*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các luật sư bào chữa bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin người thân nữ sinh Cao Mỹ Duyên tự làm đơn kháng cáo, xin không tử hình 6 bị cáo đã sát hại con.
Tại phiên toà sáng 29/12, HĐXX nêu rõ, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp, sát hại là vụ án đồng phạm, có tổ chức chặt chẽ, đồng thời là loại án truy xét.
Trước khi HĐXX chuyển sang phần tranh luận, VKS nhân dân Điện Biên đã công bố bản luận tội đanh thép đối với 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà.
Trong phiên xử chiều 26/12, đứng trước bục khai báo Bùi Văn Công nói mình bị oan. Nghe lời phản cung của bị cáo này, hàng trăm người theo dõi toà vô cùng bức xúc.
Khi bị nhóm đối tượng siết cổ bất tỉnh rồi chở về nhà Công, Duyên tỉnh lại, bỏ chạy nhưng bị chúng bắt lại.
Cá nhân tôi không chấp nhận một người mẹ đánh đổi đồng tiền để mất con mình - Trưởng công an xã Thanh Nưa rơi nước mắt nói về cái chết oan nghiệt của nữ sinh xấu số.
Bùi Kim Thu biết chồng mình và đồng bọn hãm hiếp rồi bàn bạc, thực hiện hành vi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhưng người phụ nữ này đã không tố giác tới cơ quan công an.
Qua điều tra, công an xác định Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu còn Bùi Văn Công là người ra tay sát hại nạn nhân trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Sau khi gặp bà Hiền, Vì Văn Toán đòi tiền nợ trước đó nhưng không được nên hắn "thuê" đàn em bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên và sau đó xảy ra vụ án mạng thương tâm.
Trong ngày 18/7, kẻ cầm đầu trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết và đối tượng đầu tiên bị bắt trong vụ án được đưa tới thực nghiệm hiện trường.
Trong buổi sáng nay, Bùi Văn Công là đối tượng thứ 3 được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Trong chiều 16/7, Công an tỉnh Điện Biên đã áp giải đối tượng Lường Văn Lả tới thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.