Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng

JIA YOU |

Mới đây một người phụ nữ tên Saki, 33 tuổi được mệnh danh là cô gái sống tiết kiệm nhất Nhật Bản được đài truyền hình Nhật làm phóng sự vì lối sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2019, Saki được đài truyền hình Nhật Bản ngưỡng mộ khi một mình tậu 3 căn biệt thự sang trọng bằng cách tiết kiệm tiền trong 15 năm.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh cô Saki năm 18 tuổi.

Được biết, từ năm 18 tuổi, Saki bắt đầu thực hiện một tham vọng, đó chính là để dành tiền để mua một tổ ấm cho riêng mình. 

Thời điểm đó, chị em xung quanh ai nấy đều tiêu tiền vào túi xách, mỹ phẩm, nhưng Saki chỉ mong muốn mua được nhà, tuy nhiên không phải 1 mà tận 3 căn nhà trước khi bước qua tuổi 34, sau đó thì nghỉ hưu.

Ngay khi tốt nghiệp Đại học và kiếm được việc làm, mỗi tháng Saki đều tiết kiệm toàn bộ tiền lương, chỉ lấy một ít để chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả đến 1 yên (khoảng 220 đồng) cô cũng phải tiết kiệm.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 2.

Vật dụng trong nhà đều của những người thân quen.

Saki không có nhu cầu gì nhiều trong cuộc sống, nếu như không cần thiết mua quần áo cô sẽ không mua. Thông thường áo mặc đều là của bạn bè không dùng thì cho, quần jeans là của mẹ. Trong tủ giày của Saki, một nửa là giày của mẹ.

Saki có một kế hoạch nghiêm ngặt trong việc tiết kiệm, đặc biệt đối với chi phí cho thực phẩm hằng ngày thì không thể vượt quá 200 yên (khoảng 43 ngàn đồng). Bữa sáng là một miếng bánh sandwich, một ít nước sốt. 

Đến trưa thì Saki ăn một miếng cá hồi, cơm thì tự nấu. Nói chung, Saki ăn uống đạm bạc, toàn thực phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe và điều quan trọng là tiết kiệm tiền. Bữa tối, cô ăn mì udon và rau.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 3.

Saki có thể ăn uống và tiết kiệm được 30 ngàn đồng một ngày.

Để tiết kiệm nước, Saki lấy nước đun sôi vừa uống vừa rửa bát. Bằng sự khắt khe này, Saki khẳng định rằng mình có thể tiết kiệm được 153 yên một ngày (hơn 30 ngàn đồng).

6 năm trước, đài truyền hình đã từng phỏng vấn Saki và biết được cô đã sống tiết kiệm như thế này từ năm 18 tuổi.

Và sau 9 năm, Saki đã mua được 1 căn nhà với giá 10 triệu yên (khoảng 2 tỷ đồng), tổng cộng có 3 phòng ngủ, trong đó 1 phòng là Saki ở, 2 phòng còn lại cho thuê. Tiền thuê mỗi tháng có thể lên đến 70 ngàn yên (khoảng 15 triệu đồng).

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 4.

Vào thời điểm đó, Saki mới 27 tuổi và cô nói rằng sẽ mua căn nhà thứ 2 trong vòng 2 năm tới. Vì vậy, 4 năm sau, đài truyền hình lại tiếp tục tìm Saki và phỏng vấn cô một lần nữa và phát hiện một điều bất ngờ. 

Trong 4 năm qua, tóc của Saki đã bị cắt rất nhiều, khi được hỏi tại sao lại cắt tóc, Saki bảo rằng cô đã cắt tóc và đem bán chúng. 

Điều gây sốc nhất đương nhiên là Saki đã mua được căn nhà thứ 2 với trị giá 18 triệu yên (gần 4 tỷ đồng), một con số khá đắt cho với giá nhà hiện tại.

Dù rất khó tin nhưng ai cũng phải thán phục trước lối sống tiết kiệm không ai sánh bằng của Saki. 

Năm đó, Saki 31 tuổi đã mua được căn nhà thứ 2 và tuyên bố rằng sau khi mua được căn nhà thứ 3 sẽ nghỉ hưu. 

Saki hẹn nhóm làm chương trình rằng 2 năm sau hãy quay lại và bây giờ là năm 2019, Saki đã thực sự thành công khi mua được căn nhà thứ 3 ở tuổi 33 như đúng kế hoạch ban đầu.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 5.

3 căn nhà của Saki.

Căn nhà thứ 3 của Saki là một ngôi nhà sang trọng với 3 tầng lầu, một khoảng sân với phong cách trang nhã. Đây được xem là ngôi nhà của giới thượng lưu Nhật Bản với giá 27 triệu yên (khoảng 6 tỷ đồng). 

Bây giờ Saki đã trở thành bà hoàng bất động sản và quyết định nghỉ hưu. Mỗi tháng cô nhận được khoảng 300 ngàn yên (gần 70 triệu đồng) từ tiền cho thuê nhà. 

Có thể nói cuộc sống của Saki đã trở thành mơ ước của nhiều người khi không ít những người ở độ tuổi như cô vẫn đang làm việc ngày đêm bán sống bán chết để kiếm tiền từng ngày một.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 6.

Tại sao Saki lại sống như thế này? Có phải vì cô muốn trở thành đại gia bất động sản? Câu trả lời là không. 

Saki chỉ muốn sống tiết kiệm tiền, hoàn thành mục tiêu trong cuộc đời là mua nhà để mở một quán cà phê mèo và giúp đỡ những chú mèo đi lạc. Khi nghe đến đây, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Saki lại có một tình yêu sâu sắc với mèo như thế.

Được biết, Saki từng nuôi một chú mèo nhưng chẳng may chú mèo ấy qua đời và cô phải sống trong sự buồn bã suốt thời gian dài. 

Cô thích cảm giác có được một căn nhà của riêng mình và có một tình yêu sâu sắc với mèo nên quyết định mở quán cà phê mèo để nhận nuôi những chú mèo đi lạc.

Bí kíp làm giàu từ chị em Nhật Bản: Mỗi ngày ăn 40 ngàn, sau 15 năm có 3 căn nhà hơn chục tỷ đồng - Ảnh 7.

Saki dành thời gian tập trung quản lý quán cà phê mèo và kinh doanh bất động sản.

Tháng 5 năm nay, quán cà phê mèo của Saki chính thức khai trương ở tầng của căn nhà thứ 3. Hiện tại, Saki vẫn đang ăn mì udon rẻ tiền, nhưng cô đã chi rất nhiều tiền thực phẩm cho những chú mèo. 

Cô không còn đi làm nữa mà thay vào đó là tận hưởng cuộc sống kinh doanh bất động sản, tập trung quản lý quán cà phê mèo. Khi không có khách, cô ngồi chơi với những chú mèo và chụp ảnh cho chúng.

"Hãy tiết kiệm tiền và năng lượng để sử dụng cho những người thân yêu cùng những sở thích của bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tròn trách nhiệm với bản thân mình. 

Tôi có thể làm gì đó cho những chú mèo mà tôi yêu thích, và việc sống tiết kiệm 15 năm qua không phải là vô ích", Saki trải lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại