BQP Nga "bật lại" thông tin Moscow "chơi lớn", bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria

N. Tuấn Sơn |

Mới đây Houthi đã trưng bày hàng loạt vũ khí mà họ thu được sau khi đánh bại 3 lữ đoàn liên quân do Saudi dẫn đầu. Saudi đã giận "sôi máu", đang phát động chiến dịch tấn công tổng lực trả đũa.

22h02: Hôm nay, 02/10, truyền thông của lực lượng Houthi đã công bố video ghi lại cảnh phỏng vấn đối với 6 binh sĩ và sĩ quan Saudi, những người đã Houthi bị bắt sống trong chiến dịch "Chiến thắng từ Chúa".

Houthi công bố video phỏng vấn binh sĩ và sĩ quan Saudi, những người bị bắt sống.

21h15: Chiến sự Syria trong ngày hôm nay 02/10/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Các điệp ngầm của khủng bố IS phục kích một xe cơ giới của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở mỏ dầu Omar. 3 tay súng SDF được cho là đã thiệt mạng; 

- Một quả đạn cối bắn vào thành phố Daraa;

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không đạt được tiến triển nào với Mỹ trong việc thiết lập một "vùng an toàn" ở Đông Bắc Syria;

- Một đợt rocket đã bắn trúng vào trung tâm thành phố Afrin;

- Các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tấn công các vị trí của lực lượng người Kurd ở gần Menag, Tal Rifat và Harbel;

- Một trận đấu pháo diễn ra giữa Quân đội Syria (SAA) với phiến quân được ghi nhận ở Tây Bắc Hama.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 2.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tình đến hết chiều nay 02/10/2019.

19h34: Trước thông tin mà tờ Izvestia tiết lộ rằng Nga đã đưa tên lửa S-500 Prometey tối tân nhất thế giới tới thử nghiệm tại Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố chính thức bác bỏ, nhân mạnh rằng không cần thiết phải thử nghiệm và sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 ở Syria.

"Tên lửa S-500 được thiết kế để đối phó với các tên lửa đạn đạo và mục tiêu bay khí động học ở cự ly lớn. Do vậy không cần thiết phải thử nghiệm và đặc biệt là sử dụng tên lửa S-500 ở Syria", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

18h31: Syria, Nga và Iran đang tổ chức một cuộc tập trận chung trên vùng nông thôn phía Tây Deir Ezzor, tờ al-Watan thông báo.

Tớ báo Syria này cho biết nhiều chiến đấu cơ và pháo phản lực bắn loạt đã tham gia cuộc tập trận nói trên. 

Một số nguồn tin, bao gồm cả Deir Ezzor 24, Euphrates Post và Trung tâm thông tin Deir Ezzor, xác nhận liên quân Nga, Syria, Iran đã tổ chức tập trận quy mô lớn ở phái Tây tỉnh Deir Ezzor. Các nguồn tin cũng cho hay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã được thông báo về địa điểm diễn ra cuộc tập trận.

Quân đội Syria và các đồng minh hiện đang kiểm soát thành phố Deir Ezzor, thủ phủ của tỉnh cùng tên nằm bên bờ Tây vùng hạ lưu sông Euphratesvà một túi nhỏ ở bờ Đông, trong khi đó SDF kiểm soát hoàn toàn bờ Đông và Đông Bắc vùng nông thôn này.

Cuộc tập trận cho thấy ý đồ đe dọa các lực lượng SDF và liên quân do Mỹ dẫn đầu. Chỉ vài tháng trước, có một số nguồn tin nhận định liên quân có kế hoạch tấn công bờ Tây sông Euphrates nhằm cắt tuyến đường liên vận nối tới Iraq.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 3.

Xe tăng Quân đội Syria.

17h36: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng ông nghi ngờ siêu tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran sau khi được thả đã vận chuyển lượng "hàng cấm" tới Syria. Ông tuyên bố trên Tweet:

"Bất chấp việc Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif hứa với Anh rằng tàu Adrian Darya 1 sẽ không giao dầu trên khoang cho Syria, nhưng hiện nó đang xả hàng ở ngay ngoài khơi bờ biển Syria".

Ông Pompeo cũng chia sẻ một bức ảnh vệ tinh do Công ty ảnh vệ tinh tư nhân có tên Planet Labs (Mỹ) công bố cho thấy con tàu Adrian Darya 1 đang thả neo ngoài khơi Syria và ở bên cạnh nó là một tàu dầu bé hơn mang tên Jasmine của Syria.

Bức ảnh mà ông Pompeo chia sẻ được chụp trước đó bởi trang dịch vụ giám sát tàu dầu Tanker Trackers. Lập tức, các bloggers bắt đầu nhảy vào tranh cãi và đi tới kết luận không giống như ông Pompeo: “Không thể khẳng định liệu đã có lít dầu nào được chuyển giao".

Theo Tanker Trackers, các dữ liệu vệ tinh ghi nhận hồi cuối tháng 9 cho thấy tàu Adrian Darya vẫn còn nguyên hàng trên khoang, bất chấp việc Iran tuyên bố họ đã xả toàn bộ hàng.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 4.

Tweet của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đang gây tranh cãi.

16h58: Theo Reuters, ngày 2/10, trong một bài diễn văn được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Iran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định, những thông điệp lẫn lộn mà Tehran nhận được từ Mỹ về các lệnh trừng phạt đang hủy hoại khả năng tổ chức các cuộc đàm phán song phương.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công khai rằng ông sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt trong khi các cường quốc châu Âu lại đang bí mật khẳng định với Iran rằng ông Trump sẵn sàng đàm phán là không thể chấp nhận được.

16h35: Không quân Nga, Iran và Syria dường như dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung không quân với quy mô lớn ở phía Tây Deir Ezzor.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 5.

Khu vực Không quân Nga-Iran-Syria dự kiến sẽ tập trận (ô khoanh đỏ).

15h27: 2 tàu khu trục U.S.S. Lassen và U.S.S. Forrest Sherman của Hải quân Mỹ chất đầy tên lửa hành trình Tomahawk vừa tiến vào khu vực biển Địa Trung Hải và đang di chuyển tới phía Đông và dường như đích đến của chúng sẽ là vùng Vịnh Péc-Xích. Nhiều nguồn tin nhận định Mỹ đang chuẩn bị tấn công Syria hoặc Iran.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 6.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria tháng 4/2018.

15h22: Thông số kỹ thuật của S-500 Prometey vẫn trong vòng bí mật dù có thông tin cho hay, hệ thống này có khả năng diệt các mục tiêu ở cự ly tới 600km và có khả năng theo dõi, tấn công tới 10 mục tiêu đạn đạo đang di chuyển với tốc độ siêu âm lên tới 7km/s.

15h01: Sputnik dẫn một số báo cáo cho biết Nga đã đưa tên lửa S-500 Prometey mới nhất tới thử nghiệm tại Syria. Tính tới thời điểm này, toàn bộ công việc thử nghiệm đã hoàn tất với thành công rực rỡ, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Tờ Izvestia dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thành phần quan trọng nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometey đã được thử nghiệm tại Syria. Trong quá trình thử nghiệm, các chuyên gia đã phát hiện ra những tồn tại của hệ thống, tuy nhiên những lỗi này đã được khắc phục nhanh chóng.

Izvestia khẳng định tất cả các giai đoạn thử nghiệm đã hoàn thành và kết quả là rất tốt đẹp..

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 7.

Phòng không Nga bắn thử tên lửa. Ảnh minh họa: Sputnik.

14h53: Không quân Syria liên tiếp thực hiện các đợt không kích dồn dập nhằm vào các cứ điểm phòng ngự của phiến quân thánh triền tại thị trấn chiến lược Kabani trên vùng nông thôn Đông Bắc tỉnh Latakia.

Các chiến đấu cơ và trực thăng Không quân Syria xuất kích ồ ạt với quyết tâm làm mềm chiến trường, ném bom phá hủy các mạng lưới đường hầm của phiến quân nhằm mở đường cho bộ binh tiến công trong thời gian sắp tới.

Từ nhiều tháng nay, dựa vào công sự kiên cố và mạng lới hầm ngầm, hang động hiểm trở ở khu vực này, phiến quân đã trụ vững trước sự tấn công liên tiếp của lực lượng hùng hậu Quân đội Syria.

Ưu thế về quân số và hỏa lực của Quân đội Syria không những chẳng khuất phục được phiến quân mà còn bị chúng phản đòn gây nhiều thiệt hại về người và trang bị. Vì thế, muốn giải quyết dứt điểm Kabani, trước hết SAA phải phá hủy hệ thống hầm hào kiên cố khiến phiến quân mất chỗ dựa vững chắc.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 8.

Chiến đấu cơ Không quân Syria ném bom phiến quân. Ảnh minh họa.

14h43: Giai đoạn 2 chiến dịch tiến công của phiến quân Houthi hay còn gọi là Ansar Allah đã bắt đầu ở biên giới với Saudi Arabia.

Theo đó, lực lượng Houthi đã phát động đợt 2 chiến dịch tiến công nhằm vào các vị trí của liên quân do Saudi dẫn đầu trên khu vực Saadah, gần biên giới giữa Saudi và Yemen.

\Giới quan sát nhận định, giai đoạn 2 chiến dịch sẽ còn căng thẳng hơn nhiều so với giai đoạn 1 khi mà Houthi gần như không mất nhiều công sức đã đánh bại hoàn toàn 3 lữ đoàn của Saudi, diệt và bắt sống hơn 2.500 binh sĩ, thu giữ hàng trăm phương tiện cơ giới hiện đại.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 9.

Giai đoạn 2 chiến dịch tiến công của Houthi nhằm vào liên quân do Saudi dẫn đầu.

13h58: Tổng thống Iran quyết không nghe điện thoại, để ông Trump cầm máy đợi.

Theo các nguồn tin mật, Reuters tiết lộ trước khi rời TP New York hồi tuần rồi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện nỗ lực phút chót để dàn xếp cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Iran và Mỹ bên lề hội nghị thường niên ở Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Trump đã đồng ý điện đàm với Tổng thống Rouhani nhưng ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định với ông Macron rằng Washington sẽ không gỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Rouhani nhận được một thông điệp rằng Tổng thống Macron muốn gặp ông. Tuy nhiên, khi biết được Washington không đồng ý gỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhà lãnh đạo Iran đã từ chối gặp mặt Tổng thống Macron.

Dù vậy, ông Macron vẫn xuất hiện tại khách sạn nơi Tổng thống Rouhani lưu trú và một đường dây điện thoại mật cũng đã được thiết lập ở tầng khách sạn của nhà lãnh đạo Iran.

"Nếu Iran trước đó không muốn điện đàm, họ đã không để chúng tôi thiết lập đường dây điện thoại mật" – một nguồn tin ngoại giao Pháp khẳng định, đồng thời cho biết cả Tổng thống Macron và Tổng thống Trump đều không gặp được Tổng thống Rouhani vào thời điểm đó vì ông Rouhani không rời khỏi phòng để nghe máy.

13h50: Mỹ đang tìm mọi cách ngăn cản Syria và Iraq mở cửa khâu biên giới tại thành phố Albukamal/Al-Qa’im, phiên bản tiếng Ả-rập của Sputnik cho biết. Theo trang tin này Mỹ đang giái tiếp hoặc trực tiếp sử dụng lực lượng khủng bố IS trong việc tấn công khu vực biên giới nhằm ngăn cản quá trình khai thông cửa khẩu đặc biệt quan trọng này.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 11.

Các công tác chuẩn bị mở lại cửa khẩu đã được hoàn tất.

12h23: Mạng lưới cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở khu vực biển Caspian.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 12.

Mạng lưới cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở khu vực biển Caspian.

11h36: Thổ Nhĩ Kỳ đang dần mất kiên nhẫn với Mỹ trong nỗ lực thiết lập "vùng an toàn" ở phía Bắc Syria.

Trong bài phát biểu được công bố trên truyền hình, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Vào giai đoạn hiện nay, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường của mình. Chúng tôi đã thử mọi cách và đã rất kiên nhẫn. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa".

Việc ông Erdogan đưa ra tuyên bố trên là một dấu hiệu cho thấy Ankara có thể đơn phương tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này của Syria. Trước đó, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch quân sự đơn phương nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở phía Bắc Syria nếu việc thiết lập "vùng an toàn" này bị trì hoãn.

11h07: Tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ Amir Ali Hajizadeh (thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) vừa tiết lộ Iran đã tạo ra một mạng lưới kho vũ khí ngầm hết sức tinh vi và nhấn mạnh, kho tên lửa ngầm là một phần của kế hoạch che giấu và bảo vệ các năng lực tên lửa của Iran trước nhiều kẻ thù.

Ông nói: "Những đường hầm rất phức tạp đã được đào dưới lòng đất và núi để cất giữ đạn dược, tên lửa, trang thiết bị và thậm chí (bảo vệ) quân nhân" đồng thời nêu rõ Iran là một trong một vài nước có bí quyết thiết kế và sản xuất các tên lửa có độ chính xác cao.

Tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ nêu rõ: "Chúng tôi hiện là nước trang bị tên lửa hàng đầu trong khu vực và nằm trong số 7 hay 8 nước hàng đầu (trong ngành tên lửa) trên thế giới".

Tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa thường trực đối với Mỹ

10h54: Hàng chục tay súng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah được cho là đã phải nhập viện al-Mawasa ở Damascu để cấp cứu.

Nguyên nhân của vụ việc nghiêm trọng này có thể là do họ bị đầu độc nguồn nước tại khu vực Saida Zeinab ở Thủ đô Damascus.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 15.

Nhiều binh sĩ Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah phải cấp cứu.

10h32: Abu Ala al-Walai, Chỉ huy nhánh Kata’ib Sayyid al-Shuhada thuộc Lực lượng dân quân cơ động Iraq (PMU), tuyên bố rằng PMU đã sẵn sàng đánh trả nếu Israel tấn công. Chỉ huy Al-Walai cho biết Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi chính thức cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về chuỗi các đòn không kích nhằm vào các vị trí của PMU.

Trước đó, vào ngày 30/09, Thủ tướng Abdul-Mahdi đã tuyên bố trên cuộc phỏng vấn với truyền hình al-Jazeera TV rằng  “các cuộc điều tra về những vụ không kích nhằm vào lực lượng PMU đều chỉ ra rằng Israel là thủ phạm".

Dường như các nỗ lực ngoại giao đã không có tác dụng ngăn chặn Israel tiếp tục tấn công, do vậy PMU cần phải thực hiện nhiều biện pháp để đáp trả trực tiếp.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 16.

Một đơn vị thuộc lực lượng dân quân cơ động của Iraq (PMU).

09h48: Truyền thông khu vực ngày 1/10 dẫn thông báo đăng tải trên trang mạng của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nhà lãnh đạo Iran và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thảo luận về sáng kiến của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhằm duy trì an ninh tại Eo biển Hormuz.

Theo thông báo trên, cuộc thảo luận diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) tại thủ đô Yerevan của Armenia.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về kế hoạch hòa bình mang tên "Nỗ lực vì Hòa bình cho Hormuz" (viết tắt là HOPE) mà Tổng thống Rouhani đã giới thiệu trong chuyến công du tới thành phố New York để tham dự kỳ họp của Đại hội Đồng Liên hợp quốc mới đây.

Trước đó, Tổng thống Rouhani nêu rõ sáng kiến hòa bình HOPE là nhằm đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz, cũng như thiết lập một nền hòa bình và hợp tác lâu dài trong khu vực.

Ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia tại Vịnh Persia, Eo biển Hormuz và LHQ đều có thể tham gia HOPE, và Tehran sẵn sàng đối thoại với các nước trong khu vực về kế hoạch này.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 17.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani

09h13: Hãng thông tấn Anna News vừa công bố một số bức ảnh cho thấy các binh sĩ Quân đội Nga xuất hiện ở một số khu vực ở Syria như Hama và Idlib, trong đó có các lính đặc nhiệm Nga đang chiến đấu ở địa điểm không xác định.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 18.
BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 19.

Các binh sĩ Quân đội Nga tác chiến ở Syria.

08h52: Quân đội Syria (SAA) vừa được lệnh tăng cường sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt là các đơn vị phòng không ở khu vực cửa khẩu biên giới mới mở lại ở thành phố Albukamal giáp Iraq.

Một nguồn tin quân sự ở Damascus chia sẻ với Al-Masdar News rằng có nhận định về những vụ tấn công tiềm tàng của không quân Israel nhằm vào khu vực cửa khẩu mới được mở lại này.

Theo đó, các đơn vị SAA trong khu vực đã chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và dường như họ sẽ không hạ cấp báo động trong vài ngày tới.

BQP Nga bật lại thông tin Moscow chơi lớn, bất ngờ đưa siêu tên lửa S-500 tối tân nhất TG tới Syria - Ảnh 20.

Tên lửa phòng không Syria khai hỏa.

08h35: Liên quân do Saudi dẫn đầu và các lực lượng đồng minh Yemen vừa phát động một chiến dịch tiến công lớn dọc biên giới với Yemen nhằm vào các vị trí của Houthi (hay còn gọi là Ansarallah) tại tỉnh Asir.

Được yểm trợ hỏa lực gần bởi các trực thăng tấn công, chiến dịch tiến công của liên quân do Saudi dẫn đầu đã được tiến hành tại khu vực Abwab Al-Hadid thuộc tỉnh Asir ở Yemen.

Theo một số báo cáo từ miền Bắc Yemen, liên quân đã có những chiến thắng nhỏ tại Abwab Al-Hadid sau những trận đọ súng quyết liệt với lực lượng Houthi.

Cùng thời điểm, liên quân do Saudi dẫn đầu đã phát động hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các tỉnh Hajjah và Sa’ada, mục đích của họ là chặt đứt các tuyến đường tiếp vận của Houthi tới khu vực biên giới này.

Trước đó, vào cuối tuần vừa rồi, Houthi đã có một trận đánh kinh thiên động địa, tiêu diệt và bắt sống 2.500 binh sĩ liên quân đồng thời thu giữ hàng trăm xe cơ giới gồm xe bán tải gắn vũ khí hạng nặng, xe bọc thép, xe thiết giáp chở quân.

Đáng chú ý là trong trận đánh này tên lửa phòng không Houthi đã khai hỏa bắn xua đuổi, khiến các trực thăng tấn công Apache của Saudi bỏ chạy, mặc đồng đội bị vây diệt. Thiếu hỏa lực yểm trợ gần từ các trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, kết quả tất yếu là toàn bộ 3 lữ đoàn của Saudi phải đầu hàng.

Đây là thất bại đáng xâu hổ nhất của liên quân kể từ khi cuộc chiến ở Yemen bùng phát tới nay. Việc Houthi tung các video và hình ảnh trưng bày vũ khí thu giữ được từ liên quân khiến Saudi và các đồng minh giận sôi máu. Chiến dịch tiến công mới nhất kể trên được cho là đòn trả đũa của Saudi với Houthi.

Houthi trưng bày các vũ khí, trang bị vừa thu được của liên quân do Saudi dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại