*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nhóm các nghị sĩ Iran đã chính thức gửi thư kiến nghị lên Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Xuất hiện hoành tráng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Hwasong-20 được giới phân tích đánh giá là bước nhảy vọt trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Truyền thông Iran rộ tin về mẫu tên lửa "Khorramshahr-5" với tầm bắn 12.000 km, đủ sức vươn tới Mỹ. Nhưng liệu đây là bước ngoặt thật sự hay chỉ là ảo ảnh?
Động thái này của Nga được xem là có quy mô lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã, khiến Mỹ và các nước NATO phải lo lắng.
Kiev tuyên bố Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào Dnipro, nếu chính xác, đây là lần đầu loại vũ khí này đi vào thực chiến trong lịch sử.
Nếu Iran sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thì không chỉ Israel gặp nguy hiểm mà cả lục địa nước Mỹ cũng sẽ nằm trong tầm ngắm.
Triều Tiên xác nhận đã phóng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới về phía Biển Nhật Bản vào thứ Năm, trong một động thái rõ ràng nhằm phô trương năng lực hạt nhân của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới.
Quân đội Nga đã đưa vào trang bị trên diện rộng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Bulava, đánh dấu bước phát triển mới của khả năng răn đe hạt nhân.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga RS-28 Sarmat có thể thâm nhập qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) Nga cho hay.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin, quân đội Triều Tiên cùng ngày chỉ trích các cuộc tập trận không quân hồi tuần trước của Hàn Quốc và Mỹ là "một cuộc tập trận nguy hiểm và khiêu khích công khai”, và quân đội Triều Tiên sẽ tiếp tục đáp trả bằng các biện pháp quân sự “áp đảo và kiên quyết”.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat được trang bị các đầu đạn cơ động tiên tiến nhất, ông Vladimir Degtyar, CEO của Trung tâm Tên lửa quốc gia JSC Makeyev Design Bureau nhận định với Tass.
Vào cuối những năm 1960, Liên Xô "vượt mặt" Mỹ về khả năng tiến hành đòn tấn công thứ nhất (first strike). Phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-36 (hay NATO gọi là SS-18) có thể tấn công bất kỳ nơi nào ở Mỹ với ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân từ 18 - 25 megaton.
Tâm điểm