*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Daily NK, trang web chuyên về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, ngày 14/10 đưa tin về tình trạng dầu ăn tái chế bất hợp pháp từ Trung Quốc được tuồn vào thị trường Triều Tiên.
Washington đã công bố một đợt thuế quan khác với hàng Trung Quốc hôm 3.10.
Từ những năm 1990, Bắc Kinh đã để mắt tới châu Phi và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài.
Trung Quốc đã tìm cách tận dụng việc tăng cường mua nông sản Mỹ làm lá bài đàm phán thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump nói sẽ không chấp nhận một thỏa thuận "không đầy đủ".
Báo chí nhà nước và các cố vấn chính phủ Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không được vội tiến đến thoả thuận thương mại, và bất kỳ sự nhượng bộ nào với Mỹ cũng sẽ là “sai lầm nghiêm trọng”.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Hội nghị G20, Mỹ và Trung Quốc có khoảng thời gian "dễ thở", nhưng những khác biệt không dễ khỏa lấp có thể lại đẩy hai nước trở lại bờ vực căng thẳng.
"Chúng ta sẽ không dỡ bỏ thuế đối với Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại", ông Trump nói.
Theo nghiên cứu từ ngân hàng đầu tư Nhật Bản Nomura, Việt Nam là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại kéo dài gần một năm giữa Mỹ và Trung Quốc, khi các nhà nhập khẩu tại hai nền kinh tế này tìm cách tránh phải trả thêm thuế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan cao khiến các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đến Việt Nam và các nước khác ở Châu Á.
Chỉ mất hai thông điệp trên mạng xã hội, ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán, tiền tệ đảo lộn trong khi Chỉ số đo nỗi sợ hãi của nhà đầu tư (VIX) tăng vọt.
Đoàn đàm phán của Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cùng Đại diện Thương mại Robert Lighthizer dẫn đầu và hai bên sẽ tiến hành các cuộc thảo luận kéo dài cả ngày.
Khi tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm nhiều thuế với các mặt hàng Trung Quốc, Lulu - chủ cửa hàng đồ hiệu "nhái" - lại mỉm cười vì "vận may" đã tới.