Yemen cáo buộc Houthi tấn công nhóm giám sát ngừng bắn ở Hodeidah

Vietnam+ |

Chính phủ Yemen ngày 24/11 đã cáo buộc nhóm phiến quân Houthi bắn tên lửa đạn đạo vào trụ sở nhóm giám sát lệnh ngừng bắn của nước này ở thành phố cảng Hodeidah.

Trong một thông cáo đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước SABA, Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Houthi, coi đây là “dấu hiệu phiến quân bác bỏ hòa bình”.

Trước đó cùng ngày, ông Mohammed Eidah, người đứng đầu nhóm của chính phủ trong ủy ban giám sát chung lệnh ngừng bắn, đã đăng lên mạng xã hội Twitter rằng trụ sở của nhóm này ở quận Mocha, phía Nam thành phố Hodeidah đã liên tục bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công trong đêm 23/11.

Hiện chưa có thông tin về thương vong, trong khi các lực lượng phòng không của Yemen thông báo đã đánh chặn và phá hủy nhiều tên lửa. Hiện lực lượng Houthi chưa có bình luận gì về vụ tấn công này.

Tháng 10 vừa qua, các bên tham chiến tại Yemen đã thiết lập các địa điểm giảm sát ngừng bắn chung ở Hodeidah và cử đại diện giám sát lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ hoạt động giám sát của phái bộ Liên hợp quốc ở thành phố này theo thỏa thuận đạt được ở Stockholm (Thụy Điển) vào tháng 12/2018.

Thỏa thuận trên được xem là giai đoạn đầu hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc xung đột ở Yemen.

Hiện lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn thành phố Hodeidah trong khi quân chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã tiến vào các khu vực phía Đông Nam thành phố này.

Ngày 22/11 vừa qua, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen, Martin Griffiths cho biết số vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen nhằm vào lực lượng Houthi đã giảm 80% trong 2 tuần qua.

Đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy tình hình đang thay đổi tích cực ở quốc gia nằm ở cực Nam bán đảo Arab này.

Việc giảm leo thang xung đột là nội dung chính trong các cuộc đàm phán không chính thức về một lệnh ngừng bắn ở Yemen giữa giới chức Saudi Arabia và lãnh đạo phiến quân Houthi kể từ tháng 9 vừa qua.

Đàm phán bắt đầu khi lực lượng Houthi đề xuất sẽ dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Saudi Arabia nếu liên minh do Riyadh chỉ huy chấm dứt các cuộc không kích vào Yemen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại