Mỹ-Nga đã có cách biến 'siêu chiến binh' thành người lính bằng da thịt và kim loại?

DK |

Công nghệ quân sự thế giới đang có những bước tiến dài, cùng với nguy cơ xung đột trên các địa hình đa dạng, một giải pháp chỉ có trong game đã được áp dụng.

Gánh nặng trên đôi chân người lính

Trên thực tế, giảm bớt gánh nặng của người lính là một trong những ưu tiên hàng đầu của các Lực lượng Vũ trang trên toàn thế giới. Các hoạt động liên quan đến mang vác là một trong những nguyên nhân chính gây chấn thương cơ xương cho binh sĩ.

Khi mang vác nặng trên quãng đường dài, tất cả trọng lượng đến từ vũ khí, ba lô và áo chống đạn có thể gây ra các chấn thương hoặc ảnh hưởng tới sức chiến đấu của người lính. Ngoài ra, việc mang vác nặng kéo theo sự gia tăng trao đổi chất, khiến người lính kiệt sức sớm hơn.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 1.

Một người lính Canada hành quân trong tuyết với đầy đủ trang bị

Sự mệt mỏi của người lính đã được chứng minh là làm giảm các chức năng nhận thức (giảm hiệu quả của người lính trong môi trường thù địch) và làm tăng nguy cơ bị thương, do đó việc mang vác quá nặng chịu trách nhiệm cho một phần thương vong trong quân đội.

Hầu hết các chấn thương phổ biến liên quan đến việc mang vác thường ảnh hưởng đến khớp chân, hệ thống cơ xương và da. Mụn nước, đau lưng dưới, đau do biến dạng, gãy xương, đau đầu gối và đau lưng do ba lô đã được quan sát thấy trên nhiều binh sĩ sau các cuộc hành quân.

Các cuộc chiến tranh hiện đại diễn ra ngày càng nhiều trong môi trường đô thị, những người lính trong tương lai gần sẽ phải tăng tần suất và thời gian di chuyển bằng chân do các khu vực tác chiến sẽ trở nên khó tiếp cận bằng xe cơ giới.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 2.

Việc mang vác quá nặng và quá nhiều trang bị sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xương khớp và gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu cũng như thương vong

Exoskeleton có điểm yếu "chí tử"

Ngày 15/7, tờ Business Wire đánh giá phân tích thị trường toàn cầu về Exoskeleton (khung xương chịu lực) cho thấy mức tăng trưởng trong giai đoạn 2019 đến 2024 sẽ là trên 15%.

Hiện tại, Bắc Mỹ có thị phần cao nhất trong thị trường Exoskeleton quân sự, chủ yếu do khả năng mua sắm của Hoa Kỳ và sự hiện diện của nhiều nhà sản xuất trong nước.

Vào tháng 8/2018, Công ty Rostec của Nga đã trình bày bộ trang bị chiến đấu bộ binh Ratnik thế hệ thứ 3, với nền tảng là một bộ khung Exoskeleton giúp tăng khả năng thể chất của người lính và bảo vệ khớp và cột sống.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 3.

Bộ trang bị Ratnik 3 của Nga

Tuy nhiên, điểm yếu chí tử của các bộ Exoskeleton nằm ở hai vấn đề, giá thành sản xuất và khả năng duy trì. Đại đa số các bộ Exoskeleton là loại chủ động, tức là được bổ sung năng lượng bằng pin, khả năng này rất quan trọng đối với việc nâng vật nặng.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào năng lượng bên ngoài có thể là một điểm yếu, không người lính nào muốn hết năng lượng ngay giữa chiến trường. Ngoài ra việc các hệ thống cung cấp và duy trì năng lượng cũng khiến giá thành sản xuất của Exoskeleton tăng cao.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 4.

Môi trường tác chiến tương lai sẽ rất phức tạp và khó có khả năng bổ sung năng lượng cho các bộ Exoskeleton (Ảnh game COD:Advance Warfare)

Một giải pháp "cách mạng": Rẻ-Bền-Đẹp và hiệu quả

Phân khúc Exoskeleton thụ động (bộ khung đơn thuần) có thị phần cao nhất trên thị trường năm 2018. Hiện nay việc phát triển Exoskeletons thụ động đang được thực hiện trên quy mô lớn.

Bộ Exoskeleton (UPRISE ™) thụ động do hãng Mawashi phát triển cho các Lực lượng đặc biệt là một hệ thống cơ khí nhằm chuyển hướng tải trọng của người lính xuống mặt đất.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 5.

Bộ Exoskeleton của Mawashi

Loại Exoskeleton thụ động này được coi là một công nghệ đột phá có khả năng thay đổi cách chiến tranh bằng cách biến đổi sâu sắc cả hai lĩnh vực, kỹ chiến thuật tác chiến và khả năng mang vác vũ khí.

Nó là một cấu trúc phức tạp được làm bằng titan có độ bền cao, thích nghi hoàn hảo với cơ thể con người. Thông qua thiết kế sáng tạo và siêu nhẹ, Exoskeleton này đạt được một mức độ tự do di chuyển tuyệt vời.

Bộ khung độc đáo của nó chuyển từ 50% đến 80% tải trọng trên vai của chiến binh xuống mặt đất.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 6.

Bộ Exoskeleton được cho là đáp ứng mọi yêu cầu về tư thế chiến đấu của các binh sĩ

Theo báo cáo nghiên cứu do nhà sản xuất công bố, với chỉ khoảng 1% khả năng bộ trang bị sẽ cản trở chuyển động.

Nói cách khác, Exoskeleton (UPRISE ™) cho phép tất cả các chuyển động trong quá trình diễn tập chiến thuật cũng như các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi các binh sĩ và chỉ huy Lực lượng đặc biệt.

Đối với một người lính được trang bị Exoskeleton, việc mang vác trang bị của họ sẽ dễ dàng hơn (lên tới trên 50kg tùy theo nhiệm vụ) với việc chuyển động thoải mái và không bị cản trở bởi trọng lượng mang theo như trường hợp không có Exoskeleton.

Ngoài ra, giá thành sản xuất của Exoskeletons thụ động tương đối thấp so với chủ động, khiến cho các quân đội nghiêng về nó cho những kế hoạch mua hàng của họ, mặc dù năng lực hạn chế hơn các bộ Exoskeletons chủ động.

Mỹ-Nga đã có cách biến siêu chiến binh thành người lính bằng da thịt và kim loại? - Ảnh 8.

Nga đang nghiên cứu trang bị Exoskeleton chủ động (Ratnik-3) và bị động (K-3). Trong ảnh là một người lính Nga ở Syria đang thử nghiệm bộ Exoskeleton K-3.

Video quảng cáo về bộ Exoskeleton của hãng Mawashi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại