Căn cứ Nga ở Bắc Cực: Vũ khí cực kỳ tối tân, lính chiến sống cả năm không cần tiếp viện!

Tú Anh |

Northern Clover đã được Nga trang bị các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ và tổ hợp tên lửa đất đối không Pantsir phiên bản Bắc Cực, có khả năng khai hỏa ở nhiệt độ -50 độ C.

Căn cứ Severny Klever (Northern Clover - "Cỏ ba lá phương Bắc") nằm trên đảo Kotelny là một trong những tiền đồn quân sự mới nhất của Nga và nó cũng được bố trí ở một nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất Hành Tinh.

Tổ hợp quân sự xây dựng theo hình cỏ ba lá này được sơn theo 3 màu Trắng - Lam - Đỏ biểu trưng cho quốc kỳ nước Nga có thể tiếp nhận tới 250 binh sĩ và cung cấp đủ lượng lương thực cho họ sinh sống và hoạt động trong vòng hơn một năm mà không cần tới sự tiếp viện từ bên ngoài.

Đây là một trong 3 căn cứ mới của Nga nằm trên vĩ tuyến 75, là một phần của kế hoạch đầy tham vọng do Tổng thống Vladimir Putin thúc đẩy nhằm khẳng định sức mạnh quân sự của đất nước trên vùng Bắc Cực rộng lớn.

Căn cứ Nga ở Bắc Cực: Vũ khí cực kỳ tối tân, lính chiến sống cả năm không cần tiếp viện! - Ảnh 1.

Lính Nga bảo vệ hệ thống phòng không Pansyr-S1 trên đảo Kotelny. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 6 năm qua họ đã xây dựng tổng cộng 475 căn cứ quân sự, trải dài từ biên giới phía Tây giáp với các quốc gia thành viên NATO cho tới Eo biển Bering ở phía Đông.

"Căn cứ của chúng tôi có nhiệm vụ kiểm soát radar, giám sát không phận, đảm bảo an ninh cho Tuyến đường biển phương Bắc và loại bỏ những tác động có hại tới môi trường", Thiếu tá Vladimir Pasechnik, chỉ huy nhóm chiến thuật của căn cứ Northern Clover trên đảo Kotelny cho biết.

Căn cứ Nga ở Bắc Cực: Vũ khí cực kỳ tối tân, lính chiến sống cả năm không cần tiếp viện! - Ảnh 2.

Một trạm radar của Nga trên đảo Kotelny. Ảnh: AP

Northern Clover đã được Bộ Quốc phòng Nga trang bị các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ và tổ hợp tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir phiên bản Bắc Cực, có khả năng khai hỏa ở nhiệt độ thấp tới -50 độ C.

Ngoài ra, Quân đội Nga còn có kế hoạch tăng cường thêm khả năng phòng thủ cho các căn cứ tại Bắc Cực bằng các hệ thống tên lửa S-400 phiên bản Bắc cực cũng như sẽ triển khai thêm nhiều tổ hợp phòng không khác trên căn cứ không quân ở đất liền bố trí gần đó.

Tổng thống Putin đã coi Bắc Cực "là khu vực quan trọng nhất đối với tương lai nước Nga" và cho thành lập Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực mới. Trong sắc lệnh ban hành ngay sau lễ nhậm chức tổng thống năm 2018, ông Putin đã yêu cầu gia tăng lưu thông đường biển qua Tuyến Hàng hải Bắc Cực lên gấp 10 lần vào năm 2024.

Căn cứ Nga ở Bắc Cực: Vũ khí cực kỳ tối tân, lính chiến sống cả năm không cần tiếp viện! - Ảnh 3.

Binh lính Nga huấn luyện cùng với hệ thống tên lửa Bastion. Ảnh: AP

Sự gia tăng hiện quân sự của Nga tại Bắc Cực đương nhiên nhận được "mối quan tâm đặc biệt" của chính phủ Mỹ.

Năm ngoái, NATO đã tiến hành cuộc tập trận Trident Juncture với sự tham gia của 40.000 binh lính, sự kiện quân sự lớn nhất ở Na Uy trong vòng hơn một thập kỷ.

Tháng 1/2019, Bộ trưởng hải quân Mỹ Richard Spencer cho biết, họ sẽ lên kế hoạch tái mở cửa căn cứ Adak Alaska và điều động các tàu chiến mặt nước tới vùng biển Bắc Cực trong mùa Hè này.

Về phần mình, năm nay Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trên quy mô lớn ở đây. Theo kế hoạch, trong cuộc tập trận Tsentr-2019 diễn ra tại các quần đảo Novaya Zemlya và New Siberian, Quân đội Nga sẽ triển khai "thử nghiệm nghiêm túc các khả năng chiến đấu" của các lực lượng Bắc Cực.

Căn cứ quân sự Nga Severny Klever trên đảo Kotelny tại Bắc Cực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại