Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chiến dịch quân sự ở Syria nếu thiếu khu vực an toàn

Hồng Nhung |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mở chiến dịch quân sự ở Syria để nếu vùng an toàn không được thiết lập ở nước này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm nay (22/7) cho biết, nếu vùng an toàn ở Syria không được thiết lập và nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đối mặt với các nguy cơ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch quân sự ở bờ Đông sông Euphrates.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh, ông hy vọng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm đạt được thỏa thuận về việc thiết lập vùng an toàn ở Syria sau cuộc đàm phán diễn ra hôm nay (22/7) với đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập khu vực an toàn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với khu vực Đông Bắc Syria – khu vực Mỹ vẫn đang hỗ trợ lực lượng người Kurd YPG song Thổ Nhĩ Kỳ lại xem lực lượng này là tổ chức khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại