Không phải Anh hay Mỹ, đây mới là nước duy nhất trên thế giới đủ sức "ra đòn" với Iran

Trung Phạm |

Việc Mỹ công bố sẽ triển khai 500 binh lính tới Saudi Arabia không thể được xem là động thái chuẩn bị cho một hành động quân sự quy mô lớn chống Iran.

Iran đang "dắt mũi" cả Mỹ và Anh?

Iran thời gian gần đây có vẻ như đang "xắn tay áo" và dần bộc lộ quyết tâm đối đầu với các nước phương Tây thù địch và cả Israel.

Sau khi ngày 4/7 Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran đang trên đường tới Syria, Tehran quyết định khởi xướng một chiến dịch trả đũa chống lại các tàu của Anh và của các nước khác trên Vịnh Ba Tư.

Thứ Sáu tuần trước (`19/7), một tòa án ở Gibraltar - lãnh thổ hải ngoại của Anh đã đưa ra phán quyết giam giữ tàu chở dầu Grace 1 thêm một tháng nữa. Khi bị lực lượng thủy quân lục chiến Anh bắt giữ, con tàu đang chở theo 2,1 triệu thùng dầu.

Iran gọi động thái trên của Anh là "hành động cướp biển" và một lần nữa đe dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu lửa quan trọng bậc nhất thế giới.

Tuần trước, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã hiện thực hóa tuyên bố trả đũa của mình khi bắt giữ 2 tàu chở dầu của Anh đi qua Eo biển Hormuz.

IRGC đã sử dụng trực thăng để khống chế tàu Steno Impero thuộc sở hữu của Anh và dùng tàu tấn công nhanh để đổ bộ lên tàu Mesdar thuộc đăng ký của Liberia. Tàu chở dầu Mesdar sau đó được thả và tiếp tục hành trình của mình.

Không phải Anh hay Mỹ, đây mới là nước duy nhất trên thế giới đủ sức ra đòn với Iran - Ảnh 1.

Tàu tấn công nhanh của Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran

Trong phản ứng của mình, Chính phủ Anh gọi việc Iran bắt giữ tàu dầu Steno Impero là hành động thù địch và sẽ phải đón nhận "những hậu quả nghiêm trọng". Thế nhưng, tất cả những gì Anh làm cho tới thời điểm hiện tại chỉ là thông báo sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Về phần mình, Iran cáo buộc "các nhân tố chính trị trong nước" ở Anh là những thế lực làm khuấy động tình hình căng thẳng hiện tại giữa hai nước và tuyên bố sẵn sàng đối diện với các kịch bản khác nhau.

"Chính phủ Anh nên kiểm soát các thế lực chính trị trong nước muốn làm leo thang căng thẳng giữa Anh và Iran, không chỉ với vấn đề tàu chở dầu. Điều này là đặc biệt nguy hiểm và không khôn ngoan ở thời điểm nhạy cảm trong khu vực", Hamid Baeidinejad, Đại sứ Iran tại Anh viết trên Twitter hôm thứ Sáu.

Thay vì tỏ thái độ cứng rắn với Iran, Chính phủ Anh sau đó lại phát đi thông điệp rằng họ muốn "giảm leo thang căng thẳng" và thừa nhận đó chỉ là hành động "ăn miếng trả miếng" của Iran.

"Đây vẫn là những câu chuyện thường thấy giữa Iran và phương Tây. Iran nổi xung đe dọa, rồi sau đó các nước phương Tây lại phải hạ nhiệt, "cầu xin" Iran chấm dứt đối đầu để các bên đều giữ được thể diện của mình, nhưng rõ ràng Iran là phía thu được lợi ích nhiều hơn", Seth Franzman - chuyên gia phân tích của tờ Jerusalem Post viết.

"Iran đã đặt phương Tây vào thế bị động và cho thấy họ có khả năng tiếp tục thực hiện các chiến dịch mà họ mong muốn ở Vịnh Ba Tư. Tehran nhận thức rất rõ rằng, các cường quốc phương Tây biết hậu quả của những cuộc can thiệp mới ở Trung Đông sẽ như thế nào".

Không phải Anh hay Mỹ, đây mới là nước duy nhất trên thế giới đủ sức ra đòn với Iran - Ảnh 2.

Tàu chở dầu Stena Impero của Anh bị Iran bắt giữ

Cho tới nay, Washington đã tỏ ra kiềm chế trước việc máy bay không người lái của Hải quân Mỹ bị bắn rơi còn tàu chiến Anh thì cũng mới chỉ dám chĩa pháo vào các tàu cao tốc tấn công nhanh của IRGC khi chúng tiếp cận ở mức độ nguy hiểm khinh hạm HMS Montrose trên Vịnh Ba Tư.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng chưa chứng tỏ sẽ huy động lực lượng quân sự ở mức đủ mạnh cần thiết để sẵn sàng đối đầu với Iran.

Việc Mỹ công bố sẽ triển khai 500 binh lính tới Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 không thể xem là động thái chuẩn bị cho một hành động quân sự quy mô lớn chống Iran.

Quân đội Israel là "lực lượng duy nhất trên thế giới" sẵn sàng đối đầu với Iran

Nước duy nhất trên thế giới hiện nay có thể sử dụng sức mạnh quân sự để đối phó với các hành động gây hấn của Iran ở Trung Đông chính là Israel.

Quân đội Israel cũng như Cơ quan tình báo Mossad đã liên tục tiến hành các sứ mệnh quân sự táo bạo ngăn cản Iran tìm cách thao túng Trung Đông và chặn Tehran mưu đồ bao vây nhà nước Do Thái.

Không phải Anh hay Mỹ, đây mới là nước duy nhất trên thế giới đủ sức ra đòn với Iran - Ảnh 3.

UAV Harop của Israel được phóng đi từ ống phóng

Theo truyền thông của cả Iran và các nước Ả Rập, Không quân Israel vừa thực hiện một cuộc tập kích lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC và đội quân ủy nhiệm Hashd al-Shaabi của họ tại Iraq.

Cụ thể, hãng thông tấn Fars News đưa tin một căn cứ của đặc nhiệm Quds và Hash al-Shaabi gần Amerli miền Bắc Iraq đã bị 3 máy bay không người lái Harop phóng tên lửa tấn công ngày 18/7/2019.

Vụ không kích của Israel diễn ra ngay sau khi có thông tin cho rằng nhóm vũ trang Shia Al-Shuhada của tổ chức Hash al-Shaabi vừa tiếp nhận các tên lửa đạn đạo mới của Iran. Đồng thời, cũng xuất hiện tin tức cho biết Hezbollah đang di chuyển lực lượng ở Lebanon và Syria tới các khu vực nằm dọc biên giới Israel.

Phong trào vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ phát động tấn công trên 2 mặt trận bất cứ khi nào Iran bị Mỹ và các nước đồng minh khiêu khích.

"Bất cứ một quả tên lửa nào bắn vào Iran thì hành động này cũng đều được coi là do Israel thực hiện", một chỉ huy của Hezbollah ở miền Nam Lebanon nói với tờ The Daily Beast.

Thế nhưng, trong một bài phát biểu ngày 14/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Quân đội Israel (IDF) là lực lượng duy nhất trên thế giới có khả năng đối đầu với Iran nếu chiến tranh nổ ra.

"Ở thời điểm hiện tại, trên thế giới chỉ có duy nhất Quân đội Israel chiến đấu được với Iran ", ông Netanyahu nhấn mạnh tại buổi diễn thuyết trước các học viên của Đại học An ninh Quốc gia Israel.

UAV Harop Israel diễn tập bắn tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại