Tiêm kích F/A-18E Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi ở Syria: Thưởng lớn

Bảo Lam |

Chếch về phía Nam TP. Tebqa, Syria, 1 chiến đấu cơ Sukhoi đã tấn công vào lực lượng SDF, đồng minh của Mỹ, tiêm kích F/A-18E được lệnh tiêu diệt. Sự việc xảy ra vào tháng 6/2017.

Chiếc F/A-18E Super Hornet của Mỹ từng lập công trên bầu trời Syria đã bất ngờ lọt vào ống kính của các phóng viên ảnh với dấu hiệu đặc biệt trên thân do đã bắn hạ được máy bay địch.

Đây là phần thưởng lớn dành cho phi công và chiếc tiêm kích "Siêu ong bắp cày" này. Trên đầu mũi máy bay F/A-18E được sơn thêm loại máy bay đã bị bắn hạ kèm theo cờ Syria nơi nó lập chiến công.

Dưới sự điều khiển của Thiếu tá Michael Tremel, chiếc máy bay tiêm kích F/A-18E "Siêu ong bắp cày" mang số hiệu 168917 Modex 302, thuộc phi đội chiến đấu của tàu sân bay USS George Bush (Mỹ), đã bắn hạ chiếc tiêm kích bom Sukhoi Su-22 của Không quân Syria.

Tiêm kích F/A-18E Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi ở Syria: Thưởng lớn - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18E trước...

Tiêm kích F/A-18E Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi ở Syria: Thưởng lớn - Ảnh 2.

... và sau khi bắn hạ Su-22 của Không quân Syria.

Theo thông tin được phía Mỹ cung cấp, việc bắn hạ chiếc Sukhoi Su-22 nói trên là biện pháp cần thiết. Được biết, hồi tháng 6/2017, chếch về phía nam của thành phố Tebqa thuộc tỉnh Raqqa, Syria, chiếc Su-22 đã tấn công và gây thiệt hại cho "Các lực lượng dân chủ Syria", đồng minh của Mỹ.

Cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch do các lực lượng thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Damacus nhằm vào những vị trí của các nhóm chống lại Basar Assad.

Chính vì thế, lực lượng liên quân, dù đã liên hệ với phía Nga theo các kênh bảo mật nhằm nỗ lực ngăn chặn cuộc đụng độ, nhưng không đạt được kết quả.

Trong bối cảnh đó, chiếc F/A-18E đã được lệnh cất cánh từ tàu sân bay và bắn rơi tiêm kích bom Su-22M4 của Không quân Syria.

Phi công Không quân Syria, Đại tá Ali Fahd, đã kịp phóng ghế thoát hiểm trên bầu trời Jaadin và được ứng cứu.

Su-22 là biến thể xuất khẩu của chiếc Su-17 do Liên Xô sản xuất, cụ thể Su-22M4 chính là Su-17M4, mà được xuất xưởng trong giai đoạn từ năm 1983 đến hết năm 1990.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Mỹ bắn hạ tiêm kích bom Sukhoi Su-22 Không quân Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại