IRBM và SLBM: Hai nắm đấm thép hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ "sốt vó" chuẩn bị đàm phán?

Hoài Giang |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un định gửi thông điệp gì khi thăm nhà máy vũ khí vào thời điểm vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sắp diễn ra?

Triều Tiên "khoe" tầu ngầm tấn công hạt nhân thứ hai

Ngày 23/7, hãng tin Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra một tàu ngầm cỡ lớn mới được chế tạo.

Việc Triều Tiên trang bị tàu ngầm nói trên có khả năng báo hiệu nước này tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

KCNA cho biết, ông Kim đã kiểm tra các thông số kỹ chiến thuật và hệ thống vũ khí của tàu ngầm mới được chế tạo và đặc biệt chú ý đến tương lai hoạt động của tàu ngầm ở ngoài khơi nước này.

IRBM và SLBM: Hai nắm đấm thép hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ sốt vó chuẩn bị đàm phán? - Ảnh 1.

Tàu ngầm SSB thuộc lớp Sinpo (Sinpo-C) được cho là trang bị hai ống phóng SLBM Pukkuksong-1 (KN-11) hoặc biến thể của tên lửa đạn đạo di động (IRBM) Hwasong-10 (BM-25 Musundan).

KCNA cho biết thêm rằng thời gian tàu ngầm được triển khai hoạt động quân sự trên thực tế là rất ngắn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bình luận về sự kiện nói trên như sau:

"Năng lực hoạt động của tàu ngầm là một thành tố quan trọng trong khả năng quốc phòng của nước ta (Triều Tiên) do giới hạn đường biển ở hai phía đông và tây".

KCNA không mô tả chi tiết về hệ thống vũ khí mà tàu ngầm mang theo hoặc thời gian và địa diểm cuộc kiểm tra diễn ra.

Triều Tiên có một hạm đội tàu ngầm khá lớn nhưng chỉ có một tàu ngầm thử nghiệm đã được biết đến có khả năng mang và phóng tên lửa đạn đạo.

IRBM và SLBM: Hai nắm đấm thép hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ sốt vó chuẩn bị đàm phán? - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm một nhà máy tàu ngầm ở một địa điểm không được tiết lộ (Ảnh: Cơ quan Thông tấn Trung ương (KCNA) của Triều Tiên)

Trong quá trình kiểm tra tàu ngầm, Kim đã đi cùng với các quan chức đóng vai trò chính trong các chương trình phát triển tên lửa và có thể là vũ khí hạt nhân.

Thông điệp khiến người Mỹ "sốt vó"?

Các nhà phân tích cho rằng dựa trên kích thước của tàu ngầm mới cho thấy nó được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo. Ankit Panda, thành viên cao cấp tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết:

"Chúng tôi có thể thấy rõ đó là một chiếc tàu ngầm khổng lồ - lớn hơn nhiều so với chiếc thử nghiệm trước đó.

Thông điệp chính trị ở đây là, lần đầu tiên kể từ một cuộc tập trận tháng 2/2018, ông Kim đã kiểm tra một hệ thống vũ khí được thiết kế nhằm mục đích rõ ràng để mang theo vũ khí hạt nhân.

Tôi coi đó là một tín hiệu đáng lo ngại rằng chúng ta nên chú ý tới thời hạn cuối năm 2019 của ông Kim Jong Un để Hoa Kỳ thực hiện thay đổi chính sách với sự nghiêm túc tối đa".

IRBM và SLBM: Hai nắm đấm thép hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ sốt vó chuẩn bị đàm phán? - Ảnh 4.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukkuksong-1 (KN-11) của Triều Tiên có tầm bắn ước tính 1250 đến 2500 km

Triều Tiên đã đạt được tiến bộ nhanh chóng trong chương trình SLBM vào năm 2016, sau khi bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thử nghiệm, đồng thời nước này cũng theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo di động (IRBM).

Ông Kim được cho là đã tuyên bố lệnh cấm thử nghiệm ICBM và các loại vũ khí hạt nhân trong thời gian tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Thông tin về tàu ngầm mới được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên bị trì hoãn sau khi ông Kim và Tổng thống Trump đồng ý tại cuộc họp tại Bàng Môn Điếm vào ngày 30/6 để đàm phán hạt nhân chuyển sang "cấp độ làm việc".

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra trong hai đến ba tuần tới.

Ngày hôm nay 23/7, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã đến Hàn Quốc để gặp các quan chức an ninh nước này. Chuyến đi được cho là nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo.

Nhóm giám sát 38 North có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết vào tháng 6/2018 rằng Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm diesel điện mới tại Nhà máy đóng tàu Sinpo, có thể là một tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo khác, dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại.

Mặc dù Triều Tiên chưa đặt tên cho tàu ngầm, nhưng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã gọi nó là Sinpo-C, một phiên bản nâng cấp của tàu ngầm tên lửa đạn đạo thử nghiệm lớp Sinpo (SSBA) đã bắn tên lửa đạn đạo KN-11 vào biển Nhật Bản năm 2016.

Phiên bản thử nghiệm SSBA có trọng lượng 2000 tấn, tình báo Hoa Kỳ cũng nói rằng Sinpo-C có trọng lượng tương đương nhưng thêm 1 ống phóng tên lửa còn truyền thông Hàn Quốc thì tuyên bố Sinpo-C có trọng lượng 3000 tấn và có tới 4 ống phóng tên lửa.

Một phóng sự của Arirang News về tàu ngầm tên lửa đạn đạo Sinpo-C của Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại