Nguyên Giám đốc BV K kể về nỗi xấu hổ khi bị chất vấn chuyện người Việt dùng sừng tê giác

Bảo Thy |

Giáo sư Đức nhớ mãi câu hỏi của phóng viên: "Có phải các thầy thuốc ở Việt Nam có chủ trương chữa ung thư bằng sừng tê giác không?"

Đến bác sĩ cũng tìm sừng tê giác để uống chữa bệnh

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. HCM đã cấp cứu cho trường hợp bé N.K.A.D, 22 tháng tuổi ngụ ở Củ Chi vì ngộ độc sừng tê giác.

Cháu bé  được gia đình đưa vào cấp cứu sau đó được chuyển vào Khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng sốt, mệt mỏi, xanh tím toàn thân.  Khi xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bé bị ngộ độc Methemoglobinemia. Đây là một rối loạn máu khiến máu không còn khả năng vận chuyển oxy, gây thiếu oxy mô dù độ bảo hòa oxy trong máu động mạch vẫn bình thường. Theo gia đình, vì bé bị sốt và co giật nên gia đình đã mài sừng tê giác để cho bé uống với hi vọng hạ sốt.

Nguyên Giám đốc BV K kể về nỗi xấu hổ khi bị chất vấn chuyện người Việt dùng sừng tê giác - Ảnh 1.

Sừng tê giác bị làm giả rất nhiều

Đây không phải là trường hợp duy nhất bị ngộ độc hay gặp các biến chứng khi sử dụng sừng tê giác. Mặc dù tê giác là động vật được đưa vào Sách đỏ cần bảo vệ và sừng tê giác bị cấm mua bán, tuy nhiên, không ít người vì nghĩ sừng tê giác tốt cho sức khoẻ vẫn chi cả tỷ đồng mua về bồi bổ sức khoẻ của mình.

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ – Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thủ Đức, TP.HCM cho biết sừng tê giác không phải thần dược, không có tác dụng gì trong trị bệnh mà chủ yếu người ta sử dụng nó vì tin rằng nó tốt và như bài thuốc tinh thần. Bác sĩ Vũ cho biết có đồng nghiệp mắc ung thư, dù là bác sĩ có hiểu về sừng tê giác nhưng vị bác sĩ này vẫn cố loay hoay tìm sừng tê giác như bài thuốc tinh thần. Nhưng cuối cùng vị bác sĩ này vẫn không chiến thắng được bệnh tật.

Lương y Vũ Quốc Trung cho biết ông gặp nhiều bệnh nhân biến chứng vì sử dụng sừng tê giác. Sừng tê giác có tính hàn và khả năng hạ thân nhiệt. Nếu dùng nhiều quá gây hạ thân nhiệt đột ngột rất nguy hiểm. Nếu muốn hạ thân nhiệt, có nhiều vị thuốc có tính hàn rẻ tiền mà an toàn hơn sừng tê giác nhiều. Khi bị sốt, co giật, một số bài thuốc đông y có thể làm mát cơ thể như ngưu hoàng, sinh địa, huyền sâm, đan bì, xích thược...

Sừng tê giác ngày trước trong đông y có đề cập tới nhưng nó chỉ là 1 vị thuốc chứ không phải bài thuốc. 1 vị trong bài thuốc có nhiều vị thuốc khác nhau. Nhưng ngày nay người ta đã loại sừng tê giác ra khỏi bài thuốc đông y vì đắt và hiếm.

 Bộ luật hình sự của Việt Nam nghiêm cấm buôn bán trái phép và sử dụng sừng tê giác. Lương y Trung nhấn mạnh không nên dùng tê giác để chứng tỏ sự giàu có của mình.

Nguyên Giám đốc BV K kể về nỗi xấu hổ khi bị chất vấn chuyện người Việt dùng sừng tê giác - Ảnh 2.

Đắt hơn kim cương, sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh

Đó chưa kể nguy cơ mua phải sừng tê giác giả vì có nhiều sừng trâu, sừng linh dương… được người ta mài dũa để bán kiếm lời. Nhiều người khoe được tặng sừng tê giác nhưng thực tế là sừng tê giác giả - lương y Trung cho biết.

Nỗi nhục là 1 trong 2 nước có nhiều người dùng sừng tê giác chữa bệnh

Trong một cuộc trò chuyện với bệnh nhân ung thư về việc sử dụng sừng tê giác trị ung thư, Giáo sư Nguyễn Bá Đức - nguyên Giám đốc Bệnh viện K – Phó chủ tịch hội Ung thư Việt Nam cho biết ông gặp nhiều bệnh nhân ung thư vẫn loay hoay tìm các phương pháp chữa bệnh khác từ nhịn ăn tới sử dụng các loại mật gấu, sừng tê giác. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là lời đồn. Nếu tin vào sừng tê giác bỏ thời gian vàng điều trị là sai lầm rất nguy hiểm.

Giáo sư Đức nhớ mãi vào năm 2012, một phóng viên của cơ quan thông tấn quốc tế UPI, một hãng thông tấn nổi tiếng của Mỹ, đã sang tận Việt Nam và vào bệnh viện K trung ương gặp trực tiếp bác sĩ Đức phỏng vấn. 

Giáo sư Đức nhớ mãi câu hỏi của phóng viên: "Có phải các thầy thuốc ở Việt Nam có chủ trương chữa ung thư bằng sừng tê giác không? Họ muốn thực hư xem thế nào? Có phải sừng tê giác được quốc gia, thầy thuốc khuyến khích không? Lúc ấy tôi hiểu 1 điều dư luận Việt Nam dùng sừng tê giác chữa ung thư nổi khắp truyền thông thế giới".

Giáo sư Đức cho biết ông đi rất nhiều quốc gia trên thế giới và chuyện dùng sừng tê giác và các phương pháp phản khoa học chữa ung thư, chỉ có hai nước là Trung Quốc và Việt Nam. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại