*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh viện K hiện là tâm dịch nhưng sự an toàn của người bệnh vẫn là yếu tố hàng đầu bệnh viện hướng tới, những người cách ly sẽ được điều trị, chăm sóc tốt nhất.
Việc cung cấp cơm "ngày 3 bữa" cho 4.000 người đang được cách ly tại Bệnh viện K Trung ương sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 tại đây không đơn giản.
Qua kiểm tra việc tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, cơ quan công an đã xử phạt 5 người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K Trung ương với số tiền 10 triệu đồng.
Trong số các nguyên nhân gây ung thư, nguyên nhân từ môi trường, ăn uống chiếm tới khoảng 80%.
Ung thư máu là bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trường hợp mắc ung thư hàng năm ở trẻ em.
Tại Việt Nam, uống rượu bia trở thành văn hoá. Theo GS Trần Văn Thuấn hạn chế rượu bia là cách tốt nhất góp phần bảo vệ lá gan của mình trước "đại dịch" ung thư gan.
Theo dữ liệu của GLOBOCAN 2018, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư gây tử vong phổ biến thứ ba và được chẩn đoán phổ biến thứ tư trên thế giới.
Ung thư tinh hoàn chỉ chiếm 1% trong số các bệnh ung thư ở nam giới. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở một số bệnh viện, ung thư tinh hoàn đang có xu hướng gia tăng và trẻ hoá.
Mỗi năm Việt Nam phát hiện hơn 14.700 ca ung thư đại trực tràng, trong đó gần 9.300 ca tử vong thế nhưng nhiều người đang phớt lờ các dấu hiệu sớm của căn bệnh này.
Theo TS.BS Nguyễn Đức Liên - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện K Trung ương u não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não.
Ở tuổi 19, Tiên không tin rằng mình mắc ung thư vú. Khi cầm bản án ung thư, cô mình cảm thấy ông trời bất công với chính mình. Nhưng đến giờ Tiên đã lấy lại được thăng bằng.
Theo GS Trần Văn Thuấn, hiện nay bệnh ung thư đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, điều tiếc nhất là 70% bệnh nhân ung thư tìm tới bệnh viện ở giai đoạn muộn.
Tâm điểm