CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya?

QS |

Việc bố trí tổ hợp Bavar-373 tại căn cứ không quân T-4 được cho là sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc tấn công "vô tội vạ" của Israel nhằm vào các hệ thống phòng không Iran.

21h36: Tình hình Syria ngày 7/12

- 2 xe của lực lượng Liwa al-Quds bị tấn công bằng thiết bị nổ tự chế (IED) gần Faidah ibn Mawaina. Ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng.

- Phiến quân pháo kích các vị trí của Quân đội Syria gần Jurin, tây bắc Hama.

- Quân đội Syria triển khai quân tiếp viện tới tây Tell Tamr.

- Cảnh sát Quân sự Nga củng cố các vị trí đóng quân tại sân bay Qamishly.

- Các vị trí tập kết của phiến quân gần Maarat al-Tuman bị không kích.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: South Front

21h00: Các cuộc pháo kích nảy lửa đã diễn ra giữa Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại bắc Aleppo.

Cụ thể, đêm 6/12, pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm tại Syria đã nã pháo vào các vị trí đóng quân của SDF ở thị trấn Zur Mughar và một số khu vực lân cận. Các lực lượng người Kurd đã đáp trả trong vòng vài giờ đồng hồ bằng cách nã pháo ngược lại vào các vị trí tập kết của quân Thổ ở thị trấn lân cận Brad.

"Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong giữa 2 phía" - Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: aa.com.tr

Sau cuộc giao tranh, tình hình tại bắc Aleppo lại dịu xuống. Tính từ thời điểm đó đến hiện tại, chưa có cuộc giao tranh nào khác diễn ra.

Một số đơn vị của quân chính phủ Syria (SAA) và Cảnh sát Quân sự Nga đang đóng ở các khu vực do người Kurd kiểm soát ở bắc Aleppo. Những khu vực này có hàng nghìn dân thường, đều là những người đã bị lực lượng quân Thổ buộc phải dời đi từ Afrin trong năm 2018.

Hồi đầu tuần này, một cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào thị trấn Tell Rifaat (do Thổ chiếm giữ) đã khiến 11 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

20h15: Chỉ huy của Sư đoàn sườn số 1 do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã may mắn sống sót sau một vụ ám sát. Tuy nhiên, vợ của người này đã thiệt mạng.

Theo các nguồn tin phe đối lập, những tay súng không rõ danh tính đã ập vào nhà viên chỉ huy Abu Farah al-Sheikhani tại thị trấn Kherbet Eljoz, bắc Idlib đêm 6/12, xả súng vào vợ chồng al-Sheikhani, rồi lấy đi chiếc xe bán tải của họ.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 3.

Abu Farah al-Sheikhani. Nguồn ảnh: South Front

Người vợ tử vong ngay lập tức, trong khi al-Sheikhani may mắn sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng.

Một số nguồn tin cho rằng cuộc tấn công do một băng đảng chuyên trộm cướp xe hơi tại địa phương thực hiện. Tuy nhiên, vụ tấn công này quá liều lĩnh và dường như được lên kế hoạch tỉ mỉ, không giống như phương thức của những băng nhóm thông thường.

Sư đoàn sườn số 1, hoạt động tại vùng nông thôn bắc Latakia, là một thành viên của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Nhóm này được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS - chi nhánh của al-Qaeda) và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP).

19h30: Hiện vẫn chưa rõ nhóm vũ trang nào đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực mỏ dầu Al-Omar , tỉnh Deir Al-Zour đêm 5/12, buộc các lượng lượng Mỹ đáp trả.

Trước đó, hãng thông tấn SANA cho biết, các tay súng đã đi trên một xe tải đột kích căn cứ quân sự trên của Mỹ.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 4.

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần khu vực mỏ dầu Al-Omar, tỉnh Deir Al-Zour của Syria ngày 23/3 vừa qua. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 25 xe tải chở các tay súng đã đột kích vào mỏ dầu Al-Omar trong đêm 5/12 trùng với thời điểm các lực lượng Mỹ và đồng minh là Các lực lượng Dân chủ do người Kurd dẫn đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự. Cuộc diễn tập bao gồm thả bom sáng từ máy bay.

16h57: Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ hôm nay (7/12) cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không do Nga chế tạo gần thủ đô Tripoli. Vụ việc xảy ra từ tháng 11 và hiện phía Mỹ đang yêu cầu trao trả các mảnh vỡ của chiếc UAV này.

Kíp vận hành của hệ thống phòng không "không hay biết đó là máy bay điều khiển từ xa của Mỹ khi họ khai hỏa. Tuy nhiên, giờ đây họ chắc chắn đã biết chiếc máy bay thuộc về ai nhưng vẫn từ chối trao trả nó" - Tướng Stephen Townsend, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Phi nói với hãng tin Reuters.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 5.

Một máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh minh họa

Theo Đại tá Christopher Karns - đại diện phát ngôn Bộ Tư lệnh châu Phi, chiếc máy bay bị báo cáo mất tích vào ngày 21/11. Hệ thống phòng không tại Libya đã bắn hạ chiếc máy bay do nghi nó thuộc về phe đối lập.

Một quan chức từ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) - phía đang tham chiến chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, các công ty quân đội tư nhân (hay lính đánh thuê) của Nga có vẻ là phía phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc về sự hiện diện quân sự của Nga tại Libya. Ông Lavrov cho biết đó chỉ là tin đồn do phía Mỹ loan ra.

15h45: Avia.pro cho biết, một nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Harry Truman dẫn đầu đã đi qua eo biển Gibraltar và hiện đang tiến thẳng về phía các căn cứ quân sự của Nga dọc theo bờ biển Syria.

Chuyên gia Nga không loại trừ rằng các hành động khiêu khích nhằm vào Syria và Iran có thể là mục đích chính của sự xuất hiện con tàu sân bay lớn nhất ở đây.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 6.

Tàu sân bay hạt nhân USS Harry Truman. Ảnh: Naval Today

"Nhóm tàu ​​sân bay USS Harry Truman bao gồm một tàu tuần dương tên lửa, một số tàu khu trục và một tàu ngầm hạt nhân tên lửa hành trình Tomahawk từ hạm đội 6 của Hải quân Hoa Kỳ đã có mặt tại Biển Địa Trung Hải".

"Theo các báo cáo, tàu sân bay với tàu hộ tống sẽ có mặt ngoài bờ biển Syria một thời gian với những nhiệm vụ không chắc chắn, sau đó nó sẽ đến Vịnh Ba Tư, nơi con tàu sẽ được thay thế bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln", truyền thông Nga báo cáo.

14h38: Các cáo buộc về sự hiện diện quân sự của Nga tại Libya chỉ là tin đồn - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bình luận về phát ngôn của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông David Schenker.

Trước đó, ông Schenker tuyên bố lính đánh thuê Nga đang chiến đấu cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 7.

Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

"Về những tin đồn do phía Mỹ loan ra, vì một vài lý do nào đó chúng có vẻ đã loan truyền khắp thế giới. Nếu chúng ta nói về Địa Trung Hải, hãy nói về Syria. Có bao nhiêu binh sĩ đến từ quân đội của các quốc gia thành viên NATO 'không mời mà tới'?" - ông Lavrov phát biểu tại Hội nghị Địa Trung Hải.

"Ấy vậy mà, ngay khi có chuyện gì xảy ra, thì nguồn tin của Bellingcat hoặc một số tổ chức phi chính phủ khác lại cung cấp 'bằng chứng' cho thấy Nga đang làm điều gì sai lầm ở đó".

Bên cạnh đó, ông Schenker cũng đề cập tới bài viết đăng trên tờ Le Monde của Pháp cáo buộc rằng một nhóm gồm 15 thành viên của cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) đã ẩn náu tại Haute-Savoie của Pháp.

"Tôi đọc được rằng một tổ gián điệp của Nga đã bị theo dõi tại Savoie, Pháp. Họ viết thêm rằng, không có hoạt động gián điệp nào được phát hiện nhưng tất cả đều trông giống như một tổ gián điệp" - ông Schenker nói và cho biết đây là thông tin sai sự thật.

14h00: Tin chiến trường cho biết, các máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự Nga đang tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại vùng nông thôn nam Idlib, bao gồm thành phố Kafr Nabl, thị trấn Al-Barah, thị trấn Al-Barah.

13h08: Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho biết, Mỹ đang tiếp tục tìm cách "ác quỷ hóa" các hoạt động tên lửa của Iran dù không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào nhằm chống lại các hoạt động phòng thủ của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Polyanskiy đã đề cập vấn đề này trong bức thư gửi tới Tổng Thư ký LHQ António Guterres hôm 26/11. Đến nay nội dung bức thư mới được công bố.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 8.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy. Ảnh: Press TV

Theo đó, Iran đã tham gia ký kết nhiều thỏa thuận/hiệp ước không phổ biến đa phương, bao gồm Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), và Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).

Trong đó, thỏa thuận JCPOA được đưa ra vào năm 2015 giữa Iran với nhóm các nước P5+1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, đề cập tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Iran để Tehran tình nguyện thay đổi một số khía cạnh của chương trình năng lượng hạt nhân.

Tuy nhiên, theo ông Polyanskiy, Washington đã nhiều lần cáo buộc Iran phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bất chấp Tehran đã loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và tuân thủ JCPOA.

Quan chức Nga nhấn mạnh việc Mỹ "thiếu chứng cứ để chứng minh Iran đang phát triển/sản xuất vũ khí hạt nhân, các phương tiện mang chúng hoặc đang phát triển cơ sở hạ tầng để tích trữ/triển khai những vũ khí này".

11h40: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, quốc gia này không hoàn toàn chấp thuận kế hoạch phòng thủ các nước Baltic và Ba Lan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho đến khi đối tác trong liên minh quân sự này coi Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria là nhóm khủng bố.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 9.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai ngày sau khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo tại hội nghị thượng đỉnh của khối này rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại sự phản đối của mình và sẽ cho phép kế hoạch phòng vệ Baltic tiếp tục triển khai, Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara chỉ nhất trí với bước tiếp theo trong quy trình này chứ chưa hề đưa ra sự chấp thuận cuối cùng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Ankara sẽ ngăn chặn kế hoạch này cho đến khi đề xuất phòng vệ của Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua, trong đó Ankara yêu cầu NATO cần phải có một bản chứng thực quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về YPG.

Ngoại trưởng Cavusoglu cảnh báo kế hoạch phòng thủ Baltic nói trên sẽ không được thông qua cho đến khi kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được thông qua. Điều đó đồng nghĩa hai bản kế hoạch này sẽ có chung số phận.

10h45: Bộ Quốc phòng Israel công bố thông tin chi tiết về loại tên lửa mới thử nghiệm trong sáng 6/12.

"Cơ quan quốc phòng đã phóng thử nghiệm hệ thống đẩy rocket từ một căn cứ ở trung tâm đất nước - Thông báo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ - "Cuộc thử nghiệm đã được lên kế hoạch từ trước và được tiến hành như dự kiến".

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 10.

Vệt khói trên bầu trời sau cuộc phóng thử nghiệm của Israel hôm 6/12. Ảnh: Times of Israel

Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về loại tên lửa được thử nghiệm, làm dấy lên nghi ngờ đó là tên lửa đạn đạo.

Các cư dân địa phương trong khu vực thử nghiệm cho biết, họ nhìn thấy một vệt trắng phía sau tên lửa.

Trước nay Israel chưa từng công khai thừa nhận có tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí, mặc dù theo các nguồn tin nước ngoài, quốc gia Do Thái này hiện sở hữu một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, gọi là Jericho. Nó có động cơ đa tầng, tầm bắn 5.000km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000kg.

10h00: Tehran vừa lên tiếng cáo buộc Israel thử nghiệm một tên lửa hạt nhân "nhằm vào Iran", sau khi Bộ Quốc phòng Israel tiến hành một vụ phóng mà họ mô tả là "thử nghiệm hệ thống đẩy rocket".

"Hôm nay (tức 6/12), Israel đã thử nghiệm một tên lửa hạt nhân, nhằm vào Iran" - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter.

Theo tờ Times of Israel, ông Zarif đang nói một cách ẩn dụ ở đây, do trên thực tế Israel thường bắn thử nghiệm tên lửa về phía Tây, qua Địa Trung Hải, chứ không hướng về Iran ở phía Đông.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 11.

Bài đăng của ông Zarif trên Twitter.

Cáo buộc của ông Zarif được đưa ra 1 ngày sau khi Pháp, Đức và Anh lên tiếng chỉ trích rằng, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran đang đi ngược lại với nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi Tehran không tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan tới những tên lửa như vậy.

09h15: Quân chính phủ Syria (SAA) đã thiết lập các vị trí đóng quân mới tại vùng thông thôn bắc al-Hasakah trong hôm qua (6/12).

"Quân đội Ả Rập Syria đã thiết lập các vị trí mới trên tuyến đường cao tốc liên tỉnh al-Hasakah-Aleppo (M4) gần Lilyan, phía tây thị trấn Tell Tamr - Phóng viên của hãng thông tấn SANA tại al-Hasakah cho hay.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 12.
CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 13.

Nguồn ảnh: SANA

Vài giờ trước khi các vị trí này được thiết lập, phiến quân thuộc tổ chức Quân đội Quốc gia Syria (SNA, do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) đã phát động tấn công nhưng bị SAA đẩy lùi ngay lập tức.

SAA hiện đang hợp tác với Quân cảnh Nga và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, do người Kurd dẫn đầu) để bảo vệ đường cao tốc M4 - nối giữa al-Hasakah, Raqqa và Aleppo.

Trong những ngày sắp tới, SAA dự kiến sẽ tiến vào thị trấn trọng điểm al-Mabrukah, gần đường cao tốc M4, theo thỏa thuận giữa Nga-Thổ. Các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã rút khỏi trạm điện lực của thị trấn này.

08h30: Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đai Tây Dương (NATO) đã không đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh ở London trong tuần này và Ankara buộc phải "đơn thương độc mã" trong cuộc chiến chống khủng bố.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 14.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Ras al-Ain, Đông Bắc Syria ngày 28/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa chặn thỏa thuận của NATO về hoạt động phòng thủ của Ba Lan và các nước Baltic nếu liên minh này không đồng ý liệt các tay súng người Kurd ở Syria vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng ý ủng hộ kế hoạch phòng thủ nói trên.

Kênh truyền hình NTV dẫn lời ông Akar nói: "Thật phi lý khi một số nhóm người tìm cách tô vẽ những bước đi chúng tôi đang đưa ra (để đảm bảo) an ninh quốc gia của chúng tôi vì sự thiếu quan tâm của NATO. Cuối cùng, không có thỏa thuận nào đạt được. Chúng tôi sẽ phải một mình (đấu tranh) trong cuộc chiến chống khủng bố".

08h01: Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tuyên bố đã phá hủy một xe tải của quân chính phủ Syria (SAA) gần thị trấn Jurin ở tây bắc Hama bằng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM).

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 15.

Thị trấn Jurin trên bản đồ. Ảnh: South Front

Nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng nã pháo hạng nặng vào các vị trí của SAA tại al-Katibat Al-Mahjura ở đông nam Idlib. Đây là khu vực mà SAA đã chiếm giữ được hồi đầu tuần này.

Trong khi đó, tổ chức Wa Harid al-Muminin (chi nhánh của al-Qaeda) tuyên bố tay súng bắn tỉa của chúng đã tiêu diệt một sĩ quan của SAA gần al-Katibat Al-Mahjura. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa được xác nhận.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 16.

Vùng al-Katibat Al-Mahjura trên bản đồ. Ảnh: South Front

SAA đã đáp trả các đợt tấn công khiêu khích bằng hỏa lực pháo binh, nhằm vào những mục tiêu của phiến quân quanh vùng Idlib mở rộng. Một số cuộc không kích cũng được tiến hành.

07h45: Các lực lượng vũ trang Iran đã triển khai một trong những hệ thống phòng không nội địa tiên tiến tại Syria sau một loạt các đợt tấn công của quân đội Israel.

Ấn phẩm Avia.Pro của Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Iran đã triển khai hệ thống phòng không Bavar-737 tới căn cứ không quân T-4 ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs.

"Các cuộc tấn công vô tội vạ của Israel nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria đã buộc quân đội Iran phải đưa các hệ thống phòng không của họ tới đây, trong đó có tổ hợp tương tự với một trong những hệ thống phòng không mới nhất của Iran - Bavar-373. Theo các nguồn phân tích, nó là bản sao của hệ thống S-300 do Nga chế tạo, nhưng được tối ưu hóa để tấn công các mục tiêu tàng hình" - Avia.Pro cho hay.

CẬP NHẬT: Tàu sân bay Mỹ tiến sát căn cứ quân sự Nga tại Syria - Tên lửa phòng không Nga bắn hạ UAV Mỹ tại Libya? - Ảnh 17.

Hệ thống phòng không 'Bavariaar-373'

"Cần lưu ý rằng các hệ thống phòng không này được phát hiện thấy ở căn cứ không quân T-4, nơi có cả các máy bay quân sự Nga.

Điều này sẽ tự động đặt dấu chấm hết cho các cuộc tấn công không kiểm soát của Israel nhằm vào các hệ thống phòng không Iran do cuộc tấn công tiếp theo có liên quan tới Nga sẽ buộc Moscow phải sử dụng các hệ thống phòng không của họ, trong đó có S-400, nhằm chống lại không quân Israel, ngay cả khi đó là mối đe dọa nhỏ nhất" - Avia.Pro nhận định

Hệ thống Bavar-373 đã được Iran nâng cấp gần đây, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có báo cáo về việc nó được triển khai tới Syria. Trước đó, Tehran tuyên bố 'Bavar-373' tiên tiến hơn so với hệ thống phòng không Patriot của Quân đội Mỹ và Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Quân đội Nga.

"Iran có máy bay không người lái, tên lửa hành trình và đạn đạo có thể dễ dàng bắn vào lãnh thổ Israel, khiến Tel Aviv không kịp phản ứng", Avia.Pro viết. Do đó, theo trang mạng này, đợt triển khai Bavar-373 tới Syria không nhằm đe dọa Israel, mà thay vào đó thiên về mục tiêu bảo vệ binh lính Iran tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại