Iran-Hezbollah sắp "tấn công" Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông?

Hoài Giang |

Iran và Hezbollah được cho là có năng lực quân sự để tự bảo vệ mình, tuy nhiên khả năng tấn công phủ đầu Israel là một câu hỏi lớn.

Ngày 11/7 tờ Pravda.ru xuất bản bài báo "Iran, Hezbollah chuẩn bị tấn công Israel?" (Iran, Hezbollah Preparing to Attack Israel?) của tác giả người Mỹ Stephen Lendman.

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn đa chiều về tình hình Trung Đông, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Iran và Hezbollah liệu có đang lên kế hoạch tấn công Israel?

Lần cuối cùng Israel bị tấn công phủ đầu là cuộc Chiến tranh Yom Kippur tháng 10/1973, kể từ đó, các mối đe dọa sự tồn tại của quốc gia này đều là điều tưởng tượng, điều tương tự cũng đúng với trường hợp Mỹ và NATO.

Trong suốt lịch sử của mình, Iran và Hezbollah không bao giờ là bên khai chiến chống lại đối thủ, và cũng không có bằng chứng nào cho thấy ý định của họ đi theo con đường này ở hiện tại.

Ngược lại, Mỹ, NATO và Israel liên tục tổ chức các chiến dịch quân sự nhằm vào các quốc gia khác, bao gồm hơn 70 năm chiến tranh không tuyên bố của Israel đối với người Palestine và dưới sự ủng hộ của người Mỹ.

Iran-Hezbollah sắp tấn công Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông? - Ảnh 1.

Tầm bắn của các tên lửa hành trình Iran được cho là có thể tới Israel

Vào cuối tháng 6, Thủ tướng Netanyahu đưa ra ý tưởng về việc Không quân Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân (hợp pháp) của Iran, một sự việc tương tự như cuộc tấn công năm 1981 của họ vào một lò phản ứng hạt nhân của Iraq ở đông nam Baghdad.

Động thái này nếu được thực hiện có thể sẽ châm ngòi cho sự trả đũa của Iran, có nguy cơ leo thang trở thành chiến tranh khu vực.

Rất ít khả năng ông Netanyahu sẽ ra lệnh tấn công Iran mà không có sự đồng ý của Hoa Kỳ, mặc dù không phương án nào được loại trừ.

"Bất cứ điều gì xảy ra (trong tương lai), Israel sẽ luôn tự bảo vệ mình và không quân đóng vai trò chính trong việc này",ông Netanyahu hét lớn trong buổi lễ tốt nghiệp của các phi công Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào cuối tháng 6.

Iran-Hezbollah sắp tấn công Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông? - Ảnh 2.

Ông Netanyahu bên cạnh một chiếc F-35I Adir của IDF

Ông nhắc lại tuyên bố trước đây về Iran đó là quốc gia này "đe dọa hủy diệt Israel" và nói thêm: "Máy bay chiến đấu của IDF có thể đến mọi nơi ở Trung Đông, bao gồm cả Iran và chắc chắn là Syria".

Tình báo quân đội Israel thì tuyên bố Iran "Quay trở lại nâng cấp quá trình làm giàu uranium lên các cấp độ tiệm cận vũ khí (hạt nhân)".

Hiện tại ở mức độ làm giàu 4,5% và có thể lên tới 20%,còn rất lâu nữa Uranium làm giàu của Iran mới đạt đến mức 90% cần thiết để phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, không có bằng chứng nào cho thấy Tehran có ý định đi xa đến thế.

Israel cũng trích dẫn các báo cáo bịa đặt rằng "Tehran đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Israel từ Syria":

"Theo các nguồn khác nhau (chưa được xác thực), Lực lượng Hezbollah (ở Lebanon) và dân quân Shia Iraq thân Iran có liên quan đến các hoạt động chuẩn bị cho cuộc chiến tranh."

Vào cuối tháng 6, phát ngôn viên của IDF, Trung tá Jonathan Conricus tuyên bố:

"Hezbollah cất giấu hơn 100.000 tên lửa và rocket sau lưng thường dân Lebanon... tất cả đều nhắm vào thường dân của Israel.Mục đích của các kho vũ khí này là khai hỏa theo lệnh của Iran nhằm vào thường dân của chúng tôi ..."

Iran-Hezbollah sắp tấn công Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông? - Ảnh 4.

Tần bắn của Rocket của lực lượng Hezbollah Lebanon trong lãnh thổ Israel

Những lời buộc tội nói trên là vô căn cứ. Hết lần này đến lần khác, Iran, Hezbollah, Hamas và các nhóm kháng chiến khác của Palestine bị buộc tội đe dọa an ninh Israel khi thực tế diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác.

Vũ khí của Iran và Hezbollah chỉ dành cho hoạt động phòng thủ, tuy nhiên sự chuẩn bị của quân đội Mỹ, NATO và Israel là để thực hiện các cuộc xâm lược, đây mới chính là mối đe dọa thực sự trên phạm vi toàn cầu.

Các nhà cầm quyền của Israel liên tục cáo buộc các quốc gia nói trên chống lại họ đây là trò chơi đổ lỗi để biện minh cho những hành động không thể biện minh được.

Iran-Hezbollah sắp tấn công Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông? - Ảnh 5.

Một cơ sở hạt nhân của Iran

Châu Âu là bên vi phạm nghĩa vụ của mình trong Thỏa thuận hạt nhân Iran?

Hành động của Iran cho thấy họ vẫn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận hạt nhân (một cách hạn chế).

Các quan chức nước này đã nói rõ rằng họ sẽ đảo ngược thỏa thuận nếu châu Âu không thực hiện các cam kết của mình theo yêu cầu.

Châu Âu chỉ đơn giản là không làm gì cả và không có dấu hiệu thay đổi chính sách ủng hộ việc đơn phương rút khỏi thỏa thuận của Chính phủ của ông Trump (thay vì lên án nó là các hành động không thể chấp nhận được).

Iran-Hezbollah sắp tấn công Israel: Trò chơi đổ lỗi và mối đe dọa thực sự ở Trung Đông? - Ảnh 6.

Mỹ đã triển khai thêm 5 chiếc EA-18G Growler tới căn cứ Al-Udeid ở Qatar để chuẩn bị cho việc chế áp điện tử hệ thống phòng không Iran trong trường hợp của bất kỳ đối đầu quân sự xảy ra. EA-18G Growler được phát triển từ F/A-18F Super Hornet.

Hôm 10/7, đặc phái viên của Iran tại Trung Quốc Mohammad Keshavarzzadeh cho biết cam kết của chính quyền nước ông về việc thực hiện Thỏa thuận sẽ tương xứng với các hành động của các bên ký kết ở châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ dự định thành lập một liên minh quân sự để bảo vệ các tàu thương mại ở vùng biển giáp với Iran và Yemen trước các "mối đe dọa".

Các "mối đe dọa" đối với các tàu sử dụng các kênh này là từ kế hoạch xâm lăng của chính Mỹ và đồng minh, không phải từ Iran, Syria và các đồng minh của họ.

Điều đáng lưu ý là vào ngày 10/7, IAEA (Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế) tổ chức một cuộc họp về Thỏa thuận hạt nhân Iran, được yêu cầu bởi Mỹ và kết luận của giám đốc cơ quan này, ông Yukiya Amano:

"Rõ ràng là căng thẳng đang gia tăng, vì vậy tốt nhất là giảm căng thẳng và cần phải được thực hiện bằng biện pháp đối thoại".

Pravda (Sự thật) ra đời từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất và kể từ sau cách mạng Tháng 10 trở thành một tờ báo quan trọng của Liên Xô.

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Pravda đã bị Tổng thống Nga lúc đó là Boris Yeltsin bán cho một doanh nghiệp Hy Lạp, và tờ báo này nằm dưới sự kiểm soát của công ty tư nhân Pravda International.

Tờ Pravda.ru trực tuyến thuộc sở hữu tư nhân và có các ấn bản quốc tế được xuất bản bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

Một video tổng hợp sức mạnh quân sự của Iran vào năm 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại