày thứ 3 và cũng là buổi tuyên án bắt đầu.

Đúng 7h55 phút, các bị cáo được đưa tới phiên tòa, ngồi trước bục khai báo.

Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 7.
Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 8.

Người nhà nạn nhân cùng luật sư bào chữa Lê Hồng Hiển đội mưa đến dự phiên tòa.

Người dân đội mưa đến dự tòa.

Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 9.
Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 10.

Đúng 7h30 phút, xe chở các bị cáo đến sân vận động Điện Biên.

Tuyên án vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay - Ảnh 11.

Sau 2 ngày thẩm vấn và 1 ngày nghị án, sáng 29/12, HĐXX đã tiến hành tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Mặc dù đúng 8h HĐXX mới bắt đầu làm việc nhưng ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân từ nhiều nơi đã đổ về khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên để theo dõi việc tuyên án.

Trước khi tuyên án, Viện kiểm sát nhân dân Điện Biên đã đề nghị HĐXX tuyên 6 án tử hình đối với 9 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.

Trong bản luận tội của VKS nêu rõ, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu... đã gây ra tội ác man rợ, tàn độc mà "trời không dung, đất không tha" đối với nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Nhằm che giấu tội phạm, các bị cáo dùng nhiều thủ đoạn xóa dấu vết, tẩu tán tang vật, đánh lạc hướng điều tra, nhưng "lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt", lần lượt từng tên tội phạm đã sa vào lưới pháp luật và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vì vậy, việc đưa Vì Văn Toán cùng đồng bọn ra xét xử công khai, lưu động là đúng quy định của pháp luật và hết sức cần thiết, phù hợp với mong muốn của nhân dân góp phần răn đe, giáo dục chung. Các bị cáo liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại được xác định gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Cùng với Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Cáo trạng nêu rõ, 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận đủ tiền. Sau đó, Toán bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù.

Sau khi ra tù và nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng cùng đàn em bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, đòi nợ.

Ngày 4/2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), các đối tượng gọi điện mua gà của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Khi Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Đến ngày mùng 3 Tết, thấy Duyên có sức khỏe yếu bọn chúng đã sát hại và đưa thi thể nạn nhân tới bỏ tại căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công.

Trong quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện, các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại