Sáng nay, Bùi Văn Công được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà

Hoàng Hải |

Trong buổi sáng nay, Bùi Văn Công là đối tượng thứ 3 được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Sáng 17/7, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Trong sáng nay, Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) là đối tượng thứ 3 được đưa tới thực nghiệm hiện trường.

Gần 100 cảnh sát của nhiều đơn vị trong tỉnh Điện Biên vẫng đang được huy động tới để bảo vệ cho buổi thực nghiệm diễn ra an toàn.

Sáng nay, Bùi Văn Công được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà - Ảnh 1.

Bùi Văn Công được công an bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Thu Trang)

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hiện trường chính của vụ án là căn nhà cấp 4 của bị can Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên vào chiều 30 Tết, hiện Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi).

Cùng đối tượng Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma t.úy, bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội không tố giác tội phạm.

Qua điều tra công an xác định, sau khi được Vì Văn Toán thuê bắt cóc Cao Mỹ Duyên, sáng 30 Tết Bùi Văn Công đã dẫn Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh chỉ mặt Duyên.

Tối cùng ngày Vương Văn Hùng lừa Mỹ Duyên ship gà lên khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường rồi dùng côn nhị khúc xích sắt siết cổ làm nữ sinh này ngất đi. Sau đó, Hùng đó gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến.

Sau đó, cả nhóm khiêng Cao Mỹ Duyên lên thùng xe tải của Công. Vương Văn Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân, tất cả quay về nhà Công.

Tại đây các đối tượng đã khống chế sau đó lần lượt hãm hiếp nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công.

Từ tối 30 Tết đến đêm 2 Tết Kỷ Hợi, nhóm đối tượng tiếp tục khống chế Cao Mỹ Duyên ở trong nhà, cho nữ sinh ăn uống, tắm rửa rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công - PV) là người biết và chứng kiến hành vi của các đối tượng nhưng thị không báo công an mà đồng lõa, che giấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại