Nếu nhượng bộ Mỹ, Trung Quốc sẽ phạm ‘sai lầm lịch sử’

Bình Giang |

Báo chí nhà nước và các cố vấn chính phủ Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không được vội tiến đến thoả thuận thương mại, và bất kỳ sự nhượng bộ nào với Mỹ cũng sẽ là “sai lầm nghiêm trọng”.

Một bài bình luận đăng hôm nay trên tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh cần đứng lên chống lại Mỹ và không nhượng bộ trước sức ép.

“Nếu tỏ ra yếu đuối và nhượng bộ dưới bá quyền, Trung Quốc sẽ phạm phải sai lầm lịch sử”, bài viết đề tên tác giả Jin Canron, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Nhân Dân, và Sun Xihui, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, viết.

“Đối mặt với sức ép cực đoan và hành vi bắt nạt thì cách tỏ ra yếu đuối và lùi bước sẽ không nhận được sự đồng cảm. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia và người dân bằng cách duy trì cuộc đấu tranh hợp lý và thuận lợi với tốc độ phù hợp”, bài viết kêu gọi.

Bài bình luận thúc giục lãnh đạo Trung Quốc từ bỏ tư duy tán dương và sợ Mỹ, mà thay vào đó hãy tiếp tục đấu tranh để giành được chiến thắng cuối cùng.

Vòng tăng thuế mới mà Mỹ và Trung Quốc trả đũa nhau bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9, khi cuộc chiến thương mại đã kéo dài 14 tháng.

Quần áo, thực phẩm, đồ dùng gia đình, tai nghe bluetooth và TV sẽ là những mặt hàng thiết yếu phải chịu mức thuế thêm 15%, sau khi lượng hàng hoá trị giá 110 triệu USD của Trung Quốc trở thành mục tiêu lần này. Vòng tăng thuế tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12, bao phủ gần như tất cả những mặt hàng Trung Quốc còn lại chưa bị ảnh hưởng.

Để đáp trả, Trung Quốc thực hiện đúng kế hoạch tăng thuế lên lượng hàng trị giá 75 tỷ USD của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/9, và cũng dự định tăng thuế tiếp vào ngày 15/12.

Tiến trình đàm phán để giải quyết cuộc chiến thuế quan đình trệ từ tháng 5, sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc đi lùi những cam kết đã đưa ra. Cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 giúp khôi phục đàm phán, nhưng cũng chỉ được một cuộc và không dẫn đến điều gì tích cực.

Shi Yinhong, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Nhân dân ở Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc phải duy trì 3 nguyên tắc đối thoaị, gồm: Mỹ phải bỏ tăng thuế, đàm phán phải công bằng, và việc Trung Quốc mua hàng Mỹ phải dựa trên nhu cầu trong nước.

Shi nói rằng Mỹ đòi duy trì một phần thuế cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo diễn ra, để buộc Trung Quốc phải tuân thủ các nhượng bộ, nhưng điều này là không thể chấp nhận được với Bắc Kinh.

“Nếu 3 nguyên tắc không được duy trì thì gần như không có gì để nói chuyện. Từ khi tình hình leo thang vào tháng 5, Trung Quốc chỉ có thể trả đũa. Nếu không sẽ bị coi là lép vế”, Shi nói.

Một nguồn tin khác từ chính phủ Trung Quốc nói rằng nước này vẫn còn công cụ khác để sử dụng.

“Nhưng vấn đề là liệu Trung Quốc có muốn căng thẳng leo thang hay không. Tôi không nghĩ Trung Quốc có thể chịu được một cuộc chiến kéo dài”, nguồn tin nói về những số liệu kinh tế ảm đạm của Trung Quốc vào tháng 7 và 8 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại