Nhiều nam thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn với lý do không một ai ngờ tới

Ngọc Minh |

Nam thanh niên 18 tuổi đã phải phải cắt bỏ tinh hoàn do gặp tai nạn hy hữu với trái bóng.

Gặp tai nạn với trái bóng

Trong lúc chơi đá bóng với bạn nam thanh niên 18 tuổi đã bị chấn thương và thấy hơi đau, sưng nhẹ ở vùng tinh hoàn. Tuy nhiên, nam thanh niên đã chủ quan không đi khám.

Hai ngày sau, các triệu chứng đau nhiều nam thanh niên tới Bệnh viện Nam học Hiếm muộn khám thì một bên tinh hoàn đã bị hoại tử. Nam thanh niên được chẩn đoán bị xoắn tinh hoàn. Tinh hoàn tự xoay quanh trục gây tắc nghẽn đột ngột thừng tinh, làm giảm hoặc tắc lượng máu đến tinh hoàn.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, xoắn tinh hoàn thường gặp ở độ tuổi từ 10-15 tuổi. Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa cần phẫu thuật sớm để bảo tồn nếu như được phẫu thuật trong 6 giờ đầu phát hiện.

Bệnh nhân xoắn tinh hoàn phát hiện muộn sau 24 giờ phẫu thuật sẽ không còn hiệu quả vì các tế bào mô tinh hoàn đã bị tổn thương và không hồi phục gây biến chứng hoại tử, mất tinh hoàn, nhiễm khuẩn, vô sinh thứ phát, biến dạng tinh hoàn.

Nhiều nam thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn với lý do không một ai ngờ tới - Ảnh 1.

Xoắn tinh hoàn, ảnh minh hoạ.

Theo bác sĩ Việt, xoắn tinh hoàn chưa rõ nguyên nhân chính xác của bệnh, một số tác nhân thường gặp là do chấn thương, bị viêm, sự chuyển đổi đột ngột nội tiết tố trong cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì, người có tiền sử bị xoắn tinh hoàn, thời tiết, bất thường bẩm sinh, chấn thương, tác động ngoại lực...

Đối với trường hợp của nam thanh niên 18 tuổi trên đã bị cắt một bên tinh hoàn, nhu cầu sinh lý không thay đổi. Tuy nhiên, khả năng có con sẽ giảm đi một nửa.

Cắt tinh hoàn do lao xe phải ổ gà

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn vì tới viện quá muộn.

Trong đó, có trường hợp một thiếu niên 14 tuổi trong lúc đạp xe đi học chẳng may lao phải ổ gà. Sau đó, bệnh nhân bị đau nhói tinh hoàn trái nhưng không nói cho người lớn biết vì ngại. Tới khi đau dữ dội không chịu được bệnh nhân mới nói với người nhà.

Triệu chứng bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn thường bị đau đột ngột dữ dội vùng bìu, tinh hoàn và bìu bên xoắn bị treo cao lên ngay sát gốc dương vật và bẹn, đôi khi có kèm đau bụng nôn sốt.

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý nguy hiểm nếu phát hiện muộn, bệnh này rất dễ nhầm lẫn với viêm tinh hoàn, viêm mào tinh, chấn thương tinh hoàn.

Bác sĩ khuyến cáo, có biểu hiện đau tinh hoàn đột ngột, không sốt, không đái buốt, đặc biệt thanh niên dưới 18 tuổi chưa có quan hệ tình dục mà bị đau buốt đột ngột bộ phận sinh dục, tinh hoàn treo cao hơn bên đối diện... cần đến bệnh viện khám ngay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại