Nga đáp trả phát ngôn của tướng Mỹ về hệ thống phòng thủ ở Kaliningrad

KHÁNH MINH |

Nga phản pháo ý định của Mỹ phá vỡ hệ thống phòng thủ ở vùng quân sự Kaliningrad.

Nga phản pháo ý định của Mỹ phá vỡ hệ thống phòng thủ ở vùng quân sự Kaliningrad.

Tướng Jeff Harrigian, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Châu Âu, tuần trước nói rằng việc phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa Nga ở Kaliningrad - khu vực nằm giữa các nước thành viên NATO Lithuania và Ba Lan - là ưu tiên hàng đầu của Mỹ ở Châu Âu.

"Nếu chúng ta phải tới đó để hạ gục hệ thống phòng không tích hợp Kaliningrad chẳng hạn, thì không cần nghi ngờ gì nữa, chúng ta có kế hoạch làm điều đó" - trang Breaking Defence News dẫn lời ông Harrigian phát biểu với báo giới tại một cuộc thảo luận bàn tròn ở Washington.

"Chúng tôi đã được đào tạo để làm việc đó. Chúng tôi nghĩ đến những kế hoạch này suốt, và nếu điều đó trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện" - vị tướng Mỹ nói thêm.

Đáp trả bình luận này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng Lầu Năm Góc nên tập trung vào những thiếu sót trong hệ thống phòng không của mình thay vì để mắt đến những hoạt động của Nga ở Kaliningrad. Nhà lãnh đạo Nga cũng không ngại ngần chỉ ra thất bại của hệ thống phòng thủ Mỹ để bảo vệ các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia trước các cuộc tấn công hôm 14.9.

"Một mặt không cần phải bình luận về tất cả các tuyên bố ngờ nghệch của các tướng lĩnh Mỹ; tuy nhiên, khi điều này xảy ra, tôi có xu hướng nói với các đối tác của chúng tôi: Tốt hơn các vị nên quan tâm đến chuyện của mình và quan tâm đến những gì đang xảy ra với hệ thống phòng thủ tên lửa của mình" - ông Medvedev nói với hãng TASS.

Thủ tướng Nga gọi cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Saudi Arabia là sự thất bại của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ các cơ sở lọc dầu này.

Tổng thống Vladimir Putin cùng chung ý kiến và mời chào Saudi Arabia mua S-400 của Nga để giúp tăng cường phòng thủ cho nước này.

Việc Nga xây dựng lực lượng ở Kaliningrad là mối lo ngại từ lâu đối với Mỹ và các đồng minh Châu Âu. Một trong số những lo ngại là hệ thống phòng thủ và các loại vũ khí của Nga có thể được sử dụng để cô lập các quốc gia Baltic - những nước thuộc Liên Xô cũ và hiện là thành viên của EU và NATO. Nga bác bỏ những lo ngại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại