*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc chờ các chợ truyền thống hoạt động bình thường, nhiều tiểu thương đã dọn hàng ra vỉa hè, họp chợ cóc tràn lan.
Gần 100 mặt hàng của 7 nhóm hàng hoá thiết yếu được Hà Nội công khai giúp người tiêu dùng mua sắm thuận tiện hơn trong những ngày giãn cách xã hội...
Sở Tài chính Hà Nội ban hành văn bản 5479/STC-QLG ngày 30-8-2021 về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19.
Nhu cầu “gạo, thịt, mắm” tăng cao trong mùa dịch giúp các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu thắng lớn trong nửa đầu năm 2021.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ưu tiên một số lao động ngành thực phẩm tươi sống được phép lưu thông sau 18h là một trong những kiến nghị của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương yêu cầu Hà Nội tăng cường điểm bán hàng lưu động, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại các chợ truyền thống, siêu thị theo hướng dẫn của Liên Bộ Y tế - Công Thương.
Mô hình "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Tuy đã "nhanh trí" đổ tại nhân viên nhưng siêu thị vẫn không thoát được cảnh nộp phạt.
Trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân không ra đường nếu không có lý do chính đáng như đi mua lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu… Vậy danh mục lương thực, thực phẩm này gồm những gì?
Liên quan đến vụ “bánh mỳ không phải mặt hàng thiết yếu”, lãnh đạo phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang - Khánh Hòa) cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra địa phương đã trả xe và giấy tờ cho anh Trần Văn Em - người đi mua bánh mỳ.
Honda đang có kế hoạch nâng giá bán các loại xe của mình với kỳ vọng sẽ bù đắp một phần những chi phí đến từ việc mua sắm các mặt hàng thiết yếu như thép, kim loại quý.
Tâm điểm