Nạn nhân trọng thương trong vụ thảm án cả nhà em trai đã qua cơn nguy kịch

Hoàng An |

Tối 1/9, trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện thông tin chị Nh. tử vong, tuy nhiên người thân nạn nhân này bác bỏ.

Sáng 2/9, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Trường - bố đẻ chị Đỗ Thị Nh. (SN 1995, nạn nhân bị thương trong vụ thảm án cả nhà em trai, xảy ra tại huyện Đan Phượng), cho biết hiện sức khỏe chị này đang tiến triển tốt.

Theo Trường, chị Nh. đã qua cơn nguy kịch, hiện điều trị tại khoa Hồi Sức tích cực Bệnh viện 198.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cũng khẳng định, cho đến sáng nay, nạn nhân đang điều trị vết thương ở viện.

Trước đó, trong tối 1/9, trên trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện thông tin chị Nh tử vong.

Sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình.

Những người bị truy sát gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968, em ruột Đông); Nguyễn Thị B. (SN 1988, con ông Hải); Doãn Thị V. (SN 1970, vợ ông Hải); Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông Hải); Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải).

Hậu quả vụ việc khiến ông Hải, bà V., chị B., cùng cháu M. tử vong. Chị Nh. đang được cấp cứu.

Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đồng để điều tra tội "Giết người".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại