Syria: Bên trong kho vũ khí đáng sợ phiến quân bỏ lại ở Hama để chạy thoát thân

Vũ Thu Hương |

Giới chức trách địa phương hợp tác với các đơn vị quân đội Syria tiếp tục rà soát an ninh ở làng Kafrnabboudeh, khoảng 50km về phía Tây Nam tỉnh Hama và phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược khủng bố để lại.

Theo SANA, lực lượng chức năng tỉnh Hama hôm qua đã phát hiện một kho vũ khí chứa lượng lớn đạn dược, súng ở làng Kafrnabboudeh và thị trấn al-Latamneh ở ngoại ô phía Bắc tỉnh Hama, Syria.

SANA cho hay, giới chức trách địa phương hợp tác với các đơn vị quân đội Syria tiếp tục rà soát an ninh ở làng Kafrnabboudeh, khoảng 50km về phía Tây Nam tỉnh Hama và phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược khủng bố để lại.

Báo cáo cũng khẳng định số vũ khí thu được gồm có súng máy PKC và PKT, nhiều súng trường và vũ khí nhẹ, lượng lớn đạn, bệ phóng lựu đạn và nhiều loại ống nhòm.

Trong khi đó, các đơn vị quân đội cũng phát hiện nhiều đạn trong các khu vực khủng bố từng chiếm giữ ở thị trấn al-Latamneh.

Giới chức trách cũng phát hiện một kho vũ khí và mìn ở làng Hurr Binafso, ngoại ô phía Nam tỉnh Hama.

Một kho vũ khí và đạn dược của khủng bố cũng được tìm thấy trong ngôi vườn ở làng Hurr Binafso. Tại đây nhiều súng máy, kính nhìn thâu đêm, lựu đạn tròn cũng được tìm thấy.

Trước đó, vào ngày 22/9, chính quyền Hama cũng đã tìm thấy các hộp đạn cùng vũ khí và ống nhòm ban đêm ở làng Hurr Binafso.

Hôm 21/9, quân đội Syria tìm thấy rocket, đạn và pháo bị phiến quân bỏ lại trong quá trình tháo chạy tại khu vực trang trại thuộc làng al-Zakat, phía bắc tỉnh Hama.

Nguồn tin chia sẻ với SANA cho hay, trong quá trình lục soát các ngôi làng đã được giải phóng khỏi lực lượng phiến quân, quân đội Syria đã phát hiện hàng loạt quả mìn, đạn súng máy 14,5 mm, rocket, đạn pháo xe tăng, đạn RPG và hàng chục đạn pháo cối cùng xe quân sự và những văn bản liên quan tới hoạt động của tổ chức "Mũ bảo hiểm Trắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại