GĐ Bệnh viện Ung bướu: Mỗi ngày hơn 300 người tử vong vì ung thư, nguy cơ ở xung quanh ta

Ngọc Anh |

Ung thư trên thế giới gia tăng và Việt Nam cũng không tránh khỏi guồng quay đó. Một số ung thư có độ ác tính cao như ung thư gan, ung thư phổi lại có tỷ lệ người mắc rất cao.

Nhiều bệnh viện nhưng vẫn quá tải

TS.BS Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ tại Hội thảo Ung thư lần thứ 22, ung thư vẫn là gánh nặng y tế trên thế giới trong đó Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tỉ lệ mắc mới ung thư và tỉ lệ tử vong do ung thư vẫn tiếp tục gia tăng.

Số liệu mới nhất được công bố năm 2018, theo Globocan, ước tính có 18,1 triệu ca mới và 9,6 triệu ca tử vong so với 14 triệu ca mới và 8,2 triệu ca tử vong năm 2012.

Theo dự đoán đến năm 2025 sẽ tăng lên 19,3 triệu ca mới, trong đó 56,8 % ca ung thư mới và 68,9% ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, theo Globocan 2018 ước tính có hơn 164.000 ca mới và hơn 114,000 ca tử vong điều đáng e ngại các bệnh ung thư có độ ác tính cao đã gia tăng. Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi trở thành ung thư thường gặp nhất.

Nếu so với năm 2012 có khoảng 125 ngàn ca ung thư mới và hơn 94 ngàn ca tử vong do ung thư. TS. Dũng cho biết, ung thư vẫn đang là gành nặng của y tế Việt Nam. Chia trung bình mỗi ngày có hơn 300 người Việt tử vong vì ung thư.

TS Dũng cho biết, ghi nhận bệnh ung thư ở TP.HCM mỗi năm khoảng 9%; năm 2010, TP.HCM 6.800 ca ung thư mới thì năm 2015 -2017 tăng lên > 9000 ca.

Tại TP.HCM dù đã có thêm nhiều bệnh viện có khoa, trung tâm điều trị ung thư nhưng hàng năm Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vẫn tiếp nhận số lượng bệnh nhân ung thư tới điều trị khá lớn. Năm 2019, số lượng bệnh nhân tăng khoảng 10%. 

GĐ Bệnh viện Ung bướu: Mỗi ngày hơn 300 người tử vong vì ung thư, nguy cơ ở xung quanh ta - Ảnh 1.

GS Nguyễn Chấn Hùng chia sẻ về bệnh ung thư.

Theo TS Dũng Việt Nam có số ca mắc ung thư gan đứng thứ 5 trên thế giới. Trung bình mỗi năm có khoảng 25.000 trường hợp tử vong vì bệnh này. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở Việt Nam, chiếm 27,1% tử vong do các nguyên nhân ung thư. Hơn 90% các ca ung thư gan tử vong do nhiễm vi rút viêm gan B, C.

Các phương pháp điều trị tân tiến nhất được các bệnh viện ung bướu triển khai mở rộng để giảm nhẹ tác dụng phụ cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và đặc biệt nhờ tuyên truyền nhiều bệnh nhân đi khám sớm phát hiện ở giai đoạn sớm hơn.

Theo những nghiên cứu tại các bệnh viện cho thấy một số bệnh lý ung thư đã được phát hiện ở giai đoạn sớm như ung thư vú 70% giai đoạn 1 – 2. Điều này cho thấy công tác khám và tầm soát ung thư vô cùng quan trọng. Người dân cần chú ý tới sức khỏe của chính mình để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhất.

Tránh xa nguy cơ

GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, 40% các bệnh ung thư có thể phòng ngừa được. Nếu người dân chú ý tránh xa các nguy cơ này thì hoàn toàn có thể phòng ngừa bệnh hiệu quả.

Hiện nay, GS Hùng liệt kê ra nguyên nhân chính gây ung thư hàng đầu hiện nay là khói thuốc lá; kế đến là do nếp sống, ăn uống và do bệnh nhiễm (vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng)... hầu hết các nguyên nhân này đều có thể thay đổi. Ví dụ nếp sống, ăn uống chính mình thay đổi được, các loại do vi rút đã có vắc xin như vắc xin viêm gan B, vi rút HPV.

GĐ Bệnh viện Ung bướu: Mỗi ngày hơn 300 người tử vong vì ung thư, nguy cơ ở xung quanh ta - Ảnh 2.

Nguy cơ ung thư hiện hữu quanh mỗi người

Tác nhân thuốc lá, ai cũng biết khói thuốc lá gây ung thư phổi nhưng ít ai tưởng tượng trong đó chứa 75 chất gây ung thư mạnh và tạo ra đến 15 loại ung thư. Chính vì thế, GS Hùng cho rằng, nên bỏ thuốc lá cho mình và hãy né tránh khói thuốc.

Ngoài ra, trong ăn uống, GS Hùng khuyến cáo nên bỏ qua các thói quen nấu nướng chế biến như: ăn mặn, đồ chiên rán nhiều, thức ăn nhanh. Bản thân GS Hùng cũng thích nhiều món nhưng vì biết tác hại của nó nên tránh né.

Mọi người cũng cần biết cân nặng, tránh béo phì, tăng cân vô độ. Nam giới, hạn chế bia rượu, tránh ăn các loại ngũ cốc vì bản thân ngũ cốc mốc rất nhiều và nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại