NÓNG: Tàu quân sự Nga chở đầy bom khẩn cấp vượt biển tới Syria

Tú Anh |

Al Masdar News dẫn các nguồn tin riêng cho rằng, tàu vận tải của Nga đã chở theo một lượng lớn bom FAB-500 cho Quân đội Chính phủ Syria.

Trang mạng Al Masdar News ngày 3/8 đưa tin, một tàu vận tải biển của Nga trong tuần này đã chở theo một lượng bom rất lớn cập cảng Tartus, phía Tây Syria. Con tàu sau đó đã dỡ hàng tại chính cảng biển này.

Al Masdar News dẫn thông tin từ nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer cho biết, tàu chở hàng RoRo Sparta II của Oboronlogistika - công ty thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga đã đi qua Eo biển Bosphorus và đến cảnh Tartus ở phía Tây Syria.

Sparta II là tàu vận tải quân sự chuyên chở hàng hóa cho Oboronlogistika, công ty 100% vốn sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga. Thành lập năm 2011, Oboronlogistika được giao nhiệm vụ chính là tham gia các chiến dịch vận tải nhà nước ở Bắc cực.

NÓNG: Tàu quân sự Nga chở đầy bom khẩn cấp vượt biển tới Syria - Ảnh 1.

Bom FAB-500. Ảnh: AMN

Al Masdar News dẫn các nguồn tin riêng cho rằng, tàu vận tải của Nga đã chở theo một lượng lớn bom FAB-500 cho Quân đội Chính phủ Syria.

FAB-500 là loại bom chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương, ném từ độ cao thấp. Mục tiêu của nó là các loại xe bọc thép, căn cứ radar, dàn phóng rocket, cơ sở hạ tầng, tàu thuyền và quân lính. Bom FAB-500 sử dụng thuốc nổ cực mạnh.

Năm 2018, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã từng sử dụng loại bom này để tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào các vị trí của tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Aleppo.

Hoạt động chuyển giao trên đặc biệt đáng chú ý bởi nó diễn ra vào thời điểm các lực lượng vũ trang Syria đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào các mục tiêu phiến quân ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama.

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện ở Tây Bắc Syria diễn ra, Quân đội Chính phủ Syria đã phát động một chiến dịch quy mô lớn ở Đông Bắc Latakia để chiếm giữ thị trấn chủ chốt Kabani.

Bộ Quốc phòng Nga đã gia hạn cho Thổ Nhĩ Kỳ 24 giờ để rút tất cả các lực lượng đồng minh của nước này khỏi vùng phi quân sự, nếu không Quân đội Syria sẽ nối lại chiến dịch tấn công ở đây.

Không quân Nga sử dụng bom phá công trình để phá hủy các vị trí phòng thủ của phiến quân trên khắp khu vực Tây Bắc Hama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại