Tàu phá băng Nga nhanh chân "thâu tóm" Bắc Cực bằng vũ khí độc nhất vô nhị

Bảo Lam |

Đối với NATO mà nói, việc một con tàu phá băng mang tên lửa hành trình hoạt động "ngay trên đầu" họ ở Bắc Cực là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, nhất là khi nó thuộc về người Nga.

Thông tin Nga hạ thủy tàu phá băng Ivan Papanin tại St. Petersburgh hôm 25/10 vừa qua dành được khá nhiều quan tâm của truyền thông phương Tây, tất nhiên không phải vì chúc mừng hạm đội tàu phá băng của Hải quân Nga sắp có thêm thành viên mới, mà vì đây là tàu phá băng có khả năng chiến đấu đầu tiên trên thế giới.

Bên cạnh những lời thán phục thì đâu đó ở châu Âu cũng có những lo ngại về việc tại sao Hải quân Nga lại cần tới một con tàu phá băng có khả năng chiến đấu, thậm sở hữu sức mạnh tương đương với một khu trục hạm.

Tàu phá băng Nga nhanh chân thâu tóm Bắc Cực bằng vũ khí độc nhất vô nhị - Ảnh 1.

Tàu phá băng Ivan Papanin của Hải quân Nga được hạ thủy tại St. Petersburgh hôm 25/10 vừa qua. Ảnh: RIA.

Lo ngại trên của phương Tây cũng có phần đúng khi tàu Ivan Papanin được trang bị hệ thống vũ khi đi kèm không khác gì một khinh hạm mang tên lửa hiện đại của Hải quân Nga, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là tàu Ivan Papanin có khả năng phá băng và hoạt động tốt ở vùng cực lạnh giá như Bắc Cực.

Với thiết kế hiện tại của tàu Ivan Papanin, nó có thể mang theo cụm ống phóng tên lửa thẳng đứng đi kèm, đó là các tên lửa hành trình Kalibr, pháo hạm AK-190, một trực thăng săn ngầm Ka-27 và một số vũ khí khác. 

Tàu phá băng Nga nhanh chân thâu tóm Bắc Cực bằng vũ khí độc nhất vô nhị - Ảnh 2.

Thiết kế đồ họa của tàu phá băng Đề án 23550 được thiết kế cho Hải quân Nga, có thể thấy rõ cụm ống phóng tên lửa hành trình Kalibr được đặt sau đuôi tàu. Ảnh: rg.ru.

Đối với phương Tây hay NATO mà nói, một tàu chiến mang theo tên lửa hành trình lượn lờ "ngay trên đầu" họ ở Bắc Cực có thể được xem là mối đe dọa cực kỳ nghiệm trọng, nhất là khi nó lại thuộc về người Nga. 

Trong khi đó, NATO mà đặc biệt là Mỹ hiện vẫn chưa thể đóng được các tàu phá băng đủ tốt để có thể hoạt động ở Bắc Cực, chứ chưa nói tới việc nó có thể chiến đấu ở đây hay không, từ đó có thể thấy rõ lợi thế của Nga khi sở hữu một tàu phá băng có khả năng chiến đấu.

Nga hiện đang sở hữu hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới – 40 chiếc, trong đó gồm 6 tàu phá băng nguyên tử có khả năng vượt băng Bắc Cực. Hạm đội này có vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược kiểm soát Bắc Cực của Moscow.

Hiện nay Nga coi việc tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia ở vùng đất lạnh giá này.

Ivan Papanin là chiếc đầu tiên trong lớp tàu phá băng thuộc Đề án 23550 được nhà máy đóng tàu Admiraltey đóng mới của Hải quân Nga từ năm 2017 và mới hạ thủy hôm 25/10 vừa qua.

Ngoài khả năng phá băng, con tàu này còn có thể làm nhiệm vụ của tàu lai dắt hoặc tàu tuần tra. Lượng giãn nước của Ivan Papanin là 8.500 tấn, chiều dài 114m, chiều rộng 18m. Tàu có thể hoạt động độc lập trên biển lên tới 60 ngày. Thủy thủ đoàn của tàu phá băng bao gồm 49 người.

Hải quân Nga hạ thủy tàu phá băng chiến đấu đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại